Bác sỹ Mỹ cố tình truyền bệnh giang mai cho 1.600 người

Chủ nhật, ngày 03/10/2010 07:13 AM (GMT+7)
Dân Việt - Ngày 2-10, Tổng thống Mỹ Obama đã lên tiếng xin lỗi Guatemala về vụ bê bối các bác sĩ Mỹ cố tình truyền bệnh giang mai cho khoảng 1.600 người Guatemala để nghiên cứu y học trong thập niên 1940.
Bình luận 0

Tổng thống Barack Obama đã gọi điện cho Tổng thống Guatemala Alvaro Colom để xin lỗi và cam kết sẽ mở cuộc điều tra vụ việc. Tổng thống Alvaro Colom mô tả nghiên cứu gây sốc này là tội ác chống lại loài người và là sự xâm phạm nhân quyền nghiêm trọng.

Trong các năm 1946-1948, các chuyên gia y tế Mỹ đã cố tình truyền bệnh giang mai và bệnh lậu cho hơn 1.600 người Guatemala, trong đó có nhiều tù nhân và bệnh nhân tâm thần, để nghiên cứu khả năng kháng bệnh của penicillin.

Vụ việc bị đưa ra ánh sáng trong thời gian gần đây khi nhà nghiên cứu Đại học Wellesley là Susan Reverby tìm thấy các tài liệu liên quan đến cuộc nghiên cứu trong lúc bà đang tìm hiểu một nghiên cứu tương tự ở Alabama, được thực hiện từ năm 1932-1972.

Bà Reverby khẳng định các bằng chứng cho thấy Viện Y tế quốc gia Mỹ đã cung cấp vốn cho nghiên cứu này.

Ngoại trưởng Hillary Clinton và Bộ trưởng Y tế Kathleen Sebelius cũng khẳng định đó là một nghiên cứu ghê tởm, và nói lời xin lỗi các nạn nhân dù 64 năm đã trôi qua.

Theo CNN 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem