Vé gửi xe máy giá "chặt chém" bên ngoài Bệnh viện Mắt Trung ương

Ngọc Huyền Thứ sáu, ngày 16/06/2023 08:21 AM (GMT+7)
Người dân đi khám ở Bệnh viện Mắt Trung ương (Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) phải gửi ô tô, xe máy ở bên ngoài. Mỗi lần đi khám bệnh, bệnh nhân và người nhà đều phải trả từ 15 đến 20 nghìn đồng cho một lần gửi xe máy.
Bình luận 0

Thành phố Hà Nội đã triển khai, thực hiện quy định mới về giá, phí trông giữ phương tiện tại các địa điểm công cộng. Tại các bệnh viện nội thành, giá vé được niêm yết theo đúng luật là 3.000 đồng/xe máy/lượt vào buổi sáng và 5.000 đồng/xe máy/lượt vào ban đêm. 

Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân và ghi nhận thực tế của phóng viên Báo điện tử Dân Việt, hàng loạt bãi gửi xe được bố trí trước cổng Bệnh viện Mắt TƯ đang thu phí không theo quy định nào và cao gấp nhiều lần so với thực tế.

Chặt chém giá vé gửi xe máy tại Bệnh viện Mắt Trung ương - Ảnh 2.

Chỗ gửi xe bên ngoài viện Mắt Trung ương.

Tới gần cổng Bệnh viện Mắt Trung ương, phóng viên được một người phụ nữ trung tuổi trên tay cầm xấp vé gửi xe, mời: "Để xe vào đây đi em ơi".

Khi hỏi về giá vé, người phụ nữ hét giá 20.000 đồng/xe máy và giải thích đây là giá "chung", có thể để xe đến tận chiều.

Tiếp tục di chuyển thêm khoảng 10m, một người đeo kính râm, mặc áo đồng phục bảo vệ lập tức tuýt còi, ra hiệu cho xe máy lên vỉa hè. Bãi trông giữ xe máy này nằm cùng phía với cổng bệnh viện, có 2 – 3 người xe mặc đồng phục giống nhau, điều này khiến nhiều bệnh nhân và người nhà nghĩ đây là bãi đỗ đúng quy định của bệnh viện.

Chặt chém giá vé gửi xe máy tại Bệnh viện Mắt Trung ương - Ảnh 3.

Vé gửi xe máy tại một điểm bên ngoài bệnh viện Mắt Trung ương, không có giá tiền...

Khi phóng viên thắc mắc về giá cả gửi xe tại sao lại cao hơn quy định của thành phố, người trông xe trả lời: "Bệnh viện không có bãi gửi xe, tất cả ở đây đều là thuê ngoài hết. Giá vé 15.000 đồng/xe máy, công ty bảo thu thế". 

Chị Nguyễn Thu Hà (30 tuổi, Hà Nội) bức xúc: "Trong lúc người nhà tôi được thăm khám, chữa trị, tôi phải đi 2 – 3 lượt ra ngoài để mua đồ và làm các việc riêng. Nếu chỉ 3.000 – 5.000 đồng/lượt thì đỡ. Đằng này, tôi phải tốn tận 60.000 đồng cho việc gửi xe, mỗi lần lấy xe ra lại phải mua vé mới".

Cầm chiếc vé xe trên tay, không thể xác định được đây là vé xe do đơn vị nào cung cấp, cũng không biết rõ đơn vị này có được cấp phép trông giữ xe hay không. Trên vé xe chỉ in vỏn vẹn thông tin: Vé gửi xe Viện Mắt Trung ương, thời gian và ngày tháng gửi, biển số xe người gửi, hoàn toàn không có mã số, tên đơn vị hay dấu đỏ.

Chặt chém giá vé gửi xe máy tại Bệnh viện Mắt Trung ương - Ảnh 5.

Người dân làm công việc trông giữ xe quanh Bệnh viện Mắt Trung ương.

Anh Hoàng Quân (42 tuổi, Hưng Yên) đưa con đến bệnh viện thăm khám và cũng bị hét giá như vậy: "Mới đến cổng đã có người vẫy lại chỉ chỗ gửi xe. Tôi cũng dắt xe vào theo, gửi xong mới biết tận 20.000 đồng/lượt. Mới đầu tôi còn tưởng gửi xe đi khám bệnh sẽ không mất tiền".

Theo tìm hiểu của PV, người dân gửi xe máy ban ngày phải trả mức giá 15.000 – 20.000 đồng tại khu vực này. Mỗi ngày, có đến hàng trăm lượt xe ra vào bệnh viện, các cò mồi, người trông xe hiển nhiên bỏ túi hàng triệu đồng, người đi khám bệnh bị "móc túi" giữa ban ngày nhưng cũng chẳng làm được gì.

"Tôi không thấy biển niêm yết giá vé gửi xe cũng không có bảng chỉ dẫn địa điểm gửi xe nào nên chỉ biết đi theo lời những người giới thiệu. 

Tôi nghĩ nên bố trí thêm biển chỉ dẫn và kiểm tra lại đơn vị trông xe kia. Chứ nhìn tờ vé xe ghi mỗi biển số, bãi đỗ thì dài và rất đông xe, tôi không thể tin cậy được", anh Quân nói thêm.

Chặt chém giá vé gửi xe máy tại Bệnh viện Mắt Trung ương - Ảnh 6.

Mỗi ngày, Bệnh viện Mắt tiếp nhận rất nhiều người ra vào thăm khám.

Theo ghi nhận, số lượng người ra vào khám chữa bệnh tại Bệnh viện Mắt Trung ương khá đông. Đoạn vỉa hè dài hơn 200m ở cả hai bên đường đều được tận dụng làm bãi gửi xe. Tại đây có đến hàng trăm chiếc xe máy chen chúc nhau dựng thành từng hàng.

Tuy nhiên, những người chịu trách nhiệm trông xe tại đây hầu như chỉ quan tâm tới việc chèo kéo người bệnh vào gửi xe. Cả buổi, những người gắn mác "bảo vệ" này chỉ ngồi trên một chiếc xe, phát vé và thu tiền. Ngoài ra, có thêm một người phụ trách việc dắt xe và thu vé. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem