Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: "Chúng tôi không thể tự vẽ ra danh mục cho từng địa phương, đơn vị"

Quỳnh Nguyễn Thứ tư, ngày 19/06/2024 14:10 PM (GMT+7)
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho rằng các địa phương, bộ ngành phải cùng phối hợp trong chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch "không thể tự vẽ ra danh mục cho từng địa phương hoặc cho từng đơn vị".
Bình luận 0

Ngày 19/6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: "Chúng tôi không thể tự vẽ ra danh mục cho từng địa phương, đơn vị"- Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng. Ảnh: Media Quốc hội

Giải trình làm rõ tranh luận của các đại biểu về việc liệu chương trình này sẽ làm gì, có vi phạm Luật Đầu tư công hay không, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nghiên cứu rất kỹ, dựa vào Điều 3 Nghị định 27 hướng dẫn thực hiện Luật Đầu tư công là dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần của Chương trình mục tiêu quốc gia là dự án thành phần.

Ông cho rằng sau khi được Quốc hội thông qua thì tới đây sẽ thiết kế cụ thể các nhiệm vụ.

"Còn hôm nay đòi hỏi ngay có một dự án nào sửa gì, xây dựng gì thì chưa thể làm ngay được", ông Hùng nói.

Ông cũng cho rằng các địa phương, bộ ngành phải cùng phối hợp làm mới đưa lên được danh mục cụ thể cho một số lĩnh vực.

"Chúng tôi không thể tự vẽ ra danh mục cho từng địa phương hoặc cho từng đơn vị", Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh.

Với những lo ngại của đại biểu về nguồn lực, ông Hùng cho rằng: "Tiền nhiều hay ít không quan trọng bằng cách cho. Khi làm chúng tôi cũng phải dựa trên số liệu của Bộ Tài chính, tổng hợp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và chúng tôi tính toán trong lộ trình. Ví dụ các nguồn thu, bội thu ngân sách của Nhà nước trong những năm gần đây, tính toán về tổng nguồn để dự kiến phù hợp và tương thích với các chương trình khác ở trong này".

Về đối tượng, về việc nhiều đại biểu đề cập tới đối tượng trong nước và ngoài nước, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cho biết Hiến pháp nói rõ mọi người đều có quyền hưởng thụ và tiếp cận các giá trị văn hóa, tham gia vào đời sống văn hóa, sử dụng các hoạt động văn hóa.

Trong chương trình này, sở dĩ đối tượng là nhân dân cả nước và mở rộng thêm kiều bào ta ở nước ngoài.

Theo ông, Bác Hồ đã nói kiều bào ở nước ngoài là bộ phận máu thịt của dân tộc và gần đây Nghị quyết 52 của Bộ Chính trị nói về việc này cũng rất kỹ.

Ông nêu lại việc các khóa trước lại cho phép xây dựng Trung tâm Văn hóa ở Pháp trị giá 252 tỷ đồng, Trung tâm Văn hóa ở Lào 190 tỷ đồng đến nay đều hoạt động rất tốt.

Đó là nơi dạy tiếng Việt, là ngôi nhà chung của kiều bào Việt Nam, là nơi để thể hiện văn hóa. Tại các trung tâm này, biên chế chỉ có 3 người, ngoài ra có nghệ sĩ luân phiên nhau sang hoạt động, còn chủ yếu dựa vào Hiệp đoàn, Liên đoàn, Hiệp hội và đồng bào ở đó.

Ông dẫn lại trong dịp ngày 19/5 vừa qua, kỷ niệm sinh nhật Bác, những em bé ngoại quốc hát bài hát bằng tiếng Việt "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng", thật sự xúc động và thấy được giá trị văn hóa của Việt Nam, rất ý nghĩa.

Mặt khác, ông Hùng khẳng định bộ không đề xuất tất cả cộng đồng người Việt đều xây dựng hết mà xếp theo thứ tự, cộng đồng nào đông người Việt Nam nhiều nhất.

Về vấn đề ngân sách phân cấp, theo ông, bộ đã đề xuất địa phương đóng góp trung bình là 24,6% chứ không cào bằng địa phương khó cũng như có điều kiện.

Thực tế đã có nhiều địa phương dùng tiền của địa phương mình để đầu tư, phần còn lại bổ sung cho đơn vị khác. Đơn cử như ở Hà Nội, hai năm gần đây thủ đô quyết chi 15.900 tỷ cho vấn đề nâng cấp, tôn tạo di tích, tỷ lệ này rất cao.

"Tôi nghĩ việc đó cho phép chúng tôi sẽ điều chỉnh, tính toán để làm cho cụ thể, không phải là cào bằng 24%, địa phương khó cũng như địa phương có điều kiện, mà chúng tôi chỉ muốn nói các yêu cầu có tính chất cụ thể như vậy", theo ông Hùng.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết sẽ tiếp thu, tính toán và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội để tiếp tục rà soát, hoàn thiện chương trình.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem