Cận Tết, tiểu thương thi nhau lấn chiếm vỉa hè bày bán đủ loại mặt hàng
Cận Tết, tiểu thương thi nhau lấn chiếm vỉa hè bày bán đủ loại mặt hàng
Ngọc Huyền
Thứ hai, ngày 29/01/2024 18:58 PM (GMT+7)
Cận Tết Nguyên đán là lúc nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao. Tận dụng thời điểm này, nhiều tiểu thương lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường để bày bán đủ các loại mặt hàng trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội.
Trên nhiều tuyến đường nội thành Hà Nội, các loại hàng hóa không rõ nguồn gốc được tiểu thương bày bán tràn lan trên vỉa hè, tạo nên "chợ cóc" nhếch nhác, mất trật tự.
Trên đường Hồ Tùng Mậu (Bắc Từ Liêm, Hà Nội), một tiểu thương trưng bày các sản phẩm chậu, bình gốm, nhựa chật kín vỉa hè. Ngay ngã tư, người đi bộ chỉ còn một khoảng trống rất nhỏ để đứng chờ đèn đỏ.
Dọc đường Lê Quang Đạo (Mỹ Đình, Hà Nội), tình trạng này càng diễn ra nhộn nhịp. Các loại hàng hóa như bình gốm, đồ cổ, tranh ảnh, giày dép, thậm chí là dao "Nhật bãi" được bày tràn xuống lòng đường.
Anh Nguyễn Hữu Hòa (34 tuổi, Mỹ Đình, Hà Nội) chia sẻ: "Tôi đi dạo qua đây thấy họ bày bán nhiều hàng hóa nên ghé vào xem. Như ở đây họ nói là đồ cổ, giá cũng không rẻ, tôi chẳng biết chất lượng thế nào nên không mua".
Tại một góc trên đường Lê Quang Đạo (hướng về Lê Đức Thọ), các tiểu thương lập bốt, cắm ô, treo biển, trải bạt để thu hút người đi đường dừng lại mua hàng. Theo khảo sát, phần lớn hàng hóa "xả" cuối năm đều không rõ nguồn gốc, chất lượng.
Các loại đồ lưu niệm được dán nhãn "đồ cổ" này đều chưa qua kiểm chứng nhưng được bán với giá cao.
Ngay cạnh đó, một gian hàng xả giày, dép cũng được bày biện ngay dưới lòng đường chiếm nhiều diện tích. Nhờ giá thấp hơn mặt bằng chung, gian hàng này nhanh chóng thu hút nhiều khách hàng qua lại.
Hàng hóa này cũng không có nhãn mác, được các tiểu thương gọi là hàng xưởng, hàng "loại".
Anh Vinh (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết: "Họ bày ở ngoài đường như này thì hơi nguy hiểm. Người mua cũng nên xem nhanh, không nên đứng lâu tránh gây ảnh hưởng đến giao thông".
Tận dụng không gian rộng, các tiểu thương chỉ cần trải ra vài tấm bạt là đã có thể xếp hàng ra bán. Khách đến mua hàng cũng dựng xe ngay dưới lòng đường đông đúc xe cộ qua lại.
Trên đường Phạm Hùng (đoạn gần giao với đường Xuân Thủy) cũng xuất hiện tình trạng trên. Toàn bộ phần vỉa hè của người đi bộ đã bất đắc dĩ trở thành "chợ cóc" cho tiểu thương xả hàng cuối năm. Các tiểu thương thường đậu xe tải ngay gần điểm bán nhằm nhanh chóng thu dọn hàng khi lực lượng chức năng tuần tra bất ngờ.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.