Bình Dương lo ngại nhất chỉ tiêu chi ngân sách khó hoàn thành cuối năm 2022

Nguyên Vỹ Thứ bảy, ngày 18/06/2022 18:27 PM (GMT+7)
6 tháng đầu năm, Bình Dương có 4/34 chỉ tiêu đạt ở mức thấp. Trong đó, chỉ tiêu chi ngân sách là đáng ngại nhất do liên quan rất lớn đến vấn đề đầu tư công.
Bình luận 0

Chỉ tiêu chi ngân sách chưa đạt

Theo UBND tỉnh Bình Dương, trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình kinh tế, xã hội tiếp tục đạt kết quả khả quan, toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực.

Trong số 34 chỉ tiêu kinh tế, xã hội, môi trường, đô thị, đến nay Bình Dương đã có 13/34 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch năm.

Người dân tham quan và mua sắm ở siêu thị Lotte Mart ở TP.Thuận An Bình Dương. Ảnh: Nguyên Vỹ

Người dân tham quan và mua sắm ở siêu thị Lotte Mart ở TP.Thuận An Bình Dương. Ảnh: Nguyên Vỹ

Tuy nhiên, Bình Dương có 4/34 chỉ tiêu đạt thấp. Đó là: tốc độ tăng kim ngạch nhập khẩu, chi ngân sách nhà nước, số bác sĩ trên 1 vạn dân, số giường bệnh trên 1 vạn dân.

Các chỉ tiêu còn lại đều duy trì mức tăng ổn định, đã đạt trên 50% kết hoạch, dự kiến hoàn thành kế hoạch vào cuối năm.

Ông Nguyễn Tầm Dương – Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương cho biết, kinh tế Bình Dương từng bước phục hồi tích cực qua từng tháng, từng quý. Tăng trưởng GRDP quý I ước tăng 5,3%; quý II tăng 8,35% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, kết quả 6 tháng đầu năm vẫn còn một số hạn chế. Tiến độ lập quy hoạch của tỉnh vẫn còn chậm.

"Các vướng mắc trong đầu tư công được tập trung chỉ đạo tháo gỡ nhưng tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đồng tư công vẫn còn chậm", ông Dương nói.

Dự án Quốc lộ 13 đang triển khai thi công trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Ảnh: Nguyên Vỹ

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 đang triển khai thi công trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Ảnh: Nguyên Vỹ

Theo Sở Kế hoạch đầu tư, tổng vốn kế hoạch đầu tư công năm 2022 của Bình Dương là hơn 8.900 tỷ đồng.

Khối lượng thực hiện đến ngày 31/5 hơn 2.400 tỷ đồng, giá trị giải ngân hơn 1.800 tỷ đồng; tăng 12% so với cùng kỳ; đạt 20,5% so với kế hoạch. Ước giá trị giải ngân cả năm hơn 7.500 tỷ đồng, đạt khoảng 85,3% kế hoạch.

So sánh trong vùng Đông Nam Bộ, tỷ lệ giải ngân của Bình Dương đứng thứ 2, sau Tây Ninh. Tuy nhiên tỷ lệ này vẫn thấp hơn so với tỷ lệ giải ngân bình quân của cả nước, khoảng 25,7% (Bình Dương thấp hơn khoảng 5%).

Giải ngân vốn đầu tư công ảnh hưởng chỉ tiêu chi ngân sách

Sở Kế hoạch đầu tư đánh giá kết quả thực hiện giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm của tỉnh Bình Dương đến nay chưa đạt so với kỳ vọng; và thấp hơn mức bình quân cả nước.

Do nhiều nguyên nhân cả khách quan lẫn chủ quan nhưng công tác đền bù giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính, Sở Kế hoạch đầu tư cho biết.

Theo ông Võ Văn Minh – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, tình hình kinh tế 6 tháng đầu năm phục hồi mạnh mẽ. Bình Dương hoàn toàn có thể đạt được các mục tiêu kế hoạch cho đến cuối năm 2022 theo các chỉ tiêu đề ra.

Riêng 4 chỉ tiêu đươc đánh giá sẽ khó đạt được, ông Minh cho rằng chỉ có 1 chỉ tiêu đáng lo nhất. "Đó là chỉ tiêu chi ngân sách, vì liên quan rất lớn đến vấn đề đầu tư công", ông Minh nhấn mạnh.

Công tác đền bù giải phóng mặt bằng ở Bình Dương còn nhiều khó khăn. Ảnh: Nguyên Vỹ

Công tác đền bù giải phóng mặt bằng ở Bình Dương còn nhiều khó khăn. Ảnh: Nguyên Vỹ

Theo phân tích của Chủ tịch UBND tỉnh, chỉ tiêu nhập khẩu không quan trọng lắm. Bởi vì nhập khẩu Bình Dương thấp nhưng xuất khẩu lại tăng.

Điều này thể hiện ở sự phát triển của ngành kinh tế toàn tỉnh. Giá trị thặng dư của Bình Dương dư 6,4 tỷ đồng trong vòng 6 tháng.

Chỉ tiêu về số bác sĩ trên 1 vạn dân, số giường bệnh trên 1 vạn dân khó có thể thay đổi chỉ trong vòng vài tháng. 2 chỉ tiêu này cần lộ trình thực hiện dài hơi.  

Còn lại chỉ tiêu chi ngân sách Bình Dương chưa đạt được bởi vì liên quan rất lớn đến vấn đề đầu tư công.

Ông Võ Văn Minh yêu cầu, 6 tháng cuối năm, các sở ngành, địa phương cần tập trung công tác điều hành quy hoạch; xử lý vấn đề tồn đọng về phát triển đô thị; hạn chế thấp nhất chi thường xuyên, ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển, tạo nguồn thu từ quỹ đất.

"UBND tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo, có giải pháp cụ thể trong từng tháng, từng quý trong 6 tháng cuối năm để phấn đấu hoàn thành 34/34 chỉ tiêu đã đề ra", ông Minh nói.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem