7 cách trồng cây cảnh tốt như rừng trong nhà phố chật chội, chỉ cần có tình yêu sẽ có chỗ cho cây

Diệp Diệp Thứ ba, ngày 19/04/2022 06:19 AM (GMT+7)
Dù nhà nhỏ đến đâu, với 7 cách trồng hoa này, dù không có ban công hay cửa sổ bạn vẫn có thể trồng được những cây cảnh, bông hoa xinh đẹp.
Bình luận 0

Nhiều người thích cây cảnh lại không thể tự trồng. Nguyên nhân chính là không có nơi để đặt chậu cây cảnh, sợ cây cảnh phát triển không tốt.

Nhưng đó không phải là lý do. Chẳng lẽ bạn thực sự không thể trồng cây cảnh khi không có sân vườn? Một ngôi nhà 30m2 không có ban công, không có cửa sổ nhô ra vẫn có thể trồng được một thảm cây cảnh xanh tốt.

7 cách trồng cây cảnh tốt như rừng trong nhà phố chật chội, chỉ cần có tình yêu sẽ có chỗ cho cây - Ảnh 1.

Bất kỳ chỗ trống nào cũng phù hợp đặt cây cảnh

Hãy tham khảo 7 gợi ý trồng cây cảnh ở nhà chật dưới đây. Bạn không lo không có chỗ trồng cây cảnh.

1. Trồng cây cảnh ở góc

Đối với căn hộ nhỏ, thật đơn giản nếu bạn tìm chỗ cho 1-2 chậu cây cảnh. Tuy nhiên, có cách để bạn tạo hẳn 1 thảm thực vật xanh trong nhà.

7 cách trồng cây cảnh tốt như rừng trong nhà phố chật chội, chỉ cần có tình yêu sẽ có chỗ cho cây - Ảnh 2.

Chỉ cần có tình yêu bạn sẽ tìm được chỗ cho cây cảnh của mình

Trên thực tế, ở góc phòng, cuối hành lang, cạnh sofa và tủ tivi, nơi tiếp nối giữa cửa sổ và phòng khách,… chúng đều là nơi trồng cây cảnh rất tốt.

Tất cả những gì chúng ta phải làm là đặt hoa và cây cảnh phù hợp ở những nơi này.

Nếu ở vị trí không thích hợp trồng cây cảnh do thông gió kém, ánh sáng kém thì có thể sử dụng phương pháp trồng treo hoặc kê thêm bàn, kệ hoa,… để trồng cây cảnh.

7 cách trồng cây cảnh tốt như rừng trong nhà phố chật chội, chỉ cần có tình yêu sẽ có chỗ cho cây - Ảnh 3.

7 cách trồng cây cảnh tốt như rừng trong nhà phố chật chội, chỉ cần có tình yêu sẽ có chỗ cho cây - Ảnh 4.

Góc bàn đầy cây cảnh này sẽ khiến nhà bạn có giá trị hơn

Với cách tạo thành thảm thực vật này, bạn có thể dễ dàng vệ sinh nhà cửa, dùng máy hút bụi, robot quét rác cũng rất thích hợp. Kê cao lên, bạn cũng dễ dàng chăm sóc cây cảnh mà bạn yêu thích.

2. Đặt cây cảnh trên bàn trà

Một vài cây cảnh trên bàn trà cũng là cách để giúp bạn có một tầm nhìn thư giãn, mát mắt khi ngồi nghỉ ngơi trên ghế sô pha.

7 cách trồng cây cảnh tốt như rừng trong nhà phố chật chội, chỉ cần có tình yêu sẽ có chỗ cho cây - Ảnh 5.

Nên chọn các chậu cây cảnh xinh xắn

7 cách trồng cây cảnh tốt như rừng trong nhà phố chật chội, chỉ cần có tình yêu sẽ có chỗ cho cây - Ảnh 6.

Đây là tầm ngắm tuyệt vời

Hãy chọn những cây cảnh có kích thước và chiều cao khác nhau để tạo một khu vườn nhỏ ngay trên bàn.

3. Đặt cây cảnh trên bàn làm việc hoặc kệ bếp

Nếu bạn chọn đặt những chậu cây cảnh đặt trên bàn làm việc thì tốt nhất nên chọn những loại hoa có kiểu dáng tương đồng với bàn, đặc biệt chậu cây.

7 cách trồng cây cảnh tốt như rừng trong nhà phố chật chội, chỉ cần có tình yêu sẽ có chỗ cho cây - Ảnh 7.

Ví dụ, nếu chiếc bàn kiểu dáng mộc mạc hãy chọn một cây xương rồng để phù hợp với nó. Nếu là phong cách cổ điển, bạn có thể chọn một số loại cây lá to, có vẻ đẹp tròn trịa, chẳng hạn như cây trường sinh, ngũ gia bì...

7 cách trồng cây cảnh tốt như rừng trong nhà phố chật chội, chỉ cần có tình yêu sẽ có chỗ cho cây - Ảnh 8.

Chọn cây cảnh để bàn phù hợp với phong cách

Kiểu sắp xếp này là một thử thách về thẩm mỹ của bạn, nếu bạn không chắc chắn, đừng đặt bừa một cây cảnh lên bàn.

4. Kệ cây cảnh đứng

Kệ cây cảnh sẽ là ngôi nhà yêu thích cho nhiều cây cảnh, loài hoa ưa thích của bạn. Nhìn có vẻ chen chúc nhưng không gây cản trở cho không gian ngôi nhà nhỏ bé của bạn.

7 cách trồng cây cảnh tốt như rừng trong nhà phố chật chội, chỉ cần có tình yêu sẽ có chỗ cho cây - Ảnh 9.

Kệ đứng sẽ giúp bạn trồng được nhiều cây cảnh ở diện tích nhỏ

Nhất là 1 số cây dây leo rất thích hợp để bạn đặt lên kệ cao và cho chúng rủ xuống. Những người yêu cây cảnh có thâm niên thường rất thích bày kệ cây cảnh như thế này trong nhà, dù là nhà chật hay rộng.

Kệ cây cảnh này chiếm một góc nhỏ nhưng rất có nghệ thuật, bạn có thể sáng tạo nhiều kiểu để biến chúng thành những khu vườn quyến rũ. Cộng với ánh sáng và thông gió tốt thì đây chỉnh là "đất phong thủy" tốt nhất trong nhà bạn.

7 cách trồng cây cảnh tốt như rừng trong nhà phố chật chội, chỉ cần có tình yêu sẽ có chỗ cho cây - Ảnh 10.

Bạn có thể tạo kệ cây cảnh tùy ý

7 cách trồng cây cảnh tốt như rừng trong nhà phố chật chội, chỉ cần có tình yêu sẽ có chỗ cho cây - Ảnh 11.

Kệ cây cảnh giúp khoảng trống cạnh ti vi trở nên sinh động hơn

Đây là nơi hoa lá, cây xanh sinh sôi nảy nở, tái tạo không khí, giúp ngôi nhà của bạn bừng bừng sinh cơ, tràn ngập hơi thở cuộc sống. Đây là 1 sáng tạo đơn giản nhưng lại có ý nghĩa tuyệt vời.

5. Bức tường cây cảnh

Nếu nhà thực sự không lớn, bạn đã tính đến bức tường chưa? Dưới con mắt của thần hoa, một ngôi nhà vỏn vẹn 30 mét vuông có thể trồng nhiều cây cảnh hơn là bạn tưởng.

7 cách trồng cây cảnh tốt như rừng trong nhà phố chật chội, chỉ cần có tình yêu sẽ có chỗ cho cây - Ảnh 12.

Làm 1 tường hoa ngay trên giá sách

Để tiết kiệm diện tích thì bạn đơn giản chỉ cần "cắm hoa" lên 4 bức tường nhà mình là được.

Các loại hoa và cây cảnh trồng trên tường không khó. Chỉ cần kích thước cây cảnh không quá lớn và chậu cây không quá lớn là không có vấn đề gì.

7 cách trồng cây cảnh tốt như rừng trong nhà phố chật chội, chỉ cần có tình yêu sẽ có chỗ cho cây - Ảnh 13.

Cây cảnh nào cũng phù hợp bày lên tường cây

Cách bố trí cây cảnh này sẽ không gây ra sự rối rắm cho ngồi nhà nhỏ của bạn. Bạn có thể trang trí phòng theo bất cứ phong cách nào bạn thích với 1 số cây cảnh trên bức tường.

Những bức tường trắng lớn trong nhà, gạch trắng lớn trong phòng tắm... sẽ càng làm nổi bật màu xanh của cây cảnh và tạo nên sự trang trí tuyệt vời cho ngôi nhà.

7 cách trồng cây cảnh tốt như rừng trong nhà phố chật chội, chỉ cần có tình yêu sẽ có chỗ cho cây - Ảnh 14.

Giá đỡ cây cảnh trong phòng tắm

Bạn thực sự yêu cây cảnh hãy tính đến phương án này nhé. Chỉ cần đóng vài cái đinh lên tường hoặc gắn 1 số giá đỡ, đơn giản...

Tuy nhiên, khi bạn đóng đinh vào tấm ván, hãy nhớ xác nhận độ chắc chắn của nó. Bạn cần kiểm tra sự chịu lực tối đa của tấm ván trên tường rồi tính toán xem đặt bao nhiêu cây cảnh lên đó là vừa.

7 cách trồng cây cảnh tốt như rừng trong nhà phố chật chội, chỉ cần có tình yêu sẽ có chỗ cho cây - Ảnh 15.

Hay giá cây cảnh ngay sau chiếc ghế bạn hay nghỉ ngơi

Giá đỡ này bạn có thể làm tùy ý theo thẩm mỹ, rồi lựa chọn cây cảnh, loài hoa bạn ưa thích đặt lên đó là được.

Bạn sẽ có một bức tường hoa trong nhà đẹp mắt để thưởng thức hàng ngày. Khi mệt mỏi, bạn có thể chạy ra chăm cây, ngắm hoa, quả là sự thư giãn tuyệt vời.

6. Treo cây cảnh

Nếu dưới sàn nhà thực sự đã kín chỗ. Bạn có thể treo cây cảnh lên trên đầu mình. Hãy tính toán chiều cao của trần nhà để treo các chậu cây cảnh phù hợp để không đụng đầu.

7 cách trồng cây cảnh tốt như rừng trong nhà phố chật chội, chỉ cần có tình yêu sẽ có chỗ cho cây - Ảnh 16.

Đây là view đẹp cho cửa sổ nhà bạn

Đây là hình thức canh tác cây cảnh không hề tốn một chút diện tích nào trong ngôi nhà của bạn. Một vườn treo tuyệt đẹp sẽ khiến bạn yêu thích.

Ngay ở cửa sổ, bạn có thể lắp 1 cái kệ hoặc treo vài cái móc bên trên cửa sổ và sắp xếp một vài chậu hoa xinh xắn treo lên.

7 cách trồng cây cảnh tốt như rừng trong nhà phố chật chội, chỉ cần có tình yêu sẽ có chỗ cho cây - Ảnh 17.

Nằm dưới dàn cây cảnh này rất mơ màng

Hơn nữa, cây cảnh treo ở cửa sổ còn có tác dụng như tấm màn che tuyệt đẹp, sẽ là một bức tranh phong cảnh đáng yêu để bạn ngắm nhìn mỗi ngày.

7. Sử dụng giá treo quần áo để treo cây cảnh

Nhiều người sẽ nói rằng tuy nhà mình nhỏ và rất thích cây cảnh nhưng không thể đục lỗ khắp nơi trong nhà để trồng cây cảnh được.

7 cách trồng cây cảnh tốt như rừng trong nhà phố chật chội, chỉ cần có tình yêu sẽ có chỗ cho cây - Ảnh 18.

Một giấc ngủ rất lãng mạn

Đừng lo, có một cách rất hay đó là sử dụng chiếc giá treo quần áo như thế này. Vừa đẹp, vừa không tốn diện tích, lại có chút lãng mạn. Với một số phụ kiện cần thiết, bạn có thể tạo sự lãng mạn cho ngồi nhà của mình.

Sau khi đọc xong những gợi ý trồng cây cảnh này, bạn còn cảm thấy nhà mình quá chật để trồng cây cảnh hay không?

Chỉ cần bạn có tình yêu, bạn sẽ tìm được chỗ cho những cây cảnh xinh xắn.

(Theo SH)



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem