15 giờ 30 chiều mai, các đại biểu HĐND sẽ bầu Chủ tịch Hà Nội

Hoàng Thành Thứ năm, ngày 21/07/2022 18:47 PM (GMT+7)
Chiều mai (22/7), HĐND TP.Hà Nội sẽ họp để xem xét, bầu chức danh Chủ tịch UBND TP.Hà Nội. Người được giới thiệu để bầu chức danh này là ông Trần Sỹ Thanh - tân Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội.
Bình luận 0

HĐND TP.Hà Nội đã có giấy triệu tập kỳ họp thứ 8, HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Theo đó, Kỳ họp dự kiến diễn ra vào 15 giờ 30 chiều mai (22/7), để xem xét, bầu chức danh Chủ tịch UBND TP.Hà Nội.

15 giờ 30 chiều mai, các đại biểu HĐND sẽ bầu Chủ tịch Hà Nội - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng trao quyết định điều động, phân công đối với ông Trần Sỹ Thanh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Tổng kiểm toán Nhà nước, giữ nhiệm vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội và giới thiệu làm Chủ tịch Hà Nội, ngày 15/7. Ảnh: H.T

Trước đó, ngày 14/7, Bộ Chính trị đã có quyết định điều động, phân công ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước, Tổng Kiểm toán Nhà nước, thôi giữ chức Bí thư Ban Cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước, để tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 15/7, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội đã diễn ra hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ trên.

Tại Hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã trao và phát biểu giao nhiệm vụ. Đáng chú ý, ông Thưởng cho biết, cùng với quyết định điều động, phân công ông Trần Sỹ Thanh giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Thành ủy Hà Nội sẽ giới thiệu để HĐND TP.Hà Nội bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Trần Sỹ Thanh trúng cử Chủ tịch UBND TP.Hà Nội trong trường hợp nào?

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Tư pháp ngày 19/7, trả lời thông tin của báo chí về quy trình nhân sự tiếp theo với ông Trần Sỹ Thanh trở thành Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Vụ trưởng, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Bộ Tư pháp cho biết, ông Trần Sỹ Thanh sẽ phải qua bước HĐND TP.Hà Nội tại kỳ họp gần nhất bầu giữ chức vụ UBND TP.Hà Nội theo trình tự của pháp luật.

Ông Trần Sỹ Thanh sẽ trúng cử chức Chủ tịch UBND TP.Hà Nội trong trường hợp có quá nửa tổng số đại biểu HĐND TP bỏ phiếu tán thành. Sau đó, HĐND TP ban hành nghị quyết về việc bầu ông Trần Sỹ Thanh giữ chức Chủ tịch UBND TP. Hà Nội.

Trường hợp bầu lần đầu, nhưng không được quá nửa tổng số đại biểu HĐND TP bỏ phiếu tán thành, việc có bầu lại hay không do Chủ tịch HĐND TP báo cáo HĐND xem xét, quyết định.

15 giờ 30 chiều mai, các đại biểu HĐND sẽ bầu Chủ tịch Hà Nội - Ảnh 4.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem