Bé trai vỡ lách, sốc mất máu nghiêm trọng vì bị đá bóng vào vùng bụng
Bé trai 14 tuổi bị sút bóng mạnh vào vùng bụng. Sau va chạm, bệnh nhân xuất hiện đau bụng quanh rốn, đau tăng vùng thượng vị, dần dần mệt lả...
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
EU áp đặt trừng phạt đối với 120 cá nhân, đồng thời đặt nền tảng cho việc cấm vận chuyển dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Nga trong tương lai thông qua các dịch vụ hàng hải. Khối này tiếp tục cấm thêm 46 tàu thuộc “hạm đội ngầm” của Nga cập cảng, yêu cầu kiểm tra thẩm định bắt buộc đối với các giao dịch mua bán tàu chở dầu và cấm cung cấp dịch vụ bảo trì cũng như các dịch vụ liên quan cho tàu chở khí hóa lỏng và tàu phá băng của Nga.
EU cũng cấm cung cấp dịch vụ tại các nhà ga LNG cho các thực thể Nga, đồng thời cấm giao dịch với 20 ngân hàng Nga và 4 tổ chức tài chính ở ngoài EU. Ngoài ra, các nền tảng tiền điện tử có trụ sở tại Nga bị cấm hoạt động, việc giao dịch bằng một loại tiền điện tử khác mang tên RUBx cũng bị cấm.
EU đồng thời siết chặt kiểm soát xuất khẩu đối với 60 thực thể mới, trong đó có nhiều đơn vị đặt ngoài EU, và áp dụng thêm các lệnh cấm xuất khẩu bổ sung.

EU mở rộng trừng phạt thêm 69 cá nhân, trong đó có các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử. Khối này cấm nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Nga, đồng thời cấm thêm 117 tàu thuộc “hạm đội ngầm” của Nga tiếp cận cảng. Các giao dịch với 5 ngân hàng Nga và một số ngân hàng từ các nước thứ ba cũng bị cấm.
EU không cho phép các nhà mạng tham gia vào hệ thống thanh toán quốc gia của Nga như Mir hay hệ thống thanh toán nhanh SBP. Các nhà ngoại giao Nga khi di chuyển trong khu vực Schengen phải thông báo trước cho các nước thành viên. Đồng thời, EU áp đặt hạn chế xuất khẩu đối với 45 thực thể mới, bao gồm cả các đơn vị tại nước thứ ba, cùng với các lệnh cấm xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ bổ sung.
Đối với Belarus, EU cũng trừng phạt thêm 5 cá nhân và áp dụng các biện pháp thương mại tương tự như với Nga.
EU trừng phạt 14 cá nhân và 41 tổ chức, đồng thời hạ mức giá trần dầu thô của Nga từ 60 USD xuống còn 47,6 USD mỗi thùng. Khối này cấm nhập khẩu các sản phẩm dầu mỏ tinh chế được sản xuất từ dầu thô của Nga, dù được chế biến tại quốc gia thứ ba.
EU tiếp tục cấm thêm 105 tàu trong “hạm đội ngầm” của Nga cập cảng, đồng thời cấm hoàn toàn mọi giao dịch liên quan đến hai đường ống Nord Stream 1 và 2. Các biện pháp tài chính được siết chặt khi lệnh cấm cung cấp dịch vụ nhắn tin tài chính được nâng cấp thành lệnh cấm giao dịch hoàn toàn, áp dụng cho thêm 22 ngân hàng Nga. EU cũng cấm mọi giao dịch với Quỹ đầu tư trực tiếp Nga và áp đặt hạn chế xuất khẩu đối với 26 thực thể mới, cùng với các lệnh cấm xuất khẩu bổ sung.
EU áp đặt trừng phạt đối với 17 cá nhân và 58 tổ chức, trong đó có các tập đoàn năng lượng lớn như Surgutneftegas. Khối này cấm thêm 189 tàu thuộc “hạm đội ngầm” của Nga tiếp cận cảng và sử dụng các dịch vụ vận tải biển liên quan. Đồng thời, EU áp đặt hạn chế xuất khẩu hàng hóa và công nghệ lưỡng dụng đối với 31 thực thể mới, bao gồm cả các đơn vị tại nước thứ ba.
Ngoài ra, EU tiếp tục mở rộng danh sách các mặt hàng bị hạn chế xuất khẩu, đặc biệt là những sản phẩm có thể góp phần tăng cường năng lực quân sự và công nghệ của Nga, như tiền chất hóa học dùng trong sản xuất vật liệu năng lượng và phụ tùng máy công cụ.
EU trừng phạt 48 cá nhân và 35 tổ chức, đồng thời cấm thêm 74 tàu thuộc “hạm đội ngầm” của Nga tiếp cận cảng và sử dụng dịch vụ vận tải biển. Khối này cấm giao dịch với các tổ chức tài chính ngoài Nga nếu sử dụng hệ thống chuyển giao tin nhắn tài chính của Nga, đồng thời cấm cung cấp dịch vụ nhắn tin tài chính chuyên biệt cho 13 ngân hàng khu vực.
EU áp đặt hạn chế xuất khẩu công nghệ lưỡng dụng đối với 53 thực thể mới và mở rộng các biện pháp hạn chế trong lĩnh vực công nghiệp và năng lượng. Ngoài ra, EU đình chỉ giấy phép phát sóng của 8 cơ quan truyền thông Nga, cấm giao dịch với một số cảng, sân bay, đồng thời mở rộng lệnh cấm bay đối với các hãng hàng không Nga.
Các biện pháp hạn chế cũng được áp dụng tại Crimea, Sevastopol và các vùng lãnh thổ tranh chấp. Đối với Belarus, EU áp dụng các biện pháp tương tự liên quan đến thương mại, tiền điện tử và vận chuyển.
Ngày 16/12/2024 – Gói trừng phạt thứ 15
EU trừng phạt 54 cá nhân và 30 tổ chức, đồng thời cấm thêm 52 tàu thuộc “hạm đội ngầm” của Nga tiếp cận cảng. Khối này áp đặt hạn chế xuất khẩu công nghệ lưỡng dụng đối với 32 thực thể mới, bao gồm cả các đơn vị ngoài EU.
EU cũng không công nhận hoặc thi hành các phán quyết do tòa án Nga ban hành theo một số điều khoản pháp lý, đồng thời cho phép giải phóng một số khoản tiền bị phong tỏa trong các trung tâm lưu ký chứng khoán của EU. Ngoài ra, EU gia hạn thời gian áp dụng một số ngoại lệ nhằm phục vụ việc thoái vốn khỏi Nga.
Tiếp nối các gói đã trình bày, dưới đây là phần còn lại được diễn đạt lại đầy đủ, giữ nguyên nội dung nhưng viết mạch lạc, dễ hiểu:
Ngày 24/6/2024 – Gói trừng phạt thứ 14
EU áp đặt trừng phạt đối với 69 cá nhân và 47 tổ chức. Khối này cấm tái xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga, đồng thời cấm các khoản đầu tư mới vào các dự án LNG tại nước này. EU cũng áp dụng thêm các hạn chế đối với việc nhập khẩu heli và siết chặt xuất khẩu các mặt hàng có thể góp phần tăng cường năng lực công nghiệp của Nga.
Ngoài ra, EU cấm sử dụng hệ thống chuyển giao tin nhắn tài chính do Ngân hàng Trung ương Nga phát triển, cấm các đảng phái, quỹ và tổ chức phi chính phủ tại EU nhận tài trợ từ Nga. Các tàu tham gia hoạt động quân sự của Nga bị cấm tiếp cận cảng và sử dụng dịch vụ.
EU cũng mở rộng lệnh cấm bay và cấm vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ, đồng thời đình chỉ phát sóng của một số cơ quan truyền thông Nga và bổ sung các công cụ nhằm ngăn chặn việc lách luật.

Ngày 23/2/2024 – Gói trừng phạt thứ 13
EU áp đặt trừng phạt đối với 106 cá nhân và 88 tổ chức, trong đó có những người liên quan đến việc Triều Tiên cung cấp vũ khí cho Nga. Khối này bổ sung 27 thực thể có liên quan đến ngành công nghiệp quốc phòng của Nga vào danh sách hạn chế. Đồng thời, EU tiếp tục siết chặt xuất khẩu các hàng hóa và công nghệ lưỡng dụng, đặc biệt là các linh kiện dùng cho máy bay không người lái, cũng như các thiết bị công nghiệp như máy biến áp điện.
Ngày 18/12/2023 – Gói trừng phạt thứ 12
EU trừng phạt 61 cá nhân và 86 tổ chức, đồng thời bổ sung thêm 29 thực thể liên quan đến ngành công nghiệp quốc phòng của Nga. Khối này cấm nhập khẩu, mua bán hoặc chuyển nhượng kim cương từ Nga, bao gồm cả trang sức. Ngoài ra, EU cấm nhập khẩu khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) và một số kim loại như gang, dây đồng, nhôm và các sản phẩm liên quan.
EU yêu cầu các doanh nghiệp phải đưa điều khoản cấm tái xuất khẩu sang Nga vào hợp đồng đối với một số hàng hóa và công nghệ. Đồng thời, EU tiếp tục siết xuất khẩu công nghệ lưỡng dụng, cấm cung cấp phần mềm quản lý doanh nghiệp và thiết kế công nghiệp, áp dụng nghĩa vụ báo cáo đối với các giao dịch tài chính lớn và tăng cường hợp tác quốc tế để ngăn chặn việc né tránh lệnh trừng phạt.
Ngày 23/6/2023 – Gói trừng phạt thứ 11
EU trừng phạt 71 cá nhân và 33 tổ chức, đồng thời bổ sung 87 thực thể liên quan đến ngành công nghiệp quốc phòng của Nga vào danh sách hạn chế. Khối này tiếp tục siết chặt xuất khẩu hàng hóa và công nghệ lưỡng dụng, đồng thời cấm vận chuyển quá cảnh qua lãnh thổ Nga đối với một số loại hàng hóa.
EU cũng cấm xe vận tải đăng ký tại Nga hoạt động trong lãnh thổ EU và cấm các tàu tham gia vận chuyển dầu của Nga nếu có hành vi che giấu hành trình hoặc can thiệp vào hệ thống định vị. Ngoài ra, EU đình chỉ phát sóng của một số kênh truyền thông Nga, cấm chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ và tăng cường nghĩa vụ báo cáo cũng như hợp tác quốc tế để ngăn chặn việc lách luật.
Ngày 25/2/2023 – Gói trừng phạt thứ 10
EU trừng phạt 87 cá nhân và 34 tổ chức, bao gồm cả các cá nhân và tổ chức Iran có liên quan đến việc sản xuất và cung cấp máy bay không người lái cho Nga. Khối này bổ sung 96 thực thể liên quan đến ngành công nghiệp quốc phòng của Nga vào danh sách hạn chế.

EU cấm nhập khẩu nhựa đường và cao su tổng hợp từ Nga, đồng thời mở rộng danh sách các mặt hàng công nghệ và công nghiệp bị cấm xuất khẩu. Ngoài ra, EU cấm cung cấp dịch vụ lưu trữ khí đốt cho phía Nga, đình chỉ phát sóng một số kênh truyền thông và áp đặt các hạn chế đối với công dân Nga tham gia quản lý các cơ sở hạ tầng quan trọng tại EU.
Ngày 16/12/2022 – Gói trừng phạt thứ 9
EU trừng phạt 141 cá nhân và 49 tổ chức, đồng thời bổ sung 168 thực thể liên quan đến ngành công nghiệp quốc phòng của Nga vào danh sách hạn chế. Khối này cấm xuất khẩu các mặt hàng và công nghệ trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, bao gồm cả động cơ máy bay không người lái.
EU tiếp tục siết chặt xuất khẩu hàng hóa lưỡng dụng, cấm đầu tư vào ngành khai thác mỏ của Nga và cấm giao dịch với một số ngân hàng phát triển khu vực. Ngoài ra, EU cấm cung cấp dịch vụ quảng cáo, nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận, đồng thời đình chỉ phát sóng thêm nhiều kênh truyền thông Nga.
Ngày 6/10/2022 – Gói trừng phạt thứ 8
EU trừng phạt thêm 30 cá nhân và 7 tổ chức, đồng thời đưa ra các tiêu chí mới nhằm xử lý những hành vi lách luật. Khối này áp dụng cơ chế giá trần đối với dầu vận chuyển bằng đường biển của Nga sang các nước thứ ba, cấm giao dịch với cơ quan đăng ký hàng hải Nga và cấm nhập khẩu nhiều mặt hàng như kim loại quý, giấy, nhựa và mỹ phẩm.
EU cũng cấm nhập khẩu thép từ Nga, hạn chế xuất khẩu hàng hóa lưỡng dụng, cấm xuất khẩu vũ khí dân dụng và thiết bị bán quân sự, đồng thời cấm cung cấp ví điện tử và các dịch vụ công nghệ, pháp lý cho Nga.
Ngày 21/7/2022 – Gói trừng phạt thứ 7
EU trừng phạt 54 cá nhân và 10 tổ chức, đồng thời yêu cầu báo cáo tài sản của các cá nhân và tổ chức bị trừng phạt trong phạm vi EU. Khối này cấm nhập khẩu vàng có nguồn gốc từ Nga, tăng cường kiểm soát xuất khẩu hàng hóa lưỡng dụng và mở rộng lệnh cấm tiếp cận cảng. Đồng thời, EU đưa ra một số điều chỉnh và miễn trừ nhằm làm rõ các quy định hiện hành trong các lĩnh vực thương mại, hàng không và tư pháp.
Ngày 3/6/2022 – Gói trừng phạt thứ 6
EU trừng phạt 65 cá nhân và 18 tổ chức, đồng thời mở rộng danh sách các thực thể liên quan đến ngành công nghiệp quốc phòng của Nga.
Khối này cấm nhập khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ từ Nga, cấm tái xuất dầu Nga sang nước thứ ba và cấm cung cấp bảo hiểm cho hoạt động vận chuyển dầu. EU cũng loại thêm các ngân hàng Nga khỏi hệ thống SWIFT, đình chỉ hoạt động của một số kênh truyền thông và cấm cung cấp các dịch vụ tư vấn tài chính, kế toán cho Nga.
Ngày 8/4/2022 – Gói trừng phạt thứ 5
EU trừng phạt 217 cá nhân và 18 tổ chức, đồng thời đóng cửa toàn bộ cảng biển EU đối với tàu Nga và cấm các công ty vận tải đường bộ Nga hoạt động tại EU. Khối này cấm nhập khẩu than, gỗ, xi măng, hải sản và rượu từ Nga, đồng thời hạn chế xuất khẩu nhiên liệu máy bay và các hàng hóa khác. EU cũng áp đặt các hạn chế liên quan đến tiền điện tử và tài chính.
Ngày 15/3/2022 – Gói trừng phạt thứ 4
EU trừng phạt thêm 15 cá nhân và 9 tổ chức, mở rộng danh sách các thực thể liên quan đến ngành công nghiệp quốc phòng của Nga. Khối này cấm giao dịch với một số doanh nghiệp nhà nước, cấm cung cấp dịch vụ xếp hạng tín dụng, cấm đầu tư vào năng lượng Nga và cấm nhập khẩu thép. Đồng thời, EU cấm xuất khẩu hàng xa xỉ sang Nga.
Ngày 28/2 – 2/3/2022 – Gói trừng phạt thứ 3
EU trừng phạt 26 cá nhân và một tổ chức, đồng thời đóng cửa không phận đối với máy bay Nga. Khối này cấm giao dịch với Ngân hàng Trung ương Nga, loại một số ngân hàng khỏi hệ thống SWIFT và cấm cung cấp tiền giấy euro cho Nga. EU cũng đình chỉ phát sóng các kênh truyền thông lớn của Nga.
Ngày 25/2/2022 – Gói trừng phạt thứ
EU áp đặt trừng phạt đối với Tổng thống Vladimir Putin, Ngoại trưởng Sergey Lavrov và nhiều quan chức cấp cao khác. Các biện pháp kinh tế được triển khai trên diện rộng, bao gồm hạn chế trong lĩnh vực tài chính, năng lượng, vận tải và công nghệ, đồng thời siết xuất khẩu các hàng hóa có thể phục vụ quốc phòng và hàng không.
Ngày 22/2/2022 – Gói trừng phạt thứ 1
EU trừng phạt 351 thành viên Duma Quốc gia Nga vì ủng hộ việc công nhận các vùng ly khai tại Ukraine. Đồng thời, EU thiết lập các biện pháp hạn chế quan hệ kinh tế với các khu vực này và áp dụng các hạn chế nhằm ngăn Nga tiếp cận thị trường vốn, tài chính và các dịch vụ của EU.
Brunei là một trong những quốc gia nhỏ nhất Đông Nam Á với dân số chưa đến 500.000 người. Theo thống kê của trang Worldometers, GDP bình quân đầu người của nước này có thời điểm đứng thứ 7 thế giới.
Bé trai 14 tuổi bị sút bóng mạnh vào vùng bụng. Sau va chạm, bệnh nhân xuất hiện đau bụng quanh rốn, đau tăng vùng thượng vị, dần dần mệt lả...
Phan Đinh Tùng cho biết anh lần đầu lên tiếng nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp liên quan tới ca khúc "Khúc hát mừng sinh nhật".
Đây là lần đầu tiên Việt Nam có đại diện góp mặt tại vòng chung kết toàn cầu của cuộc thi này, đánh dấu bước tiến quan trọng của đội ngũ đầu bếp chuyên nghiệp Việt Nam trong tiến trình hội nhập và tham gia các sân chơi nghề nghiệp quốc tế.
ĐT Bồ Đào Nha bước vào World Cup 2026 với nhiều kỳ vọng khi sở hữu một trong những đội hình chất lượng nhất châu Âu.
TPHCM vừa chính thức phê duyệt phương án tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Cần Giờ dài gần 54km, mở ra thêm động lực kết nối khu Nam và vùng biển Cần Giờ. Không chỉ là dự án giao thông trọng điểm, tuyến metro này còn được giới chuyên gia đánh giá có thể tạo ra làn sóng dịch chuyển đầu tư, tái định hình thị trường bất động sản khu Nam thành phố những năm tới.
Tàu cá chở 8 ngư dân đâm vào đá ngầm tại vùng biển Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh), khiến thân tàu bục vỡ và bị nước tràn vào.
Libya là quốc gia rộng lớn ở Bắc Phi, từ lâu được thế giới biết đến bởi khí hậu khô nóng khắc nghiệt, những biển cát mênh mông của Sahara và câu chuyện đặc biệt về kỷ lục nhiệt độ từng gây tranh cãi suốt gần một thế kỷ. Dù không còn giữ danh hiệu chính thức là “nơi nóng nhất Trái đất”, Libya vẫn là một trong những vùng đất khắc nghiệt nhất hành tinh, khi phần lớn lãnh thổ bị sa mạc bao phủ.
Bộ Công an vừa triệt phá đường dây buôn lậu 50 tấn caffeine xuyên quốc gia do tiến sĩ dược cầm đầu. Điều đáng nói, đây là chất kích thích tự nhiên được các đối tượng tội phạm sử dụng để sản xuất các loại ma túy dạng bánh, viên, nước vui, hồng phiến...
Sáng 21/5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nghi Lộc, xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An trọng thể tổ chức Lễ truy điệu và an táng 80 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước bạn Lào được quy tập trong mùa khô 2025 - 2026 trở về đất mẹ.
Để né toàn bộ Di tích quốc gia đặc biệt Sa Huỳnh, dự án đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh (giai đoạn III), tỉnh Quảng Ngãi có tổng vốn dự kiến 6000 tỷ đồng, sẽ được điều chỉnh hướng tuyến để nhập vào QL1A, với chiều dài khoảng 11km.
Sau 5 tháng khởi công, nhiều hạng mục chính của Sân vận động Hùng Vương, sức chứa 135.000 chỗ ngồi - lớn nhất hành tinh, đã thành hình. Vingroup đang huy động hàng nghìn công nhân và máy móc thiết bị làm việc “3 ca 4 kíp” để đạt mục tiêu cán đích vào tháng 7/2027, tức chỉ sau chưa đầy 20 tháng, trở thành SVĐ có tốc độ xây dựng nhanh nhất thế giới, phá vỡ mọi kỷ lục trong lịch sử ngành xây dựng toàn cầu.
Đối mặt với những áp lực vô hình từ học tập, thi cử và những cuộc so sánh không tên trên mạng xã hội, nhiều sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI) đã chủ động tìm đến bộ phận tham vấn tâm lý. Sự thay đổi tích cực này cho thấy người trẻ ngày nay đã bắt đầu cởi mở hơn, biết cách lắng nghe, yêu thương và trân trọng thế giới nội tâm của chính mình.
Ngày 20/05 tại Brussels Tổng thư ký NATO Mark Rutte tuyên bố phản ứng của liên minh sẽ mang tính “hủy diệt” nếu vũ khí hạt nhân được sử dụng trong cuộc xung đột tại Ukraine, dù phía Nga nhiều lần bác bỏ các suy đoán về khả năng sử dụng loại vũ khí này.
Sau khi đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội, Phòng CSHS Công an TPHCM phối hợp với Công an xã Bình Hưng vào cuộc điều tra, mời những người đánh nhau trên đường Phạm Hùng lên làm việc.
Làm thịt viên chiên theo cách này, những viên thịt vàng óng, phủ lớp sốt mắm bơ tỏi đậm đà, thơm lừng, phần thịt bên ngoài hơi xém cạnh nhưng bên trong vẫn mềm ẩm.
Nhân việc Chính phủ ra Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 8.4.2026 ban hành Chương trình hành động thực hiện kết luận 210-KL/TW của BCH TƯ Đảng về vấn đề sắp xếp thôn, bản dân phố, PGS.TS Bùi Hoài Sơn có bài “Giữ hồn làng trong nhịp đổi mới” đăng trên một tờ báo, cá nhân tôi cảm thấy bài viết rất kịp thời và xác đáng. Nhưng cũng xin thêm vài suy nghĩ khác về việc bảo tồn tên làng cổ.
Trước những sai sót về danh sách phân nhóm hạt giống U17 World Cup 2026 trên FIFA.com liên quan đến U17 Việt Nam, các phòng chức năng của LĐBĐVN đã liên hệ với các đầu mối của FIFA đề nghị kiểm tra, khắc phục ngay sai sót và cập nhật thông tin trên hệ thống truyền thông chính thức của FIFA.
3 nghĩa trang cấp thành phố không còn khả năng thêm mộ táng; Sở Nội vụ Hà Nội đề nghị 16 xã, phường cung cấp thông tin bị ảnh hưởng thực hiện Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng.
Trong quá trình xác thực số điện thoại chính chủ trên VNeID nhiều người bất ngờ phát hiện xuất hiện những số điện thoại “lạ”. Điều này có thể bị lợi dụng cho mục đích xấu mà chủ thông tin hoàn toàn không hay biết.
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, kết nối giữa vận tải đường sắt với cảng biển, cảng cạn (ICD), trung tâm đầu mối hàng hóa lớn hầu như chưa có.
Viện kiểm sát cho rằng hành vi của bà Nguyễn Thị Kim Tiến và cấp dưới gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, cần nhận án tù và liên đới bồi thường 803 tỷ đồng tiền thất thoát, lãng phí tại các dự án bệnh viện.
Mới đây, Kyle Hudlin đã nằm trong danh sách 4 ngoại binh chính thức nói lời chia tay Thép xanh Nam Định. Theo tiết lộ, tiền đạo người Anh cao 2m06 này đang nhận được sự quan tâm từ 1 đội bóng ở Campuchia.
Trước diễn biến thời tiết phức tạp với dự báo mưa lớn kéo dài, kèm theo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và lốc xoáy trên biển, UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành công văn yêu cầu các cấp, các ngành chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân.
Những ngày gần đây, sự xuất hiện của đàn chim “lạ” với số lượng lớn tại khu sinh thái Cồn Chim, đầm Thị Nại (Gia Lai), thuộc huyện Tuy Phước, Bình Định cũ, khiến nhiều người dân hiếu kỳ, thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Theo cơ quan chức năng, đây là loài cò ốc, còn gọi là cò nhạn, một loài chim di cư quý hiếm có vai trò quan trọng đối với hệ sinh thái đất ngập nước.
Hà Nội đề xuất tăng 1,5-2 lần mức xử phạt nhiều vi phạm giao thông, trật tự đô thị; trong đó hành vi đỗ xe không sát lề đường, vỉa hè hoặc bánh xe gần nhất cách lề quá 0,25m có thể bị phạt 1,6-2 triệu đồng.
Công an tỉnh Hưng Yên vừa bắt một đối tượng để điều tra hành vi “Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi”.
Đang chơi gần nhà, một học sinh tiểu học ở xã Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh bất ngờ bị con chó Bbcgie lao vào tấn công
Công trình xây dựng 3 phòng học tại Trường THCS Tân Lập, xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị được đầu tư hơn 2,3 tỷ đồng nhưng rơi vào cảnh dang dở suốt nhiều tháng nay khi nhà thầu bất ngờ dừng thi công rồi “mất liên lạc”.
Sáng nay (21/5), LĐBĐ thế giới (FIFA) đã công bố danh sách 4 nhóm hạt giống để tiến hành bốc thăm VCK FIFA U17 World Cup. Tuy nhiên, một trục trặc bất ngờ xảy ra khi U17 Việt Nam… không có tên trong danh sách này.
Nguyễn Chánh Tú, người mặc áo một hãng xe ôm công nghệ chặn đường đánh người trên đường Kha Vạn Cân, phường Thủ Đức đã bị cảnh sát mời làm việc.