CĐV Đông Nam Á gọi mặt sân Mỹ Đình là "Bãi chăn bò nghìn tỷ"

Minh Chí Thứ tư, ngày 28/12/2022 07:10 AM (GMT+7)
Sau trận thắng 3-0 của ĐT Việt Nam trước Malaysia ở lượt trận thứ 3 bảng B AFF Cup 2022, rất nhiều CĐV Đông Nam Á đã lên tiếng chê bai mặt sân Mỹ Đình.
Bình luận 0

Mặc dù phải thi đấu thiếu người khi tiền đạo Nguyễn Văn Toàn nhận thẻ vàng thứ 2 ở phút 32, song ĐT Việt Nam vẫn vượt qua Malaysia với tỷ số 3-0 ở lượt trận thứ 3 bảng B AFF Cup 2022. Ba bàn thắng của các "Chiến binh Sao vàng" trong trận này đến từ Nguyễn Tiến Linh (28'), Quế Ngọc Hải (64' pen) và Nguyễn Hoàng Đức (83').

Ở trận này, hậu vệ Azam Azmi của Malaysia cũng phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vào phút 62 sau pha đánh nguội với Đoàn Văn Hậu của ĐT Việt Nam.

Sau khi lượt trận trận thứ 3 khép lại, ĐT Việt Nam (2 trận), Malaysia (3 trận) và Singapore (2 trận) cùng có được 6 điểm. Thế nhưng, thầy trò HLV Park Hang-seo dẫn đầu nhờ hơn hiệu số bàn thắng.

CĐV Đông Nam Á chê mặt sân Mỹ Đình sau trận Việt Nam 3-0 Malaysia - Ảnh 1.

Mặt cỏ sân Mỹ Đình khá tệ.

CĐV Đông Nam Á gọi mặt sân Mỹ Đình là "Bãi chăn bò nghìn tỷ"

Ngoài việc tranh cãi về quyết định của trọng tài Ryuji Sato khi truất quyền thi đấu của Azam Azmi và cho ĐT Việt Nam được hưởng phạt đền ở phút 62, nhiều fan hâm mộ Đông Nam Á còn lên tiếng chê bai chất lượng mặt cỏ sân Mỹ Đình. Dưới đây là một số nhận xét tiêu biểu trên fanpage chính thức của AFF Mitsubishi Electric Cup:

Yusuff (Indonesia): "Cánh đồng mát mẻ quá"

Padil Ben Arfa: "Nếu ở Qatar, đây sẽ là ruộng chăn trâu".

Anying (Indonesia): "Sân vận động tốt nhất ở ASEAN".

Rizki Febriansyh (Indonesia): "Sân vận động tốt nhất thế giới".

Renan Awokwoak (Indonesia): "Sân vận động là để chăn bò. Nghe bảo từng bỏ ra 53 triệu USD (1.300 tỷ VNĐ) mà như thế này thì quá tệ".

Shilliet Rumens (Indonesia): "Sân banh trị giá 53 triệu USD đó hả".

No MiNo (Campuchia): "Vua của các sân vận động".

Sahid Kurniawan: "Vậy mà Việt Nam vẫn luôn kêu ca sân vận động nước ngoài. Tôi nghĩ Việt Nam không có gương để tự soi mình".

Kerio Wan: "Sân vận động tốt nhất Việt Nam và vũ trụ".

Kis Chezz (Indonesia): "Sân vận động đẳng cấp quốc tế".

Siti NurLaela BLovers (Indonesia): "Sân vận động tốt nhất châu Á".

Dhendy Al Farizi (Indonesia): Sân vận động xấu xí và tồi tệ nhất AFF Cup 2022".

Ipunk Koin (Indonesia): "Sân bóng đá hay ruộng chăn trâu bò?".

Kidid Idnafa: "Sân vận động tốt nhất thế giới".

Riki Krisdiant (Indonesia): "Cỏ sân vận động khá tốt, chăn gia súc tốt".

Dhe Irawan (Indonesia): "Mặt cỏ như đồng chăn bò ở quê".

Adena Jeroline Anfieldlino" Mặt sân giống như một cánh đồng ở Wakanda, thật tốt và vui nhộn".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem