Đại dịch châu chấu tàn phá Madagascar

Thứ tư, ngày 21/05/2014 18:14 PM (GMT+7)
Đại dịch châu chấu tồi tệ nhất 60 năm qua tại quốc đảo Madagascar đã tàn phá 2/3 diện tích cây cối và phá hủy nghiêm trọng cân bằng sinh thái tại đây.
Bình luận 0

Theo hãng tin AFP, hàng tỷ con châu chấu đã tạo thành những đám mây đen đặc trên bầu trời và phá hoại mùa màng của 13 triệu nông dân trên đảo. Phạm vi hoạt động của chúng tương đương diện tích lãnh thổ của Đức hoặc Nhật Bản. Do thức ăn của châu chấu là thực vật nên chúng tàn phá mọi loại cây cối mà chúng gặp.

img

Giới chức Madagascar phải huy động trực thăng để rải thuốc nhằm ngăn chặn sự hoành hành của loài côn trùng này. Tính đến nay, khoảng 500.000 lít dung dịch thuốc đã được phun trên khu vực có diện tích hơn 1 triệu ha.

Đại dịch châu chấu đã gây thiệt hại lớn cho người dân địa phương. Cơ quan phụ trách lương thực của Liên Hợp Quốc cảnh báo đại dịch này có thể châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng lương thực nghiêm trọng ở Madagascar.

Chinhphu.vn (Theo Chinhphu.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem