Loại rau "nhân sâm đất" trước bị coi như cỏ dại nay được nhiều người ưu ái, giàu canxi, bổ khí, sáng mắt
Loại rau dại nay xuất hiện ở khắp các vùng nông thôn vào mùa hè. Trước đây ít người ăn loại rau này nhưng giờ ở thành phố lại săn đón chúng.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép số 115/GP-BTTTT cấp ngày 01/3/2022
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Chia sẻ với phóng viên Dân Việt, Thu Hồng cho biết, cô sinh ra và lớn lên ở Cồn Dơi - vùng đất quanh năm được phù sa bồi đắp nên phì nhiêu, màu mỡ, trồng cây gì tốt tươi cây ấy. Trong số đó không thể không kể đến chôm chôm.
Loại quả cứ đến chính vụ thu hoạch là cả một vùng hiện lên màu chín đỏ, cây nào cũng sai trĩu cành, cộng với tiếng chim gọi bầy kêu ríu rít, không khí một màu xanh trong lành của miền Tây sông nước cuốn hút bất kỳ ai đến với vùng đất này.
Chị Trần Thị Thu Hồng, xã Phú Đức, huyện Châu Thành (Bến Tre) giới thiệu sản phẩm mứt chôm chôm sấy dẻo cô Chín - loại quả được coi là đặc sản quê hương chị. Ảnh: Bình Minh
Hồng bảo với tôi rằng, ngôi nhà của gia đình cô nằm bên bờ sông Tiền, nơi ghi dấu ấn nhiều kỷ niệm cùng đám bạn thời thơ ấu. Bây giờ vì công việc, mưu sinh nên mỗi người một nơi, người thì ở nước ngoài, đứa lập nghiệp Sài Gòn, còn cô thì vẫn đeo đuổi đam mê lập nghiệp ở mảnh đất Cồn Dơi này. Hồng nói "mơ ước của em là tạo ra nhiều việc làm cho người dân quê mình, ở đây còn nhiều người đang thất nghiệp, họ không có tay nghề, ít được học hành nên cuộc sống mưu sinh còn khó khăn lắm".
Công nhân làm việc ở cơ sở của Hồng tiến hành tách vỏ từ loại quả chôm chôm. Ảnh: Bình Minh
Trò chuyện với tôi, Hồng nhớ lại khoảng 5 năm trước, ở Phú Đức bạt ngàn chỉ toàn vườn chôm chôm chứ không trồng nhiều sầu riêng và mít như bây giờ. Tới mùa vụ, giá loại quả chôm chôm rất rẻ chỉ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.
Thậm chí, có khi bán không được phải chế biến nấu nước màu bán, vườn nhà ai may mắn ra loại quả sớm thì bán được giá hơn.
Cô kể, thương lái họ ép giá, lại thêm phụ thuộc nhiều vào Trung Quốc nên chôm chôm vẫn khó bán, nếu bán được thì giá của loại quả này cũng... rẻ bèo.
Lúc đó, mơ ước giản đơn trong đầu của cô gái trẻ này là làm sao có thể giúp cho gia đình, bà con sau khi thu hoạch có thể bảo quản chôm chôm được lâu hơn, cũng như tìm đầu ra ổn định, mang lại lợi nhuận cho người làm vườn, để họ an tâm trồng trọt.
"Nhìn từng vườn chôm chôm bị chặt bỏ em thấy buồn lắm. Nhiều vườn chôm chôm có tuổi đời hàng chục năm cũng bị đốn chặt không thương tiếc", Hồng nói.
Chôm chôm sau khi xào được đưa vào máy sấy điện khoảng 10 tiếng. Ảnh: Bình Minh
Và rồi cơ duyên đã đến, với kiến thức hơn 3 năm làm nhân viên kiểm soát chất lượng thực phẩm tại một nhà máy sản xuất cá phi lê đông lạnh và chút ít kinh nghiệm mua bán trái cây "lề đường", trong một dịp về quê nghỉ lễ, thấy loại quả này bán giá rẻ quá, Hồng cùng mấy chị em trong gia đình mua về, bỏ vỏ, lấy cùi bên trong xào lên làm mứt để ăn thử. Thật bất ngờ, sản phẩm làm ra có thể ăn được luôn, mùi thơm, có vị béo bùi như đậu phộng.
Sau đó, cô làm thêm mứt chôm chôm để tặng bạn bè, người thân, ai ăn cũng tấm tắc khen ngon. Và từ đây, cô cũng bắt đầu tập tành đăng lên Facebook để bán online. Kết quả đến khá bất ngờ, dịp Tết 2017, cô bán được gần 6 tấn mứt chôm chôm thành phẩm.
"Từ kết quả bất ngờ này, tôi chính thức nghỉ làm ở công ty để tập trung toàn sức vào làm mứt chôm chôm", Hồng chia sẻ.
Sản phẩm mứt sấy dẻo cô Chín của chị Trần Thị Thu Hồng. Ảnh: Bình Minh
Những ngày đầu, để làm thành phẩm mứt chôm chôm, các công đoạn đều làm thủ công. Cô huy động cả gia đình cùng tham gia làm, công việc mỗi ngày bắt đầu từ 4 giờ sáng đến 22 giờ đêm.
Trong suốt quá trình khởi nghiệp làm mứt chôm chôm, Hồng cho biết, may mắn cũng có và khó khăn cũng nhiều. Lúc đầu chưa có kinh nghiệm nên sản phẩm bị lỗi, không đạt chất lượng, màu không chuẩn, vị quá ngọt....dẫn đến phải đem bỏ.
Nhưng rồi, những khó khăn ấy cũng dần qua đi, Hồng đã cải tiến từng khâu chế biến, bắt đầu áp dụng máy móc vào sản xuất. Ban đầu chôm chôm được sấy bằng ánh sáng mặt trời tự nhiên. Còn hiện tại cô đã chuyển qua sấy bằng máy điện, mứt dẻo hơn, vị chua dịu và ngọt thanh, ăn không bị ngán.
Chị Hồng giới thiệu sản phẩm mứt sấy dẻo cô Chín trong một lần tham gia hội trợ sản phẩm nông nghiệp. Ảnh: Bình Minh
Hồng cho biết, 1 tấn chôm chôm tươi sau khi sơ chế, chế biến được thành phẩm chỉ còn được 150 kg. Sau khi thu mua chôm chôm tươi, công nhân sẽ tách vỏ, rửa sạch qua 3 nước, sau đó ướp với đường khoảng 6 tiếng. Tiếp đó, là xào loại quả trên bếp củi, trong quá trình xào cho thêm nước ép từ dứa và quả tắc để tạo vị chua tự nhiên, trong bóng, sau khi đạt độ chín, dẻo, chuyển màu vàng sẽ tiến hành sấy 10 tiếng thì để nguội và đóng gói.
Hiện cơ sở của Hồng sản xuất mứt chôm chôm để hạt và chôm chôm tách hạt sấy dẻo. Cơ sở thường xuyên tạo công ăn việc làm từ 8 đến 10 lao động. Năm 2021, sản phẩm được UBND tỉnh Bến Tre công nhận đạt OCOP 3 sao.
Cô cho hay, sản phẩm mang thương hiệu "mứt chôm chôm sấy dẻo cô Chín", là bởi đây tên mẹ của mình. "Em để tên sản phẩm như vậy là để nhắc nhở mọi người trong gia đình luôn nhớ đến mẹ, người phụ nữ chịu thương, chịu khó, ý chí và kiên cường, người giúp em vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, hễ có khó gì cứ hỏi mẹ sẽ.... thông hết", cô nở nụ cười mãn nguyện nói.
Thái Bình, Hưng Yên là các vùng đất cổ, được người Việt cổ khai phá, cư ngụ từ rất sớm trong lịch sử văn minh lúa nước của dân tộc Việt Nam. Sáp nhập tỉnh Hưng Yên, Thái Bình sẽ nối liền các vùng đất giàu văn hóa, truyền thống lịch sử. Triệu Việt Vương được xem là ông vua duy nhất của xứ nhãn Hưng Yên, còn nhà Trần làm nghề đánh cá phát vương từ đất làng Tam Đường (xưa tên là làng Thái Dường), xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình...
Loại rau dại nay xuất hiện ở khắp các vùng nông thôn vào mùa hè. Trước đây ít người ăn loại rau này nhưng giờ ở thành phố lại săn đón chúng.
Nhận được văn bản của ngành thuế yêu cầu thu thuế giá trị gia tăng đối với bữa ăn bán trú của học sinh, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Bình cho rằng không hợp lý.
15h40 chiều nay (19/5), Báo Dân Việt bắt đầu tổ chức Tọa đàm: Bảo hiểm thất nghiệp: “Những điểm mới trong chính sách và chế độ cho cán bộ, công chức, người lao động sau sắp xếp đơn vị hành chính”.
Vào đêm trước cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, báo chí phương tây đưa ra những dự đoán đáng báo động về tương lai của Ukraine.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân cho Phòng Bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước (Phòng 5) Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Bộ Công an.
Nhiều cây xanh trên đường Quảng Nam (TP.Đà Nẵng) bị đeo gông sắt, gây ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sinh trưởng và phát triển khiến người dân lo lắng.
"Lũ quét dữ dội, hàng trăm con bò bất lực vùng vẫy giữa dòng nước lớn. Tiếng bò kêu thảm thiết trong đêm đến tận bây giờ chúng tôi vẫn còn ám ảnh…"
Trong những năm qua, lực lượng vũ trang tỉnh Khánh Hòa đã có nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm giúp đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo và các đối tượng chính sách vượt qua khó khăn, ổn định đời sống.
Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải tiến hành kiểm tra ngay khi người dân phản ánh có tình trạng buôn bán, sản xuất, tiêu thụ hàng giả, hàng kém chất lượng và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
Từng lọt Top 40 cầu thủ trẻ triển vọng nhất thế giới nhưng sự nghiệp của tiền vệ Phan Thanh Hậu lại khá lận đận.
Một cơ sở ở TP Bắc Giang bị phát hiện sử dụng hóa chất cấm để sản xuất giá đỗ trong nhiều tháng. Hơn 60 tấn giá ngâm chất kích thích đã âm thầm tuồn ra thị trường, đe dọa trực tiếp sức khỏe người tiêu dùng.
Vừa qua, doanh nhân Uông Tiểu Phi và người đẹp Mandy tổ chức lễ cưới tại công viên Triều Dương (Bắc Kinh), chỉ ba tháng sau khi vợ cũ Từ Hy Viên qua đời.
Ông Trần Quang Thái - Chánh Thanh tra huyện Yên Thủy (tỉnh Hòa Bình) đã có những trao đổi với phóng viên liên quan đến vụ việc vi phạm trong cấp sổ đỏ tại xã Ngọc Lương mà Báo Dân Việt thông tin trước đó.
3 học sinh Hoàng Mai Tuệ Minh, Nguyễn Tùng Dương, Phạm Hồ Phương Linh là học sinh xuất sắc, nhận học bổng dành cho học sinh chuyên các năm học THPT và nhiệt tình tham gia các hoạt động. Các em vừa được Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam kết nạp Đảng.
Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc “vịt sấy dẻo 34” nhập hàng từ Trung Quốc sau đó đem về Việt Nam đóng gói, ông Phạm Xuân Kiển, chủ chuỗi hệ thống nhà hàng này đã lên tiếng.
Dự án “Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam” giai đoạn 2020–2025 khép lại sau 5 năm triển khai, không chỉ để lại những con số ấn tượng, mà quan trọng hơn, đã tạo ra sự thay đổi thực chất trong hành vi, nhận thức và cách tiếp cận của cộng đồng, chính quyền và doanh nghiệp đối với vấn đề rác thải nhựa, đặt nền móng vững chắc cho kinh tế tuần hoàn và bảo vệ tài nguyên biển một cách bền vững.
Sinh Tử Phù là võ công đặc dị của Thiên Sơn Đồng Lão. Đây không phải là một loại ám khí thông thường, mà là một loại độc dược được luyện chế từ nội lực.
Đây là số liệu được Cục Trồng trọt và BVTV công bố vào sáng nay (19/5) tại buổi tham vấn Dự thảo chiến lược sức khỏe đất và Kế hoạch hành động. Sức khỏe đất Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức lớn, không chỉ làm suy giảm năng suất và chất lượng cây trồng mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và hệ sinh thái nông nghiệp.
Để tối ưu hóa diện tích, nâng cao hiệu quả sản xuất, nhiều nông dân tỉnh Vĩnh Long lựa chọn đưa cây ngắn ngày vào xen canh dưới tán cây ăn trái.
Lâm Đồng là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về trồng cây xanh, với hơn 38 triệu cây xanh được trồng và chăm sóc, quản lý, bảo vệ tốt trên 538 ngàn ha rừng hiện có.
Xe tăng M1A1 Abrams hứa cung cấp cho Ukraine hiện đã lên đường tới nước này, Úc đang làm "mọi cách có thể" để gây sức ép cho Nga, Thủ tướng Úc Anthony Albanese cho biết trong cuộc trò chuyện với Tổng thống Ukraine Zelensky tại Rome, kênh truyền hình ABC của Úc đưa tin.
Còn hơn 10 ngày nữa, đêm khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2025 sẽ chính thức diễn ra, dịch vụ giữ ghế cũng đang "hot" hơn bao giờ hết.
Chính phủ đã chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Quần thể Khu du lịch sinh thái và đô thị Bà Nà - Suối Mơ với tổng mức đầu tư gần 52 nghìn tỷ đồng tại Đà Nẵng.
Lãi suất ngân hàng cao nhất hôm nay 19/5: Thuộc nhóm ngân hàng Big4, lãi suất cao nhất Vietcombank đang niêm yết là 4,7%, kỳ hạn 24 tháng trở lên.
Bộ phim “Phong Lâm Hỏa Sơn” của đạo diễn Mạch Tổn Long đã chính thức ra mắt tại Liên hoan phim Cannes vào ngày 18/5, nhưng lại nhận phản hồi tiêu cực vì cách kể chuyện rối rắm và nhịp phim lỏng lẻo, khiến nhiều khán giả mệt mỏi khi theo dõi.
Khu lưu niệm Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc là công trình mang ý nghĩa tri ân sâu sắc, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, giữ gìn bản sắc văn hóa và tạo điểm nhấn cho không gian đô thị lịch sử tại thành phố Thủ Dầu Một.
Hiện nay, pháp luật không quy định cụ thể một mức thống nhất trên toàn quốc về hạn mức giao đất ở và đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân. Thẩm quyền này được giao cho UBND cấp tỉnh căn cứ vào quy hoạch và điều kiện thực tế địa phương để quy định. Vì vậy, tùy từng tỉnh thành, hạn mức giao đất sẽ có sự khác nhau, đặc biệt giữa khu vực đô thị và nông thôn.
Liệu gia đình tôi có phải trả giá đắt cho bản di chúc ấy hay không?
Liên quan đến vụ cây gỗ sưa phát lộ dưới suối Quảng Bình, ngày 19/5, ông Lê Văn Hiệu – Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) xác nhận với phóng viên báo Dân Việt về việc người dân địa phương phát hiện cây gỗ nghi là gỗ sưa quý hiếm. Hiện chính quyền xã đang phối hợp với lực lượng chức năng để kiểm tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Chánh án TAND Tối cao Lê Minh Trí cho biết, sẽ gắn Tòa chuyên trách về phá sản và sở hữu trí tuệ vào Tòa khu vực để đảm bảo phù hợp bối cảnh hiện nay. Tuy nhiên, tới đây sẽ phải có tòa chuyên trách và đào tạo đội ngũ thẩm phán chuyên theo lĩnh vực này.