Đêm tình ca Anh Bằng và Ngô Thụy Miên

Thứ sáu, ngày 23/05/2014 09:52 AM (GMT+7)
Chương trình “Tình khúc vượt thời gian” tháng 5 tổ chức vào lúc 20 giờ ngày 24.5 sẽ là đêm dành riêng cho tình ca của 2 nhạc sĩ Anh Bằng và Ngô Thụy Miên. Đêm nhạc sẽ đưa khán giả vào một thế giới tình ca đầy lãng mạn với các ca khúc sống mãi với thời gian.
Bình luận 0
Đối với người yêu âm nhạc, Anh Bằng là một tên tuổi rất quen thuộc với những bản tình ca bất hủ. Nhạc tình của Anh Bằng dường như không có tuổi, luôn mang tính chất trẻ trung, đầy lãng mạn. Còn nhạc sĩ Ngô Thụy Miên lại được mệnh danh “người viết tình ca với màu xanh hy vọng”, nhạc của ông chân thành mà luôn toát lên vẻ đẹp đài các, kiêu sa, thanh thoát.

Tất cả tác phẩm của Ngô Thụy Miên đều là những bài tình bởi ông cho rằng: “Tôi viết tình ca vì thấy thích hợp với con người, với cá tính của mình và cũng vì tình yêu mãi mãi vẫn là một đề tài muôn thuở cho người sáng tác”.

Ca sĩ Tuấn Ngọc .
Ca sĩ Tuấn Ngọc .

Hai trong số những tình khúc nổi tiếng nhất của Anh Bằng và Ngô Thụy Miên sẽ bay bổng hơn với tiếng hát của danh ca Tuấn Ngọc. Có lẽ vì gia đình của anh vốn người gốc Bắc nên khi anh hát “Nỗi lòng người đi” (Anh Bằng), từng ca từ dường như đong đầy xúc cảm hơn.

Còn khi nhắc đến “Riêng một góc trời” (Ngô Thuỵ Miên) thì không thể thiếu tiếng hát Tuấn Ngọc, bởi nhạc sĩ Ngô Thụy Miên từng nói “Tuấn Ngọc hát bài đó tới lắm!”. Đây cũng là lần đầu tiên anh xuất hiện trong chương trình Tình khúc vượt thời gian và hứa hẹn sẽ mang đến thật nhiều điều đặc biệt đến với khán giả.

Hồng Hạnh là một trong những ca sĩ hàng đầu của nhạc nhẹ TP.HCM đầu thập niên 90. Chị từng tạo dấu ấn trong lòng khán giả với những tình khúc xưa và được mệnh danh là “Người đàn bà xõa tóc hát tình ca”. Xuất hiện trong đêm tình ca, Hồng Hạnh sẽ làm khán giả say với kỷ niệm ngày cũ, cũng với lối hát mộc qua tình khúc “Trong nỗi nhớ muộn màng” (Ngô Thụy Miên).

“Anh còn nợ em” – một ca khúc rất quen của Anh Bằng sẽ càng thân thuộc hơn với lối hát trầm ấm như lời tự sự ngọt ngào của nam ca sĩ Thanh Long Bass, điều thú vị là anh cũng chính là người đầu tiên hát ca khúc này. Thanh Long Bass cũng song ca cùng Hồng Hạnh ca khúc “Mùa thu cho em” (Ngô Thụy Miên).

Trong nhạc, tiếng hát trong vút của nữ ca sĩ Ánh Tuyết sẽ mang đến vẻ đẹp lãng mạn, bay bổng với ca khúc “Niệm khúc cuối” và “Paris có gì lạ không em” của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Còn ca sĩ Quang Linh sẽ trình diễn 2 tình khúc của Anh Bằng là “Hoa học trò” và “Sầu lẻ bóng” bằng chất giọng ngọt ngào, da diết.

Ngoài những bản tình ca nhẹ nhàng sâu lắng, nhạc sĩ Anh Bằng và Ngô Thụy Miên còn sáng tác rất nhiều ca khúc sôi động, vui tươi được khán giả yêu thích, sẽ mở màn cho đêm nhạc với sự biểu diễn của các ca sĩ trẻ trong cuộc thi The Voice mùa đầu tiên: Tiêu Châu Như Quỳnh, Trọng Khương và Hoàng Nhật Minh với liên khúc “Tuổi 13 – Tình là sợi tơ – Này người tình nhỏ – Tình khúc mùa xuân”.

Sân khấu ca nhạc Lan Anh sẽ được cải tạo thành một không gian âm nhạc sang trọng chào đón các khán giả dự Đêm tình ca Anh Bằng – Ngô Thụy Miên. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV9.
Nguyễn San (Nguyễn San)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem