Đại lộ Đông Tây chính thức mang tên Võ Văn Kiệt

Thứ sáu, ngày 29/04/2011 18:10 PM (GMT+7)
Dân Việt - Sáng 29.4, Đại lộ Đông Tây TPHCM đã chính thức được đổi tên thành đường Võ Văn Kiệt.
Bình luận 0

Với nghi thức rút băng trên biển báo tên đường mang tên cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt của người nhà cố Thủ tướng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TPHCM, kể từ nay, Đại lộ Đông Tây chính thức mang tên đường Võ Văn Kiệt.

img

Tuyến đường Võ Văn Kiệt sẽ kéo dài từ đoạn giao nhau giữa đường Hàm Nghi và Tôn Đức Thắng (Q.1) đến nút giao Quốc lộ 1A (huyện Bình Chánh), chiều dài 13.428m, chạy qua các quận 1, 5, 6, 8, Bình Tân và huyện Bình Chánh.

Ông Lương Minh Phúc - Trưởng Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị TP (tên gọi cũ là Ban quản lý Đại lộ Đông Tây), nhận định: “Tuyến đường sẽ rút ngắn thời gian đi lại, giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông trên trục Đông - Tây của thành phố. Đồng thời, trong thời gian tới sẽ tiếp tục duy tu, bảo dưỡng các hạng mục công trình, tổ chức giao thông, cải thiện môi trường hai bên đường... góp phần chỉnh trang đô thị và cảnh quan dọc tuyến đường”.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thành Tài - Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM, khẳng định: “Việc đưa vào sử dụng toàn tuyến đại lộ Đông Tây và kết nối với tuyến cao tốc Sài Gòn - Trung Lương ở phía Tây và cao tốc Long Thành - Dầu Giây phía Đông, sẽ trở thành một trục giao thông chiến lược, nối kết TPHCM với hai vùng kinh tế lớn, tạo động lực phát triển kinh tế toàn vùng”.

"Đồng thời, sắp tới thành phố sẽ tiếp tục hoàn thiện các hạng mục cảnh quan và quy hoạch, xây dụng các tuyến Monorail, xe buýt nhanh dọc theo suốt tuyến đại lộ, cùng tuyến buýt trên kênh Tàu Hủ - Thị Nghè chạy sát bên, nhằm khai thác triệt để công năng và vai trò chiến lược của tuyến đường Võ Văn Kiệt” - Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM cho hay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem