Xem bà con người Mường đâm đuống, đẩy gậy, kéo co... trong Tết cơm mới

Hoan Nguyễn Thứ năm, ngày 03/11/2022 18:17 PM (GMT+7)
Tết cơm mới là nét văn hóa đặc sắc được gìn giữ, lưu truyền lâu đời của bà con người Mường ở xã Hương Cần, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.
Bình luận 0

Tết cơm mới của người Mường hay còn gọi là lễ mừng cơm gạo mới được tổ chức vào ngày 10/10 âm lịch hằng năm tại đình Khoang (xã Hương Cần, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ).

Đặc sắc Tết cơm mới với đâm đuống, đẩy gậy, kéo co, bắn nỏ - Ảnh 1.

Tết cơm mới được tổ chức vào ngày 10/10 âm lịch hằng năm. Ảnh: Khánh Nguyên

Theo quan niệm của người Mường, trước ngày Tết cơm mới vài ngày, các thanh niên chưa lập gia đình tập trung gặt lúa tại ruộng hương hỏa của nhà Mường trong xã Hương Cần. Ông Lang (Mường) thực hiện cúng tạ ơn trời đất.

Sau lễ cúng, các hộ dân mới được gặt lúa tại ruộng nhà mình, xay giã, nấu cơm mới, làm lễ cúng tổ tiên để mời và cầu mong tổ tiên, thần thánh phù hộ cho mùa màng tiếp theo được mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi.

Đặc sắc Tết cơm mới với đâm đuống, đẩy gậy, kéo co, bắn nỏ - Ảnh 2.

Sản vật dâng lễ trong Tết cơm mới năm nay. Ảnh: Khánh Nguyên

Đặc sắc Tết cơm mới với đâm đuống, đẩy gậy, kéo co, bắn nỏ - Ảnh 3.

Trong sản vật cúng Tết cơm mới không thể thiếu bó lúa mới. Ảnh: Khánh Nguyên

Tết cơm mới của người Mường mang ý nghĩa giáo dục con cháu nhớ về cội nguồn, tạ ơn trời đất tổ tiên, tạ ơn người khai phá, lập làng. Đây cũng là dịp để các thành viên trong gia đình sum họp, quây quần bên nhau mừng thành quả lao động sau một vụ làm ăn vất vả.

Đặc sắc Tết cơm mới với đâm đuống, đẩy gậy, kéo co, bắn nỏ - Ảnh 4.

Tiết mục diễn xướng trong Tết cơm mới. Ảnh: Khánh Nguyên

Đặc sắc Tết cơm mới với đâm đuống, đẩy gậy, kéo co, bắn nỏ - Ảnh 5.

Tiết mục đâm đuống trong Tết cơm mới. Ảnh: Khánh Nguyên

Đặc sắc Tết cơm mới với đâm đuống, đẩy gậy, kéo co, bắn nỏ - Ảnh 6.

Tiết mục kéo co trong Tết cơm mới. Ảnh: Khánh Nguyên

Hằng năm, Tết cơm mới ở Hương Cần chỉ được tổ chức phần nghi lễ. Năm nay, thực hiện Đề án tiếp tục bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường và các dân tộc thiểu số khác trên địa bàn huyện Thanh Sơn giai đoạn 2021-2025, Tết cơm mới của đồng bào Mường được tổ chức đầy đủ các nghi lễ và phần hội gồm các hình thức diễn xướng, trò chơi dân gian trong ngày hội như: Diễn tấu cồng chiêng, chạm ống, đâm đuống, múa sênh tiền, trống đất, hát Ví, đẩy gậy, kéo co, bắn nỏ.

Nhân dịp này, lãnh đạo Vụ Văn hóa dân tộc - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tặng xã Hương Cần bộ nhạc cụ, trang phục, vật tư nhằm hỗ trợ bảo tồn, phát huy Tết cơm mới của dân tộc Mường.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem