Không để nông dân rơi vào thế bất lợi

Bùi Oanh Thứ ba, ngày 14/03/2017 09:20 AM (GMT+7)
Đó là 1 trong những nội dung chỉ đạo của Phó Chủ tịch Nguyễn Hồng Lý đối với Hội ND tỉnh Thanh Hóa tại buổi làm việc với đơn vị này diễn ra ngày 13.3.
Bình luận 0

Tại Thanh Hóa, Phó Chủ tịch Nguyễn Hồng Lý và đoàn công tác T.Ư Hội NDVN còn thăm, nắm bắt tình hình nông dân ở một số địa phương.

img

Phó Chủ tịch Nguyễn Hồng Lý (giữa) thăm mô hình nuôi cá lóc cao sản của hộ anh Nguyễn Hồng Bình, xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn (Thanh Hóa). Ảnh: Bùi Oanh.

Đoàn công tác đã đến thăm 3 mô hình làm kinh tế giỏi của hội viên, nông dân Thanh Hóa. Phó Chủ tịch Nguyễn Hồng Lý đặc biệt ấn tượng với mô hình nuôi cá lóc của nông dân Nguyễn Hồng Bình, thôn Tiến Lợi, xã Quảng Cư (thị xã Sầm Sơn). Anh Bình là 1 trong 10 hộ nông dân địa phương được vay vốn ưu đãi từ Quỹ HTND tỉnh Thanh Hóa để đầu tư mô hình nuôi cá lóc cho hiệu quả kinh tế cao.  

Hiện tại, anh Bình đang có hơn 250m2 diện tích bể nuôi cá lóc, mỗi năm cho thu hoạch gần 12 tấn, trừ chi phí anh thu lãi hàng trăm triệu đồng. “Nuôi cá lóc rất đơn giản, thức ăn chính cho cá lóc là cá con nên chất lượng cá rất tốt, được thị trường ưa chuộng”- anh Bình chia sẽ. Theo ông Hoàng Văn Lưu, Chủ tịch Hội ND tỉnh Thanh Hóa, mô hình nuôi cá lóc tại các địa phương ven biển trong tỉnh đang đem lại lợi nhuận cao, ít rủi ro, giúp đời sống bà con nông dân khấm khá.

img

Phó Chủ tịch Nguyễn Hồng Lý thăm, tìm hiểu tình hình sản xuất nước mắm của nông dân xã Quảng Cư, Thị xã Sầm Sơn (Thanh Hóa). Ảnh: Bùi Oanh.

Cũng tại xã Quảng Cư, đoàn công tác còn thăm cơ sở sản xuất nước mắm truyền thống Vích Phương. Phó Chủ tịch Nguyễn Hồng Lý và đoàn công tác T.Ư Hội NDVN còn thăm các hộ nông dân trồng hoa tại phường Đông Cương, thành phố Thanh Hóa.

img

Phó Chủ tịch Nguyễn Hồng Lý (thứ 2 bên trái) thăm mô hình trồng hoa của nông dân phường Đông Cương, Thành phố Thanh Hóa (Thanh Hóa). Ảnh: Bùi Oanh.

Tại buổi làm việc với Hội ND tỉnh Thanh Hóa, Phó Chủ tịch Nguyễn Hồng Lý đã nghe đại diện lãnh đạo Hội ND tỉnh này báo cáo về tình hình nông dân, nông thôn, hoạt động của Hội ND. Phó Chủ tịch Nguyễn Hồng Lý cho biết, mặc dù trong những năm qua gặp không ít khó khăn, nhưng Hội ND các cấp tỉnh Thanh  Hóa đã bám sát cơ sở, triển khai nhiều hoạt động đạt hiệu quả, nhất là trong việc hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tăng thu nhập…Hội ND tỉnh Thanh Hóa là số ít đơn vị, địa phương có kết quả dư nợ vốn ủy thác, vốn tín chấp đạt cao nhất cả nước, giúp hàng chục ngàn hộ nông dân đầu tư phát triển sản xuất, giảm nghèo và làm giàu chính đáng…

Phó Chủ tịch Nguyễn Hồng Lý lưu ý, trong xây dựng nông thôn mới, Hội ND tỉnh Thanh Hóa phải hết sức lưu ý việc nắm bắt kịp thời những khó khăn, bức xúc của hội viên, nông dân để vào cuộc nắm bắt tình hình, đề xuất, kiến nghị giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ, không để nông dân vào thế bất lợi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem