Điện thoại gập đang là xu hướng trong năm 2022, Apple vẫn chọn đứng ngoài cuộc chơi?

Thứ ba, ngày 19/07/2022 13:53 PM (GMT+7)
Smartphone màn hình gập có thể nói đã trải qua một quá trình “cay đắng ngọt bùi” khi nhận được nhiều sự hoài nghi từ ban đầu sau đó phát triển vượt bậc cho tới nay. Liệu Apple có đón tiếp xu hướng điện thoại gập sắp tới hay tiếp tục ngó lơ?
Bình luận 0

Thị phần của smartphone màn hình gập đang ngày một tăng trưởng thần tốc. Theo báo cáo mới nhất từ Omida, smartphone gập đã tăng trưởng hơn 309% về lượng máy trên toàn cầu và được dự đoán sẽ tăng thêm 14 triệu sản phẩm trong năm 2022 trong bối cảnh ngày càng có nhiều nhà sản xuất nhảy vào cuộc đua màn gập này.

Điện thoại gập – Biểu tượng “soang chảnh” một thời đã trở lại

Ai trong chúng ta cũng đã biết điện thoại gập đã xuất hiện từ lâu. Ngày trước điện thoại gập dùng để gấp gọn phần bàn phím với phần màn hình, hay còn gọi là điện thoại nắp gập. Nổi bật nhất cũng như là biểu tượng của điện thoại nắp gập có lẽ là Motorola Razr V3i, một chiếc máy với vẻ ngoài cao cấp, liền lạc và sang chảnh. Nhưng rồi nắp gập cũng như các feature phone ngày trước cũng đã lu mờ với smartphone.

Smartphone là một sự bùng nổ, là yếu tố thay đổi và định hình cho nhiều sự phát triển liên quan đến nội dung số hiện nay. Đã có thời điểm sự nâng cấp của smartphone mỗi năm là một bước đột phá, vào khoảng năm 2008 khi chiếc iPhone 3 ra mắt cho đến loanh quanh năm 2016 đã chứng kiến được những chiếc sự ra đời của nhiều dòng smartphone biểu tượng như iPhone, Galaxy S, LG Optimus G Series, Sony Xperia,… Mỗi dòng máy đều có một chất riêng, tạo nên sự đa dạng về sản phẩm trong từng tính năng mà các nhà sản xuất sáng tạo riêng dành cho máy của họ. Bạn còn nhớ LG Prada sang trọng? Sony Xperia Arc hay Z với ngôn ngữ thiết kế rất riêng hay HTC One với dải loa bao ngầu?

Điện thoại gập đang là xu hướng trong năm 2022, Apple vẫn chọn đứng ngoài cuộc chơi? - Ảnh 1.

Smartphone giờ đã “nhạt” hơn xưa

Nhưng rồi các hãng có lẽ cũng đã tìm được công thức chung để có thể bán smartphone, thị trường smartphone đã bão hoà. Nói cho vui thì smartphone truyền thống hiện nay gói gọn trong màn hình tràn viền với camera đục lỗ, bản sắc riêng của từng hãng rồi cũng đã phai mờ đi, lối thiết kế tưởng chừng tối ưu nhưng đồng thời lại nhàm chán. Nhưng Samsung đã thổi một luồng gió mới vào thị trường đang rất “một màu” này, Samsung Galaxy Fold – chiếc điện thoại màn hình gập đầu tiên được ra đời, như một luồng gió mới phá vỡ giới hạn của những chiếc smartphone dạng thanh truyền thống vốn không còn quá nhiều sự đột phá.

Smartphone gập được hồi sinh bởi Samsung nhưng còn nhiều hoài nghi

Khi chiếc Fold đầu tiên được ra mắt, người ta cũng chỉ trầm trồ về công nghệ, tò mò về cơ chế cũng như lợi ích của chiếc máy gập kì lạ này hơn là muốn mua và sử dụng nó. Một phần vì không dễ dàng để có được chiếc Galaxy Fold đầu tiên bởi khi mới ra mắt Samsung còn gặp nhiều vấn đề trong khâu sản xuất dẫn đến việc mất đến hơn 6 tháng có thể đưa ra thị trường, hãng cũng khá e dè về việc phân phối dòng máy này rộng rãi bởi thời điểm đó khá là khó để mua được chiếc Galaxy Flip đầu tiên. Bên cạnh đó, giá cả cũng là một điểm ngăn cách những tín đồ yêu công nghệ đến với dòng sản phẩm này. Thế hệ Galaxy Fold đầu tiên có giá lên đến 50 triệu đồng, tương tự với Galaxy Z Flip là 30 triệu đồng.

Công nghệ màn hình gập vẫn còn nhiều hoài nghi như độ bền của bản lề hay độ rõ của nếp gấp, lượng người mua cũng không nhiều dẫn đến nhiều dấu chấm hỏi cho sự thành công của điện thoại gập. May thay, Samsung là một hãng tiên phong “tới nơi tới chốn”, dòng Galaxy Z màn hình gập đã được Samsung bỏ tâm huyết đầu tư và đang cho trái ngọt. 

Điện thoại gập đang là xu hướng trong năm 2022, Apple vẫn chọn đứng ngoài cuộc chơi? - Ảnh 2.

Chiếc điện thoại gập thương mại đầu tiên – Galaxy Fold

Thời gian trả lời cho sự thành công của điện thoại gập

Rồi thế hệ 2, 3 của dòng Galaxy Z Fold cũng đã tiếp tục ra mắt, cùng với dòng “bật nắp” Galaxy Z Flip và Z Flip3. Trong bối cảnh các hãng cũng đang bị “bão hoà” trong việc ra mắt sản phẩm mới, Huawei theo chân Samsung, thậm chí còn theo rất “lẹ” với dòng Huawei Mate X, thậm chí còn tới lượt Motorola còn “hồi sinh” dòng “nắp gập” với Motorola Razr 3, sau đó lần lượt  OPPO, Xiaomi, Vivo cũng ra mắt điện thoại gập với thiết kế tương tự Fold và Flip của Samsung, đồng thời cũng làm thị trường điện thoại gập sôi động hơn.

Điện thoại gập đang là xu hướng trong năm 2022, Apple vẫn chọn đứng ngoài cuộc chơi? - Ảnh 3.

Từ trái qua phải lần lượt là Xiaomi Mi Mix, Galaxy Z Fold2 và Huawei Mate X2

Thị trường cũng đã phản hồi tốt kể từ lúc thế hệ 2 của Galaxy Z Fold ra mắt rồi trong năm 2021, Samsung đã có những bước tiến khá hơn khi ra mắt thế hệ thứ 3 của dòng sản phẩm này. Thiết kế, độ bền ngày càng cải thiện hơn thông qua việc cải thiện bản lề cũng như làm điện thoại gập đầu tiên có hỗ trợ chống nước. Đồng thời dòng điện thoại gập theo chiều dọc Z Flip cũng đồng thời thu hút nhiều người dùng thông qua thiết kế mới lạ và tầm giá dễ tiếp cận chứ không qua “xa vời” như dòng Fold. Song kiếm hợp bích, dòng Fold và Flip đã thống lĩnh thị trường smartphone với 88% tổng thị phần smartphone gập.

Điện thoại gập đang là xu hướng trong năm 2022, Apple vẫn chọn đứng ngoài cuộc chơi? - Ảnh 4.

Không phải lúc nào người dùng cũng tận dụng được 100% tính năng “gập” của điện thoại gập nhưng vẫn chọn mua chúng thay vì những chiếc điện thoại dáng thanh. Chủ yếu vì do cảm giác mới và thích thú khi sử dụng điện thoại, cảm giác mở máy “khác bọt”, sử dụng linh hoạt giữa các “tư thế” của smartphone gập đã làm lu mờ cảm xúc sử dụng smartphone thông thường. Giống như lúc mới gặp những chiếc điện thoại bật nắp, điện thoại trượt hay điện thoại xoay ngày xưa. Thậm chí nagy cả các iFan trung thành nhất cũng phải ghen tị với thiết kế độc đáo của Z Fold và Z Flip.

Liệu Apple còn mãi đứng nhìn?

Apple luôn là “kẻ theo sau vĩ đại” trong mảng điện thoại khi tận dụng những thứ có sẵn và làm mới, “tái định nghĩa”. Mỗi lần Apple động đến xu hướng nào đó thì tỷ lệ thành công và phổ biến rất cao, đơn cử như màn hình 120Hz từ thời iPad Pro 2018, cảm biến vân tay, hệ thống đa camera, xu hướng tràn viền,… Dẫu vậy, dù smartphone gập không có dấu hiệu của sự thất bại nhưng Apple vẫn chưa có một động thái rõ ràng về dòng điện thoại này mặc cho doanh số ngày càng tăng cao.

Điện thoại gập đang là xu hướng trong năm 2022, Apple vẫn chọn đứng ngoài cuộc chơi? - Ảnh 5.

Concept iPhone Fold

Vẫn có rất nhiều người dùng mong muốn Apple tham gia đến thị trường điện thoại gập bởi khả năng làm sản phẩm đỉnh cao của hãng và khả năng vận dụng kết hợp giữa iOS và iPadOS vốn được cho rằng sẽ “ngon” hơn trên Android. Nhưng hãng vẫn “say no”, theo tin rò rỉ thì ít nhất phải đến năm 2025 hoặc 2026 Apple mới có thể cho chúng ta thấy chiếc điện thoại gập đầu tiên của họ. Theo nguồn tin từ Ming Chi Kuo, Apple không vội trong quá trình nghiên cứu sản phẩm và đang giải quyết một vài khó khăn với tấm nền màn hình trong khâu sáng tạo và sản xuất hàng loạt. Ngoài ra theo một số nguồn tin, Apple còn dự định dùng màn hình E-Ink cho điện thoại gập của họ.

Có lẽ Apple nên đẩy nhanh tiến độ trước khi Samsung đi thêm nhiều dòng sản phẩm hơn như thế hệ 4 của dòng Fold và Flip chuẩn bị ra mắt vào tháng 8 tới đây, hay dòng A màn gập với giá dễ tiếp cận hơn thay vì quá đắt như hiện tại. Lúc đó có thể doanh số của iPhone sẽ bị ảnh hưởng bởi sự đổ bộ ồ ạt của các loại smartphone gập.

Điện thoại gập đang là xu hướng trong năm 2022, Apple vẫn chọn đứng ngoài cuộc chơi? - Ảnh 6.

Concept iPhone Flip

Liệu Apple đang quá chậm chân và ngày càng thu gọn trong vùng an toàn của mình, ít sáng tạo, ít dám mạo hiểm? Hay Apple đang đánh giá thấp tiềm năng của dòng smartphone gập? Bởi vì vốn dĩ công ty đã nổi danh trong việc đem đến những sản phẩm thực dụng cho người dùng trong một thiết kế liền lạc. Trong khi đó điện thoại không hề liền lạc, đặc biệt dòng gập dọc “bật nắp” lại không quá thiết thực trong quá trình sử dụng.

Ngoài ra, khi hãng ra mắt điện thoại gập sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến doanh số của iPad, đặc biệt là iPad Mini. Hiện tại, Apple vẫn chưa nhận được ảnh hưởng nặng nào từ điện thoại gập, hãy để thời gian trả lời xem liệu hãng có muốn tham gia vào hội smartphone gập hay không nhé!

Tạm kết 

Trước cơn bão sắp ập tới từ Samsung và các hãng Trung Quốc với nhiều hơn những mẫu smartphone màn hình gập. Apple nên làm gì đó hoặc thúc đẩy việc phát triển thiết bị nhanh hơn nếu không muốn bị bỏ lại phía sau trong thị trường điện thoại và bảo vệ doanh số top đầu của iPhone. Tuy nhiên khó có thể nói Apple đang sai lầm như Nokia hay Blackberry vì quá bảo thủ, bởi Nokia và Blackberry bỏ lỡ cơ hội phát triển smartphone – một bước đột phá lớn. Trong khi Apple chỉ đang bỏ rơi một dạng khác của smartphone – vốn dĩ vẫn là smartphone lai với tablet chứ không phải một loại hình khác biệt hoàn toàn.

Nguyễn Phúc (Theo CP)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem