Cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh có thuộc diện được xem xét đặc xá năm nay?

Quỳnh Nguyễn Thứ sáu, ngày 02/08/2024 10:53 AM (GMT+7)
Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết ông Chu Ngọc Anh là phạm nhân đang chấp hành án tại trại giam của Bộ Công an thì sẽ được đối xử bình đẳng như tất cả các phạm nhân khác và sẽ được xem xét nếu đủ điều kiện.
Bình luận 0

Sáng 2/8, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố quyết định về đặc xá năm 2024 của Chủ tịch nước.

Phát biểu trước khi công bố quyết định, ông Phạm Thanh Hà, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước cho biết, theo đề nghị của Chính phủ, ngày 30/7/2024, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký Quyết định số 758 về đặc xá năm 2024 nhân dịp kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/2024) và 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/2024).

Cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh có thuộc diện được xem xét đặc xá năm nay?- Ảnh 1.

Phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà. Ảnh: T.P

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc, cho biết hiện có 643 phạm nhân người nước ngoài đang chấp hành án phạt tù tại các cơ sở ở Việt Nam. Rà soát hồ sơ xong sẽ có thông báo cụ thể về các phạm nhân đủ điều kiện được xét đặc xá hai dịp năm nay.

Năm nay sẽ thực hiện đặc xá tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân vào hai dịp. Đó là dịp 79 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9) và 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10). Thời gian phạm nhân đã chấp hành án phạt tù để xét đặc xá tính đến 30/9/2024.

Từ 2009 đến nay, Việt Nam có 9 đợt đặc xá nhân sự kiện trọng đại để tha tù cho hơn 92.000 phạm nhân có quá trình cải tạo, lao động, học tập tốt. Lần gần nhất là dịp Quốc khánh 2/9/2022, Chủ tịch nước đã đặc xá cho 2.434 phạm nhân cải tạo tốt.

Một trong những điều kiện để xét đặc xá dịp 2/9 và 10/10 năm nay là người đang chấp hành án phạt tù phải có ý thức cải tạo tốt, đã chấp hành án phạt tù ít nhất một nửa thời gian đối với trường hợp bị phạt tù có thời hạn. Người bị phạt tù đã chấp hành ít nhất 1/3 thời gian, nếu mắc bệnh, ốm đau thường xuyên, trên 70 tuổi hoặc gia đình đặc biệt khó khăn cũng có thể được xét đặc xá.

Theo quyết định của Chủ tịch nước, những trường hợp bị phạt tù vì phản bội Tổ quốc, bạo loạn, khủng bố nhằm chống chính quyền, tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá Nhà nước sẽ không được xét đặc xá.

Cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh có thuộc diện được xem xét đặc xá năm nay?- Ảnh 3.

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh: T.P

Trả lời câu hỏi của báo chí về trường hợp Cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh có thuộc diện được xem xét đặc xá trong dịp này không, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, ông Chu Ngọc Anh là phạm nhân đang chấp hành án tại trại giam của Bộ Công an thì sẽ được đối xử bình đẳng như tất cả các phạm nhân khác và sẽ được xem xét nếu đủ điều kiện, còn nếu không đủ điều kiện thì sẽ không được đặc xá dịp này.

"Hôm nay chúng ta mới công bố về quyết định của Chủ tịch nước, quá trình rà soát hồ sơ cải tạo của phạm nhân cụ thể thì khi đó mới biết được có đủ điều kiện hay không", Trung tướng Lê Quốc Hùng cho hay.

Đối với người phạm tội tham nhũng đều được đưa vào diện rà soát để xét đặc xá nhưng phải bồi thường xong thiệt hại, nghĩa vụ dân sự, trả lại tài sản. Trung tướng Lê Quốc Hùng cho biết, các phạm nhân đều bình đẳng như nhau khi xét hồ sơ đặc xá. 

"Vẫn như những năm trước, người phạm tội về tham nhũng thì có thêm điều kiện là hoàn thành nghĩa vụ dân sự", Trung tướng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem