Đẩy mạnh phát triển MMA trong sinh viên

Lê Giang Thứ bảy, ngày 22/04/2023 17:10 PM (GMT+7)
MMA phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam trong 3 năm trở lại đây và tạo được sức hút trong giới trẻ. Vừa qua Trường đại học TDTT TP.HCM thành lập CLB MMA để đẩy mạnh phát triển môn thể thao thực chiến này trong sinh viên.
Bình luận 0

Phong trào sinh viên đã phát triển vượt bậc tại Việt Nam trong những năm gần đây. Nhằm đẩy mạnh hơn nữa bộ môn này sâu rộng hơn nữa trong giới trẻ, Trường đại học TDTT TP.HCM vừa thành lập CLB MMA cho sinh viên hôm 20/4.

Đẩy mạnh phát triển MMA trong sinh viên - Ảnh 1.

Lễ khai trương CLB MMA Trường đại học TDTT TP.HCM.

TS.Võ Quốc Thắng, Quyền Hiệu trưởng Trường đại học TDTT TP.HCM đánh giá cao sự phát triển của bộ môn MMA, ông cho biết: "Trường Đại học TDTT TP.HCM là đơn vị đào tạo 4 chuyên ngành Huấn luyện thể thao, Giáo dục thể chất, Quản lý thể thao, Y sinh học thể thao. Đặc biệt trong lĩnh vực Huấn luyện thể thao, bộ môn Võ Vật Judo của trường đã đào tạo 7 môn chuyên sâu võ. Ban giám hiệu nhà trường định hướng tiếp cận các môn thể thao hiện đại, đào tạo theo nhu cầu xã hội hiện nay. Vì thế CLB MMA của trường sẽ được quan tâm để đưa môn thể thao này phát triển mạnh mẽ trong sinh viên của trường. Từ đó đào tạo ra nhiều VĐV, HLV MMA chất lượng cho Việt Nam trong tương lai".

Đẩy mạnh phát triển MMA trong sinh viên - Ảnh 2.

TS.Võ Quốc Thắng, Quyền Hiệu trưởng Trường đại học TDTT TP.HCM đánh giá cao sự phát triển của bộ môn MMA

Toạ lạc tại nhà tập luyện bộ môn Võ-Vật-Judo, CLB MMA Trường Đại học TDTT TP.HCM do Thạc sĩ Phạm Thị Kim Liên làm chủ nhiệm. CLB được trang bị đầy đủ các trang thiết bị cần thiết để tập luyện bộ môn MMA. Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam đã tài trợ toàn bộ các trang thiết bị như lồng sàn thi đấu, bao cát, máy tập luyện, thảm,... với tổng giá trị hơn 200 triệu đồng.

Đẩy mạnh phát triển MMA trong sinh viên - Ảnh 3.

Những học viên của CLB MMA Trường ĐH TDTT TP.HCM.

Đẩy mạnh phát triển MMA trong sinh viên - Ảnh 4.

Lễ ký hợp tác và bàn giao trang thiết bị giữa Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam (VMMAF) và Trường ĐH TDTT TP.HCM

Đây sẽ là nơi để CLB MMA Trường ĐH TDTT TP.HCM tập luyện. Ngoài ra, trung tâm sẽ là địa điểm tổ chức tập huấn các lớp HLV, cán bộ, trọng tài tại khu vực phía Nam của Liên đoàn. Trong tương lai, khi đội tuyển MMA Việt Nam được thành lập, trung tâm cũng sẽ là cơ sở tập luyện chính của đội tuyển.

Đẩy mạnh phát triển MMA trong sinh viên - Ảnh 5.

Ông Mai Thanh Ba – Tổng thư ký VMMAF cho biết sẽ hỗ trợ nhiều mặt để CLB này phát triển tốt.

Ông Mai Thanh Ba – Tổng thư ký VMMAF cho biết: "Phong trào MMA Việt Nam đã phát triển vượt bậc tại Việt Nam trong những năm gần đây, đặc biệt là sau khi VMMAF vào năm 2020. Các CLB trên toàn quốc nở rộ với 72 hội viên. CLB MMA Trường Đại học TDTT TP.HCM là CLB đầu tiên trong hệ thống Đại học chính quy. Với sự tài trợ của Liên đoàn MMA Việt Nam hy vọng CLB MMA Trường Đại học TDTT TP.HCM là ngọn cờ đầu trong sự phát triển MMA trong sinh viên Đại học".

Đẩy mạnh phát triển MMA trong sinh viên - Ảnh 6.

Màn trình diễn thi đấu đối kháng đặc biệt giữa 2 võ sĩ Đặng Văn Quý và Nguyễn Phước Nguyên. Cả 2 đã thể hiện những kỹ thuật hấp dẫn của bộ môn võ thuật tổng hợp.

Đẩy mạnh phát triển MMA trong sinh viên - Ảnh 7.

Võ sĩ Trần Quang Lộc cũng góp mặt tại buổi ra mắt CLB. Tay đấm số 1 của MMA Việt Nam này sẽ có nhiều buổi giao lưu và hướng dẫn cho các sinh viên CLB này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem