Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: Bộ GTVT đang thành lập "sổ đỏ" cho các hãng hàng không

Quang Dân Thứ sáu, ngày 06/11/2020 18:07 PM (GMT+7)
Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể, thời gian qua lĩnh vực hàng không đã xã hội hóa rất nhiều, từ dịch vụ mặt đất như cung cấp xăng, thức ăn, sửa chữa, dịch vụ...
Bình luận 0

Chiều 6/11, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đã trả lời câu hỏi của đại biểu Nguyễn Sỹ Cương ( đoàn Ninh Thuận) về trách nhiệm của Bộ GTVT trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp hàng không khắc phục hậu quả do dịch Covid-19 gây ra, việc tham mưu cho Chính phủ thành lập các hãng hàng không mới? và công tác xã hội hóa các cảng hàng không trong thời gian tới?

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể, trong năm 2020, tác động tiêu cực của dịch Covid-19 đến các hàng hàng không trong nước là "cực kỳ nghiêm trọng". Bộ GTVT cùng với các cơ quan Bộ, ngành tổ chức nhiều cuộc họp xem xét hỗ trợ các DN hàng không.

Trong đó đối với các vấn đề liên quan đến trách nhiệm của Bộ GTVT, Bộ đã thực hiện 4 giải pháp giúp cho các hãng hàng không.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: Bộ GTVT thành lập "sổ đỏ" cho các hãng hàng không - Ảnh 1.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể

Thứ nhất, tăng cường các chuyến bay giữa các sân bay lẻ, Bộ GTVT sẵn sàng tạo mọi điều kiện nhằm phát triển hàng không trong nước.

Thứ hai, Bộ làm việc với các đơn vị, đặc biệt Tổng công ty ACV để giảm một số giá dịch vụ như cất hạ cánh, hoạt động ở sân bay để giảm chi phí đối với DN.

Thứ ba, Bộ tạo điều cho DN có phương án kinh doanh mới. Đơn cử như Bamboo Airways mua tàu bay nhỏ để kết nối từ Hà Nội - Côn Đảo.

Cuối cùng, Bộ đã điều chỉnh lại lịch bay để tất cả các hãng đều có điều kiện kinh doanh công bằng, phát triển.

"Đặc biệt, với hàng không trong nước, Bộ tham mưu Chính phủ tạo cơ chế phát triển hàng không nội địa. Đến thời điểm này, hàng không trong nước về cơ bản bằng cuối năm 2019, riêng hàng không quốc tế vẫn chưa thể phục hồi do tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp", Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho hay.

Đối với công tác hỗ trợ DN thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Chính phủ cũng đã ban hành các nghị quyết liên quan đến hàng không. Tuy nhiên, vì đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng rất lớn đến ngân sách nhà nước, nên Bộ GTVT đã kiến nghị giãn, hoãn, chậm trả những khoản vay ngân hàng của các DN hàng không... giúp các hãng có nguồn lực để tái cơ cấu trong thời gian tới.

Câu hỏi liên quan đến trách nhiệm thành lập hãng hàng không mới, Bộ trưởng Bộ GTVT cho biết, những hàng tư nhân mới thành lập trong thời gian qua như Vietjet và Bamboo khi đi vao hoạt động đều có dịch vụ hàng không rất tốt.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: Bộ GTVT thành lập "sổ đỏ" cho các hãng hàng không - Ảnh 2.

Bộ GTVT thành lập "sổ đỏ" cho các hãng hàng không

Gần đây, có một số hãng đăng ký thành lập mới. Song, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Chính phủ đã có chỉ đạo rà soát lại tình hình, bởi hiện nay nhiều hãng hàng không đang có nhiều tàu bay dư, trường hợp thành lập thêm hangc bay mới sẽ ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của các hàng khác.

Do đó, chủ trương của Chính phủ khi thị trường hàng không phục hồi lại, Bộ GTVT mới tham mưu thành lập các hãng bay mới. Riêng đối với hãng Vietravel được Bộ cấp phép được thực hiện theo chủ trương Chính phủ thống nhất từ năm 2019, khi dịch Covid-19 chưa xuất hiện, còn đối với hãng Thiên Minh đăng ký thành lập Bộ mới chỉ đang xem xét.

"Các hãng hàng không phải có trách nhiệm riêng là tính toán kinh doanh, Bộ GTVT sẽ đóng góp làm sao đề án khả thi, đúng pháp luật", Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể, đối với nội dung xã hội hóa các hãng hàng không, thời gian qua lĩnh vực hàng không đã xã hội hóa rất nhiều. Tất cả những dịch vụ mặt đất từ cung cấp xăng; thức ăn; sửa chữa; dịch vụ..

Đa số DN tham gia rất nhiều ở cảng hàng không. Trong đó, có 2 dự án nhà liên quan đến xã hội hóa nhà ga hàng không ở Đà Nẵng và Cam Ranh, Bộ GTVT đã cấp phép cho 2 doanh nghiệp thực hiện.

Tuy nhiên, việc này liên quan đến kết luận của Ủy ban kiểm tra Trung ương về một số khu vực chưa được hoàn chỉnh. Bộ GTVT đang rút kinh nghiệm từ 2 dự án này; khắc phục những hạn chế, yếu kém mà Ủy ban kiểm tra Trung ương đưa ra và thực hiện đúng quy định của pháp luật.

"Đúng với quy định của pháp luật thì hiện nay Bộ GTVT đang thực hiện thành lập sổ đỏ cho các hãng hàng không. Nhưng việc này có liên quan đến Quân đội, hầu như tất cả sân bay của chúng ta là sân bay quân sự chuyển qua dân sự. Vì vậy vấn đề giữa đất quân sự,đất dân sự, đất dùng chung giữa quân sự và dân sự chưa rõ ràng.

Hiện nay, chúng tôi đang cùng với Bộ Quốc phòng đang khẩn trương thực hiện việc này, sau khi có đầy đủ các sổ Bộ sẽ tiến hàng các thủ tục liên quan đến xã hội hóa các hàng hàng không". Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nói.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem