30 tập thể, 21 cá nhân được khen thưởng trong Hội thao Quốc phòng huyện Thường Tín

Đ. Việt Thứ bảy, ngày 01/10/2022 17:13 PM (GMT+7)
Ngày 30/9, UBND huyện Thường Tín tổ chức bế mạc Hội thao Quốc phòng lực lượng Dân quân tự vệ và Hội thao Trung đội Dân quân cơ động năm 2022.
Bình luận 0

Trong 4 ngày tổ chức Hội thao, hơn 1000 chiến sỹ dân quân tự vệ, dân quân cơ động của 38 xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị đã tranh tài ở 12 nội dung: Thi nhận thức chính trị, ba môn thể thao quân sự phối hợp, duyệt đội ngũ, đồng diễn võ thể dục tay không, thực hành xử trí bảo vệ mục tiêu…

30 tập thể, 21 cá nhân được khen thưởng trong Hội thao Quốc phòng huyện Thường Tín - Ảnh 1.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Quá trình hội thao diễn ra, các nội dung thi đấu được Ban Tổ chức điều hành chặt chẽ, đội ngũ trọng tài, giám khảo thực hiện với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, khách quan, các vận động viên đã thể hiện ý chí quyết tâm cao, chấp hành nghiêm điều lệ, quy tắc hội thao.

Nhiều vận động viên đã vận dụng tốt những kiến thức được huấn luyện ở đơn vị cơ sở vào thực hành các nội dung thi đấu. Tiêu biểu như đoàn vận động viên xã Khánh Hà, Hồng Vân, đội tự vệ Huyện ủy - UBND huyện, Công ty Cơ khí Quang Trung...

Ông Bùi Công Thản - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Tổ chức Hội thao đánh giá cao những kết quả của Hội thao Quốc phòng lực lượng Dân quân tự vệ và Hội thao trung đội Dân quân cơ động năm 2022.

Đồng thời đề nghị cơ quan quân sự huyện, các đơn vị dân quân tự vệ cần nghiêm túc tổ chức rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ hội thao quốc phòng.

Qua đó biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích cao, đồng thời phê bình, rút kinh nghiệm các tập thể, cá nhân chưa xác định tốt nhiệm vụ hoặc thiếu tinh thần trách nhiệm trong quá trình chuẩn bị và thực hiện nhiệm vụ hội thao.

Tuyển chọn các vận động viên có thành tích cao, thành lập đội tuyển, tổ chức huấn luyện bổ sung để tham gia hội thao cấp Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đạt kết quả cao.

Kết thúc hội thao, giải nhất toàn đoàn khối Dân quân thuộc về xã Khánh Hà; giải nhì Thị trấn, xã Hồng Vân; giải ba xã Văn Bình, Hòa Bình, Văn Phú…

Nhân dịp này, UBND huyện Thường Tín đã khen thưởng cho 30 tập thể, 21 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong Hội thao Quốc phòng lực lượng Dân quân tự vệ và Hội thao trung đội Dân quân cơ động năm 2022.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem