Cầu vượt đi bộ bị hàn chặn lối đi lại, dân "liều mình" băng qua đường 12 làn xe ở Hà Nội

Tú Anh Thứ tư, ngày 08/12/2021 09:11 AM (GMT+7)
Cầu vượt đi bộ trên đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội) bị hàn chặn lối đi lại khiến người dân phải "liều mình" băng qua 12 làn xe để sang đường ở Hà Nội.
Bình luận 0

Mới đây, 'đường dây nóng' của Chuyên mục Hà Nội hôm nay/Báo Dân Việt nhận được thông tin phản ánh của người dân liên quan đến tình trạng bất cập trong việc quản lý cầu vượt đi bộ tại đường Phạm Văn Đồng (phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội).

Cầu vượt đi bộ bị hàn chặn lối đi lại, dân "liều mình" băng qua đường 12 làn xe ở Hà Nội. VIDEO: TÚ ANH.

Theo đó, trên tuyến đường Phạm Văn Đồng đoạn đầu đường Xuân Đỉnh trên địa phận phường Xuân Đỉnh, Hà Nội đang diễn ra tình trạng cầu vượt dành cho người đi bộ đã bị một bộ phận đơn vị thi công tự ý hàn gắn tấm sắt ngăn chặn không người dân sử dụng.

Cầu vượt đi bộ bị hàn chặn lối đi lại, dân "liều mình" băng qua đường 12 làn xe ở Hà Nội - Ảnh 2.

Hình ảnh phần cầu đi bộ bị đơn vị thi công hàn gắn ngăn không cho người dân sử dụng. Ảnh: Tú Anh.

Từ đó, dẫn đến tình trạng người dân có cầu không được sử dụng, phải "liều mình" băng qua đường rất nguy hiểm và mất an toàn giao thông. Trong khi, tuyến đường Phạm Văn Đồng được biết đến với mật độ di chuyển giao thông rất cao, đặc biệt là vào thời điểm tan tầm.

Cầu vượt đi bộ bị hàn chặn lối đi lại, dân "liều mình" băng qua đường 12 làn xe ở Hà Nội - Ảnh 3.

Người dân phải "liều mình" băng qua đường rất nguy hiểm và mất an toàn giao thông. Ảnh: Tú Anh.

Anh Nguyễn Văn Tùng (35 tuổi), người dân sinh sống gần khu vực này cho biết: " Phần cầu đi bộ được xây dựng cách đây gần 2 năm, trong khoảng thời gian 1 tháng trở lại đây người ta bắt đầu hàn chặn không cho người dân đi qua đây."

Cầu vượt đi bộ bị hàn chặn lối đi lại, dân "liều mình" băng qua đường 12 làn xe ở Hà Nội - Ảnh 4.

Tình trạng tự ý hàn gắn ngăn không cho người dân sử dụng đã diễn ra được gần một tháng. Ảnh: Tú Anh.

"Việc chặn cầu không cho người dân sử dựng như này khi mà người dân muốn đi qua phải băng qua đường, đặc biệt là vào khoảng thời gian buổi tối lượng xe đi lại rất là đông gây ra tình trạng mất an toàn giao thông. Còn nguyên nhân tôi chỉ biết là do đơn vị thi công chưa nhận được tiền nhân công", anh Tùng chia sẻ thêm.

Cầu vượt đi bộ bị hàn chặn lối đi lại, dân "liều mình" băng qua đường 12 làn xe ở Hà Nội - Ảnh 7.

Tình trạng ô tô ngang nhiên đỗ cả trên vỉa hè và lòng đường. Trong ảnh: Ô tô được đem ra trưng bày bên ngoài lấn chiếm vỉa hè không còn chỗ cho người dân đi lại. Ảnh: Tú Anh.

Ngoài ra, trên tuyến đường này, đặc biệt là phần dưới chân cầu vượt đi bộ cũng đang diễn ra tình trạng ô tô đỗ lấn liếm lòng đường vỉa hè.

Cụ thể, qua ghi nhận của phóng viên, trên tuyến đường này hiện tại mọc lên rất nhiều gara ô tô. Tại phần đường và vỉa hè của các gara đều có ô tô đỗ chật cứng, người dân không có chỗ đi lại phải băng xuống lòng đường để đi. Từ đó, gây mất an toàn cho người dân đang tham gia giao thông cũng như người đi bộ.

Cầu vượt đi bộ bị hàn chặn lối đi lại, dân "liều mình" băng qua đường 12 làn xe ở Hà Nội - Ảnh 6.

Vỉa hè bắt đầu có tình trạng nứt vỡ và bong tróc, xuống cấp. Ảnh: Tú Anh.

Nhiều người dân phản ánh, hiện nay tình trạng rửa, đỗ xe ô tô diễn ra cả trên vỉa hè lẫn lòng đường. Từ đó, khiến người dân phải đi bộ xuống lòng đường rất nguy hiểm và đồng thời theo thời gian sẽ gây ra tình trạng hỏng vỉa hè. "Chúng tôi rất mong cơ quan chức năng vào cuộc sớm trả lại cầu vượt cho người dân qua đường và giải quyết tình trạng vi phạm an toàn trật tự giao thông tại khu vực này", môt người dân mong muốn.

5 cầu vượt đi bộ bắc qua tuyến đường 12 làn xe

Đường Phạm Văn Đồng sau khi mở rộng đã có tổng cộng 12 làn xe chạy, mặt cắt ngang lên tới gần 100 mét. Để đảm bảo an toàn cho người dân sang đường, toàn tuyến dài 5 km được xây dựng 5 cầu vượt bộ hành.

Vị trí cầu vượt đều đặt gần các khu dân cư, trường học và bến xe buýt để đem lại thuận tiện cho người dân. Tuy nhiên, nhiều người không dùng cầu vượt mà vô tư băng qua 12 làn xe chạy để sang đường, gây mất trật tự an toàn giao thông, rất dễ xảy ra những tai nạn đáng tiếc.

Địa chỉ liên hệ đường dây nóng Chuyên mục Hà Nội hôm nay:

Hòm thư: hanoihomnay@danviet.vn

Đường dây nóng: 0979136166

Hoặc quý độc giả gửi trực tiếp về địa chỉ: Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt, Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem