Cùng nhau bám biển, giữ biên cương

Phương Đông Thứ sáu, ngày 26/06/2015 07:56 AM (GMT+7)
Quân đội nhân dân Việt Nam (QĐNDVN) và Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) đã phối hợp xây dựng được nhiều mô hình điểm về phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và xây dựng nông thôn mới những năm qua. 
Bình luận 0

Ngày 25.6, hội nghị tổng kết 5 năm chương trình phối hợp giữa QĐNDVN và Hội NDVN (2010-2015) được tổ chức tại Hà Nội với sự đồng chủ trì của Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐNDVN và Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội NDVN Lại Xuân Môn.

Mỗi ngư dân là một chiến sĩ

Nhiều năm nay, Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) huyện Núi Thành (Quảng Nam) phối hợp Hội ND huyện này xây dựng mô hình “mỗi tàu đánh bắt xa bờ là 1 tiểu đội dân quân trên biển”. Hội ND hỗ trợ vốn vay đóng tàu, mua sắm ngư cụ; quân đội giúp huấn luyện về quân sự, chính trị và kỹ năng nắm bắt, báo cáo tình hình trên biển, phương thức hỗ trợ bạn nghề trên biển.

img
Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và Phó Chủ tịch Thường trực Lại Xuân Môn (trái) ký kết chương trình phối hợp giữa QĐND Việt Nam và Hội NDVN, giai đoạn 2015-2020. Ảnh:  P.Đ

Anh Trần Sạch - chủ tàu, tiểu đội trưởng dân quân xã Tam Quang (huyện Núi Thành) chia sẻ: “Được trang bị kiến thức kỹ năng về quân sự, chính trị nên anh em đội tàu bình tĩnh xử lý khi gặp các sự cố trên biển. Thời gian trên biển đủ để đánh bắt nên năng suất khai thác tăng”.

 

Tàu của anh Sạch cùng với nhiều tàu khác đã dũng cảm tham gia đấu tranh trên biển trong sự việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan HD981 trên vùng biển Việt Nam vào tháng 5.2014. Ngoài mô hình dân quân trên biển, Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS huyện và Hội ND các cấp tỉnh Quảng Nam còn xây dựng nhiều mô hình điểm phát triển kinh tế -xã hội cho đồng bào các dân tộc thiểu số tuyến biên giới, miền núi như nuôi ong ở huyện Hiệp Đức, làm lúa nước ở huyện Phước Sơn, Bắc Trà My.

Dân vận khéo, việc gì cũng thành công

Quan điểm

Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa
  Tôi đã nhiều lần đi công tác ở các tỉnh miền núi phía Bắc và tuyến biên giới. Ở đó, bộ đội và cán bộ Hội ND giúp dân phát triển kinh tế rất tốt. Ở Lộc Bình (Lạng Sơn), nhờ có bộ đội và cán bộ Hội ND tuyên truyền, vận động người dân trồng rừng, giờ đây nhiều hộ trở nên khấm khá.
  
Tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao Bộ CHQS và Hội ND các tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng, Sơn La, Quảng Ninh, Quảng Trị, Quảng Nam, Đồng Nai, Cần Thơ, Hà Nội đã phối hợp xây dựng được nhiều mô hình điểm giúp dân phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng nông thôn mới.

 

Tại hội nghị đã diễn ra lễ ký kết chương trình phối hợp giữa QĐND Việt Nam và Hội NDVN giai đoạn 2015-2020. Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội NDVN Lại Xuân Môn cho rằng, những kết quả tốt, mô hình hay, phương thức phối hợp hiệu quả cần được nhân rộng trong giai đoạn tới.

“Các đơn vị quân đội, Hội ND các cấp cần tích cực, chủ động làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy đơn vị và cấp ủy, chính quyền để chỉ đạo chương trình phối hợp hành động sát với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, trong đó tập trung tham gia phát triển kinh tế -xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, nhất là ở địa bàn chiến lược vùng biên giới, hải đảo, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số…” - Phó Chủ tịch Thường trực Lại Xuân Môn nêu ý kiến.

Thay mặt lãnh đạo Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tặng bằng khen cho 10 tập thể Hội ND các tỉnh, thành phố. Phó Chủ tịch Thường trực Lại Xuân Môn cũng tặng bằng khen của Trung ương Hội NDVN cho 10 tập thể đơn vị quân đội có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa QĐND Việt Nam và Hội NDVN.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem