Xét xử băng nhóm khủng bố trụ sở công an phường: Đề nghị mức án cao nhất 24 năm tù

Quang Phương Thứ hai, ngày 21/09/2020 19:27 PM (GMT+7)
Ngày 21/9, TAND TP.HCM đã đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Khanh cùng 19 đồng phạm khác. Đây là băng nhóm đã dùng bom khủng bố trụ sở công an phường 12, quận Tân Bình (TP.HCM) trong ngày 20/6/2018.
Bình luận 0

Các bị cáo bị truy tố về tội  "Khủng bố nhằm lật đổ chính quyền nhân dân", "tàng trữ trái phép vật liệu nổ".

Tại phiên tòa, đại diện Viện KSND TP.HCM nhận định: Hành vi của các bị cáo là rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến an ninh quốc gia, gây mất an ninh trật tự, tạo ra điều kiện bất lợi đe dọa sự tồn tại vững mạnh của Nhà nước…

Xét xử băng nhóm khủng bố trụ sở công an phường: Viện KSND TP.HCM đề nghị mức án cao nhất 24 năm tù - Ảnh 1.

Hai cha con Khanh (bên trái) và Thành tại cơ quan điều tra.

Trong buổi chiều cùng ngày, đại diện Viện KSND TP.HCM đã đề nghị mức án đối với các bị cáo. Theo đó bị cáo Nguyễn Khanh bị đề nghị mức án cao nhất từ 22-24 năm tù.

Được biết, căn cứ trên các bằng chứng, hành vi của các bị cáo, Viện KSND TP.HCM đã quyết định truy tố bị cáo Nguyễn Khanh tội: Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân và tội Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ được quy định tại khoản 1, điều 113 và khoản 1, điều 305 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Các bị cáo Dương Bá Giang, Vũ Hoàng Nam, Dương Khắc Minh, Nguyễn Minh Tấn, Phạm Trần Phong Vũ bị truy tố về tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân được quy định tại khoản 1, điều 113, Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Các bị cáo Nguyễn Thị Bích Vân, Hồ Anh Tuấn, Hồ Nguyễn Quốc Hưng, Võ Công Hải, Nguyễn Thanh Bình, Trần Văn Đoan, Điểu Lé, Điểu A Nam bị truy tố về tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân được quy định tại điểm a, khoản 2, điều 113, Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xét xử băng nhóm khủng bố trụ sở công an phường: Viện KSND TP.HCM đề nghị mức án cao nhất 24 năm tù - Ảnh 2.

Hiện trường vụ khủng bố năm 2018.

Các bị cáo Trương Thị Trang, Trần Thị Thu Hạnh, Nguyễn Tấn Thành bị truy tố về tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân được quy định tại khoản 5, điều 113, Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Các bị cáo Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Khắc Sinh Nhật, Nguyễn Minh Nhật bị truy tố về tội Mua bán trái phép vật liệu nổ, được quy định tại khoản 1, điều 305, Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Dự kiến ngày mai, TAND TP.HCM sẽ chính thức tuyên án các bị cáo.

Viện KSND TP.HCM đề nghị mức án đối với các bị cáo

Nguyễn Khanh: 22-24 năm tù (quản chế 5 năm)

Dương Bá Giang: 17-18 năm tù (quản chế 5 năm)

Vũ Hoàng Nam: 16-17 năm tù (quản chế 5 năm)

Dương Khắc Minh: 16-17 năm tù (quản chế 5 năm)

Nguyễn Minh Tấn: 17-18 năm tù

Phạm Trần Phong Vũ: 16-17 năm tù

Nguyễn Thị Bích Vân: 12-14 năm tù

Hồ Anh Tuấn: 9-10 năm tù (quản chế 3 nam)

Hồ Nguyễn Quốc Hưng: 10-11 năm tù (quản chế 3 năm)

Võ Công Hải: 9-10 năm tù (quản chế 3 năm)

Nguyễn Thanh Bình: 8-9 năm tù (quản chế 3 năm)

Trần Văn Đoan: 9-10 năm tù (quản chế 3 năm)

Điểu A Nam: 7-8 năm tù (quản chế 3 năm)

Nguyễn Tấn Thành: 3-4 năm tù (quản chế 2 năm)

Điểu Lé: 7-8 năm tù (quản chế 3 năm)

Trần Thị Thu Hạnh: 3-4 năm tù (quản chế 2 năm)

Trương Thị Trang: 3-4 năm tù (quản chế 2 năm)

Nguyễn Trung Trực: 2-3 năm tù (quản chế 2 năm)

Nguyễn Khắc Sinh Nhật: 2-3 năm tù

Nguyễn Minh Nhật: 2-3 năm tù

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem