Chủ tịch Hà Nội kỳ vọng gì về 2 tân Giám đốc Sở Trần Thế Cương và Đỗ Đình Hồng?

Hoàng Thành Thứ sáu, ngày 06/08/2021 13:02 PM (GMT+7)
Sau khi trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở GDĐT cho ông Trần Thế Cương và Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao cho ông Đồ Đĩnh Hồng, Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh đã có những kỳ vọng dành cho hai tân Giám đốc Sở.
Bình luận 0

Sáng 6/8, UBND TP.Hà Nội đã tổ chức công bố các quyết định về công tác cán bộ. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.hà Nội Chu Ngọc Anh dự và trao các quyết định.

Theo đó, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Vũ Thu Hà đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội về việc điều động, bổ nhiệm ông Trần Thế Cương (sinh năm 1973), Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đến nhận công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), giữ chức vụ Giám đốc Sở. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Ông Trần Thế Cương làm lãnh đạo ngành văn hoá, thể thao Hà Nội cuối tháng 2/2021, trước đó ông là Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm. Vị trí Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội trống từ cuối năm 2020, khi Giám đốc Sở Chử Xuân Dũng được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP.

Chủ tịch Hà Nội kỳ vọng gì về 2 tân Giám đốc Sở Trần Thế Cương và Đỗ Đình Hồng? - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh (giữa ảnh) trao quyết định, chúc mừng tân Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội Trần Thế Cương (trái ảnh) và tân Giám đốc Sở VHTT Hà Nội Đỗ Đình Hồng (phải ảnh). Ảnh: Phú Khánh.

Bà Hà cũng công bố quyết định của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội về việc điều động, bổ nhiệm ông Đỗ Đình Hồng (sinh năm 1965), Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mê Linh đến nhận công tác tại Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, giữ chức vụ Giám đốc Sở. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Các quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ông Hồng nguyên là Giám đốc Sở Du lịch từ năm 2015 đến 2017, giữa năm 2017 được phân công làm Bí thư huyện Mê Linh.

Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh đánh giá đây đều là những cán bộ được đào tạo bài bản, luôn năng động sáng tạo trong công việc, có kinh nghiệm thực tiễn, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhận được sự tin cậy cao từ cơ sở đến Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Hai tân Giám đốc Sở cũng đã kinh qua nhiều vị trí công tác gắn với ngành giáo dục và văn hóa thể thao.

"Thành ủy, UBND TP.Hà Nội tin tưởng và gửi gắm nhiều kỳ vọng vào các đồng chí nhất là trong bối cảnh cả TP đã và đang nỗ lực phòng chống dịch bệnh. Các đồng chí cần tiếp tục sát cánh, đau đáu với ngành để có những tham mưu chính xác, kịp thời cho UBND TP để có quyết sách kịp thời, đúng và trúng trong bối cảnh hiện nay", ông Chu Ngọc Anh nói.

Chủ tịch Hà Nội kỳ vọng gì về 2 tân Giám đốc Sở Trần Thế Cương và Đỗ Đình Hồng? - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Lê Hồng Sơn (giữa ảnh) trao quyêt định bổ nhiệm 2 Phó Chánh Văn phòng UBND TP.Hà Nội. Ảnh: Phú Khánh.

Chủ tịch Hà Nội cũng tin tưởng các các cán bộ được bổ nhiệm sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh, tạo ra tập thể đoàn kết, sáng suốt trong các hoạt động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trước đó, UBND TP.Hà Nội cũng công bố các quyết định của Chủ tịch UBND TP về bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng UBND TP.

Cụ thể, Chủ tịch Hà Nội điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Quân (sinh năm 1975), Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh và bà Phạm Thị Thu Huyền (sinh năm 1976), Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì đến nhận công tác tại Văn phòng UBND TP.Hà Nội, giữ chức Phó Chánh Văn phòng UBND TP.

Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem