Nghẽn mạng, 90% thí sinh đăng ký thi đánh giá năng lực thành công sau vài giờ: ĐH Quốc gia Hà Nội nói gì?

Tào Nga Thứ hai, ngày 06/02/2023 19:19 PM (GMT+7)
Chia sẻ với PV báo Dân Việt chiều 6/2, Giám đốc Trung tâm Khảo thí cho biết đã có hơn 40.000 thí sinh (tương đương 90%) đăng ký thành công ca thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội sau vài giờ mở cổng.
Bình luận 0

Đúng 9h ngày 6/2, Đại học Quốc gia Hà Nội mở cổng đăng ký ca thi đánh giá năng lực (HSA) năm 2023. Đây là đợt đăng ký đầu tiên dành cho thí sinh dự thi vào tháng 3 và 4. Trung tâm khảo thí nhấn mạnh, hồ sơ khai báo phải chính xác, thông tin hồ sơ sẽ không thể chỉnh sửa sau khi chọn ca thi thành công và cổng sẽ mở cho đến khi đủ số lượng thí sinh tham dự đợt thi này.

PV báo Dân Việt đã có cuộc trao đổi với GS.TS. Nguyễn Tiến Thảo, Giám đốc Trung tâm Khảo thí, ĐH Quốc gia Hà Nội vào chiều ngày 6/2. 

90% thí sinh đăng ký thi đánh giá năng lực thành công sau vài giờ, Đại học Quốc gia Hà Nội nói gì? - Ảnh 1.

GS.TS. Nguyễn Tiến Thảo. Ảnh: NVCC

Chào GS.TS. Nguyễn Tiến Thảo, ông có thể chia sẻ tính đến thời điểm hiện tại đã có bao nhiêu thí sinh đăng ký thi vào 4 đợt của tháng 3 và tháng 4 thành công?

- Đến thời điểm hiện tại đã có hơn 40.000 thí sinh đăng ký thi thành công trên tổng số 45.000 thí sinh. Như vậy, còn khoảng 5.000 thí sinh chưa đăng ký.

Theo ghi nhận vào thời điểm mở đăng ký thi lúc 9h đã xảy ra tình trạng nghẽn mạng, nhiều thí sinh cho biết rất khó khăn để đăng ký. Ông lý giải việc này thế nào?

- Theo dự kiến có khoảng 45.000 thí sinh đăng nhập vào tài khoản đăng ký cho đợt thi tháng 3, 4. Tuy nhiên, cũng có một số thí sinh đợt thi tháng 5, 6 dù chưa thi nhưng cũng đăng nhập vào xem dẫn đến hiện tượng quá tải. 

Hệ thống thiết kế khoảng 45.000 thí sinh đăng ký thì đã có khoảng 48.000 thí sinh, thậm chí có năm có thời điểm lên tới 50.000 thí sinh đăng nhập gây ra hiện tượng nghẽn mạng khoảng 45-50 phút đầu. Sau đó các thí sinh khác thoát ra thì số thí sinh này đã đăng ký được bình thường. 

Trung tâm Khảo thí đã lường trước được tình trạng này phải không, thưa ông?

- Đúng rồi. Chúng tôi cũng đã lường trước được điều này. Công suất thiết kế và tính toán được khai thác tối đa, vượt được mức phục vụ. Năm ngoái có 23.000 nhưng năm nay gấp đôi công suất và số lượng.

Ông có thể tiết lộ ca thi nào đông thí sinh đăng ký nhất cũng như ca thi nào còn trống để những thí sinh có thể đăng ký?

- Các thí sinh vẫn có thể tiếp tục đăng ký ca thi trong đợt thi tháng 3, 4. Có thể thời gian không như các bạn mong muốn. Có những ca thi có rất nhiều thí sinh lựa chọn hay còn được gọi là "thời gian vàng" ví dụ như vào cuối tháng 4. Theo kế hoạch, kỳ thi sẽ tổ chức cho khoảng 12.000 thí sinh nhưng hôm nay đã có tới 30.000 thí sinh muốn đăng ký thi. Thời gian này các em học xong và thi để yên tâm có kế hoạch khác. Đây là ca thi thí sinh đăng ký hết rất nhanh.

Việc này không đúng với chủ trương của kỳ thi là tổ chức nhiều lần, giãn cách các đợt để đảm bảo. Thí sinh cùng lựa chọn một ca thi cũng làm ảnh hưởng đến đường truyền, tốc độ mạng của hệ thống thiết kế. Hi vọng những em đăng ký ca thi chưa được có thể chọn ca thi khác hoặc có kế hoạch ôn tập cho những đợt sau. 

Hiện nay đợt thi đầu tiên vẫn còn nhiều ca trống, có thể do các em đang học chưa xong chương trình hoặc không nằm trong kế hoạch của các em. 

90% thí sinh đăng ký thi đánh giá năng lực thành công sau vài giờ, Đại học Quốc gia Hà Nội nói gì? - Ảnh 2.

Thi đánh giá năng lực được nhiều thí sinh quan tâm. Ảnh: VNU

Sau ngày đăng ký thi đầu tiên này, ông có chia sẻ gì với các thí sinh?

- Bài thi đánh giá năng lực có tính ổn định, toàn diện, phân loại vì vậy những bạn thi tháng 5, 6 trong thời gian tới cần xác định xem trường mình yêu thích có sử dụng xét tuyển hay không. Nhiều ngành, nhiều trường có tính phân loại cao sử dụng nhiều phương thức để xét tuyển nên thí sinh có nhiều cách để chọn vào đại học chứ không nhất thiết phải là thi đánh giá năng lực. 

Thứ 2 các em xác định đăng ký dự thi phải tìm hiểu kỳ thi, khai báo thông tin hồ sơ đầy đủ. Qua sáng nay có rất nhiều thí sinh đến giờ đăng ký thi mới vào khai báo thông tin. Việc khai báo thông tin chậm làm ảnh hưởng đến đường truyền, dù không nhiều. Tuy nhiên, ảnh hưởng hơn là thí sinh đăng ký vội và khai báo sai. Việc hiệu chỉnh thông tin sai tương đối mất thời gian, ảnh hưởng đến tiến trình của thí sinh, ảnh hưởng đến kế hoạch thi cũng như công tác tổ chức thi. 

Chúng tôi mong muốn thí sinh thực sự có nguyện vọng thi hãy khai báo hồ sơ trước và chính xác thông tin nhằm đảm bảo quyền lợi của các em. 

Thứ 3 là các em có kế hoạch ôn tập đầy đủ, nghiêm túc, không nhất thiết là phải luyện thi. Bài thi đánh giá năng lực các em chỉ cần học tốt, nắm vững kiến thức cơ bản chương trình THPT là các em có thể làm bài thi tốt. Các em nên làm bài thi tham khảo trước khi đi thi để biết cách thức làm bài, dạng thức, tiến trình, thời gian thì các em sẽ không bị bỡ ngỡ, không bị lạ vì bài thi trên máy có những điểm khác với bài thi trên giấy.

Hiện tại có một số trường đã thông báo tổ chức kỳ thi riêng. Ông có chia sẻ gì với các thí sinh để các bạn không bị hoang mang, áp lực vì có quá nhiều kỳ thi?

- Tôi có lời khuyên là bạn đã xác định vào trường đại học nào mà trường đó có tổ chức kỳ thi riêng thì cố gắng phấn đấu chỉ thi bài thi riêng đó mà thôi. Không nên lựa chọn nhiều bài thi để vào cùng 1 trường.

Với những đơn vị tổ chức thi thì những đơn vị nào có đủ năng lực, bộ phận chuyên nghiệp thì tổ chức thi sẽ hợp lý hơn là tất cả những đơn vị vừa làm thi vừa làm đào tạo... Chỉ nên xem đó kỳ thi đầu vào kiểm tra kiến thức chứ không phải kỳ thi đánh giá năng lực. Hiện nay những đơn vị có bộ phận chuyên môn, chuyên trách tổ chức tốt hơn là những bộ phận không chuyên trách tổ chức kỳ thi.

Lịch thi HSA 2023:

Thí sinh đăng ký dự thi tối đa 2 lần/năm, thời gian giữa hai lượt thi cách nhau tối thiểu 28 ngày. Lệ phí dự thi: 500.000 đồng/lượt thi. Thi sinh đăng ký tài khoản thi tại http://khaothi.vnu.edu.vn/, lựa chọn ca thi, nộp lệ phí trong 96 giờ. Lệ phí đã nộp không hoàn lại (kể cả trường hợp hủy ca thi). Thí sinh cân nhắc ký trước khi nộp lệ phí.

Thời gian mở cổng đăng ký ca thi từ 9h ngày 6/2 cho đến khi đủ số lượng thí sinh tham dự các đợt thi tháng 3-4; 9h ngày 18/3 cho đến khi đủ số lượng thí sinh tham dự các đợt thi tháng 5-6/2023.

Ca thi sẽ tự động đóng khi hết chỗ hoặc trước 14-21 ngày thi chính thức. Trường hợp thí sinh hủy ca thi, chỗ trống sẽ xuất hiện ngẫu nhiên trong một khoảng thời gian xác định. Phiếu báo dự thi được gửi tới thí sinh trước 7 ngày thi qua địa chỉ email đăng ký thi.

Đợt thi

Đăng ký ca thi từ

Ngày thi

Địa điểm thi

301

9h00: 06/02/2023

10-12/03/2023

Hà Nội, Thái Nguyên

302

9h00: 06/02/2023

25-26/03//2023

Hà Nội, Hải Phòng

303

9h00: 06/02/2023

06-09/04/2023

Hà Nội, Nam Định, Hưng Yên, Thanh Hóa

304

9h00: 06/02/2023

22-23/04/2023

Hà Nội, Thái Nguyên, Hải Phòng, Nghệ An

305

9h00: 18/03/2023

11-14/05/2023

Hà Nội, Nam Định, Hải Phòng, Thanh Hóa

306

9h00: 18/03/2023

20-21/05/2023

Hà Nội, Thái Nguyên, Hải Phòng, Nghệ An

307

9h00: 18/03/2023

27-28/05/2023

Hà Nội, Hưng Yên, Nam Định

308

9h00: 18/03/2023

03-04/06/2023

Hà Nội, Hưng Yên, Thái Nguyên, Hải Phòng

Lịch thi có thể thay đổi theo tình hình thực tế. Đăng ký ca thi sẽ mở cho đến khi đủ số lượng thí sinh tham dự các đợt thi hoặc trước 14-21 ngày thi chính thức.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem