Đà Nẵng chuyển 2 ca mắc Covid-19 ra Bệnh viện Trung ương Huế

Diệu Bình Thứ tư, ngày 29/07/2020 10:19 AM (GMT+7)
Việc chuyển 2 ca mắc Covid-19 ra Bệnh viện Trung ương Huế để giải tỏa áp lực cho Đà Nẵng. Hơn nữa, Thừa Thiên Huế có đầy đủ cơ sở để đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh.
Bình luận 0

Sáng 29/7, ông Nguyễn Thành Trung – Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng xác nhận chiều 28/7, bệnh viện đã chuyển 2 ca bệnh mắc Covid-19 ra Bệnh viện Trung ương Huế để tiếp tục điều trị. Đây là 2 trong số 3 bệnh nhân bị lây nhiễm khi đang điều trị tại khoa Hồi sức tích cực- Chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng.

Đà Nẵng chuyển 2 ca mắc Covid-19 ra Bệnh viện Trung ương Huế - Ảnh 1.

Đà Nẵng chuyển 2 ca mắc Covid-19 ra Bệnh viện Trung ương Huế.

Theo bác sĩ Nguyễn Thành Trung, việc chuyển 2 ca mắc Covid-19 ra Bệnh viện Trung ương Huế là để giải tỏa áp lực cho phía bệnh viện. Hơn nữa, đến thời điểm này, Thừa Thiên – Huế có đầy đủ năng lực điều trị Covid-19 và chưa ghi nhận ca bệnh nào.

"Việc đưa 2 bệnh mắc Covid-19 từ Bệnh viện Đà Nẵng ra Bệnh viện Trung ương Huế là chủ trương đúng đắn; thể hiện tình thần hỗ trợ của tất cả các cơ sở y tế trên cả nước để chung tay cùng Đà Nẵng đẩy lùi bệnh tật", bác sĩ Trung nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem