Lần đầu tiên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có một nữ Chủ tịch
Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
LTS: Trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa sâu rộng và yêu cầu quản trị hiện đại, công tác cán bộ luôn được xác định là "then chốt của then chốt", mang ý nghĩa quyết định đối với sự nghiệp cách mạng. Hơn lúc nào hết, đội ngũ cán bộ cần phải đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe và toàn diện hơn, không chỉ dừng lại ở phẩm chất mà còn phải bao gồm năng lực thực thi và sức bền bỉ cống hiến.
Báo Dân Việt trân trọng giới thiệu loạt bài “Đức – Sức – Tài “ kim chỉ nam cho công tác cán bộ trong kỷ nguyên mới . Loạt bài tập trung phân tích, làm rõ những đòi hỏi cốt lõi này, gói gọn trong triết lý "Đức – Sức – Tài" – một kim chỉ nam quan trọng được đúc kết từ thực tiễn và được các đồng chí lãnh đạo cấp cao nhấn mạnh.
Khởi đầu cho loạt bài là “Đức – Sức – Tài” là thông điệp sâu sắc của Tổng Bí thư Tô Lâm về tiêu chuẩn cán bộ thời kỳ mới. Loạt bài tập trung phác thảo tầm nhìn chiến lược, khẳng định rõ ràng rằng bộ ba tiêu chí này không chỉ là yêu cầu mà còn là mệnh lệnh của thời đại đối với cán bộ. Đây là sự kế thừa và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ, đồng thời cụ thể hóa cho yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ "vừa hồng, vừa chuyên" trong giai đoạn mới. Thông điệp này đặt nền móng cho nhận thức sâu sắc về sự cần thiết phải có một đội ngũ cán bộ vừa có đạo đức cách mạng vững vàng (Đức), vừa có khả năng hành động, đổi mới sáng tạo (Tài), lại vừa có đủ bản lĩnh và sức khỏe để kiên cường trước mọi khó khăn, thử thách (Sức).
Loạt bài có ý kiến từ góc nhìn của các chuyên gia, nhà khoa học để, làm rõ hơn mối quan hệ biện chứng trong tiêu chuẩn cán bộ: Cán bộ thời kỳ mới phải đủ "Đức" để dẫn đường, đủ "Tài" để hành động, đủ "Sức" để cống hiến. Đây là sự phân tích mang tính khoa học và thực tiễn sâu sắc, chỉ ra rằng ba yếu tố này không thể tách rời: Đức là gốc rễ để đảm bảo cán bộ đi đúng hướng, Tài là công cụ để biến chủ trương thành hiện thực hiệu quả, và Sức là yếu tố nền tảng đảm bảo sự bền bỉ, lâu dài của quá trình cống hiến. Một cán bộ thiếu bất kỳ yếu tố nào cũng khó có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhất là trong bối cảnh áp lực công việc ngày càng cao và sự phức tạp của các vấn đề xã hội.
Tiếp theo là vấn đề chuyển từ “chăm lo” sang “chăm lo thiết thực" cho dân, bước chuyển tư duy lớn trong quản trị đất nước là minh chứng sinh động nhất cho sự chuyển hóa triết lý Đức – Sức – Tài thành hành động cụ thể. Bài viết này cho thấy, tiêu chuẩn cán bộ không chỉ là lý luận suông mà phải được lượng hóa bằng hiệu quả phục vụ nhân dân. Việc chuyển đổi từ tư duy "chăm lo" chung chung sang "chăm lo thiết thực" chính là thước đo cao nhất của Đức (lòng dân), Tài (khả năng giải quyết vấn đề) và Sức (ý chí hành động) của đội ngũ cán bộ mới.
Loạt ba bài viết là một chuỗi thông tin toàn diện, từ đường lối chỉ đạo đến phân tích chuyên sâu và minh chứng thực tiễn, để góp phần làm sâu sắc và đầy đủ hơn về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
“Đức – Sức – Tài”: Thông điệp sâu sắc của Tổng Bí thư Tô Lâm về tiêu chuẩn cán bộ thời kỳ mới (Bài 1)
Tại Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ: Việc lựa chọn nhân sự tham gia Trung ương khóa mới phải đặt lợi ích của Đảng, quốc gia, dân tộc lên trên hết.
Quá trình đó phải bảo đảm sự cân đối, hài hòa giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, giữa kế thừa, ổn định và phát triển, giữa chuyên môn đào tạo và sở trường, năng lực thực tiễn, cũng như giữa uy tín, kinh nghiệm công tác và chiều hướng phát triển của cán bộ.

Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý, chất lượng, hiệu quả và sự cống hiến của cán bộ phải là thước đo trung tâm trong đánh giá, lựa chọn nhân sự. Yêu cầu cốt lõi là cán bộ phải có phẩm chất, năng lực, uy tín, liêm chính, hiệu quả, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích quốc gia, dân tộc, luôn gần dân, trọng dân, vì dân.
Đáng chú ý, Tổng Bí thư nhấn mạnh trong giai đoạn cách mạng mới, cần đặc biệt chú trọng yếu tố “Đức – Sức – Tài”, coi đây là ba trụ cột của người cán bộ trong thời kỳ hiện nay.
Bình luận về nội dung này, TS Nguyễn Viết Chức, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội (nay hợp nhất thành Ủy ban Văn hóa, Xã hội), cho rằng Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu một quan điểm rất đúng, rất sâu sắc kịp thời và rất cần thiết khi đặt vấn đề “Đức – Sức – Tài” làm chuẩn mực cho đội ngũ cán bộ.
Ông Chức phân tích: “Đức và tài luôn gắn bó, song hành với nhau, đều vô cùng quan trọng. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn, cán bộ phải vừa ‘hồng’, vừa ‘chuyên’ - nghĩa là có đạo đức cách mạng và năng lực chuyên môn. Còn ‘sức’, như Tổng Bí thư Tô Lâm đề cập, cần được hiểu theo cả nghĩa trực diện và nghĩa khái quát”.

Theo ông, ở góc độ trực diện, “sức” là sức khỏe thể chất - yếu tố tiên quyết để cán bộ có thể làm việc, cống hiến lâu dài. “Rõ ràng, nếu không có sức khỏe, dù có tài cũng khó đảm đương được công việc nặng nề của bộ máy”, ông Chức nói.
Tuy nhiên, ở góc độ sâu hơn, “sức” còn là sức tư duy, sức hành động, sức mạnh tinh thần và ý chí.
“Nếu không có sức khỏe tinh thần, trước khó khăn, có khi anh lại lung lay, không làm được việc. Người cán bộ thời nay không chỉ cần khỏe mạnh về thể lực, mà còn phải vững vàng về tinh thần, tâm hồn”, ông Chức nhấn mạnh.
TS Nguyễn Viết Chức cho rằng trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc của cán bộ càng cao hơn bao giờ hết.
“Hãy nhìn các đồng chí lãnh đạo hiện nay, hết việc này sang việc khác, gần như ngày đêm không nghỉ. Nếu không có sức khỏe, làm sao có thể đảm đương được?”, ông dẫn chứng.
Theo ông, sức khỏe tinh thần đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Một cán bộ nếu tinh thần không lành mạnh thì cũng khó có thể mạnh mẽ, bền bỉ trước áp lực.
“Khi tinh thần khoẻ mạnh, đứng trước khó khăn sẽ không dao động. Đặc biệt với cán bộ cấp cao, ở Trung ương, nếu chỉ gặp một chút trở ngại mà đã dao động thì không thể làm được việc lớn”, ông Chức nêu quan điểm.
Bên cạnh tiêu chuẩn “Đức – Sức – Tài”, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng nhấn mạnh yêu cầu tuyệt đối không để lọt người chạy chức, chạy quyền, cơ hội, bè phái vào Ban Chấp hành Trung ương khóa mới.
TS Nguyễn Viết Chức hoàn toàn đồng tình với quan điểm này. Ông cho rằng, người chạy chức, chạy quyền tất yếu sẽ “thu hồi vốn” bằng cách gian lận, tham nhũng, lấy tiền của dân. “Khi đã chạy chức, chạy quyền, tức là anh không có tài, không có đức. Sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện và xử lý”, ông khẳng định.
Nhấn mạnh vai trò của công tác kiểm tra, giám sát, ông Nguyễn Viết Chức cho rằng, quan điểm của Tổng Bí thư về nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương là vô cùng chuẩn xác. Theo đó, cần lựa chọn những người bản lĩnh, công tâm, am hiểu pháp luật, tinh thông nghiệp vụ, “trong sáng như gương, sắc bén như gươm”, thực sự là thanh bảo kiếm giữ gìn kỷ cương của Đảng.
Ông Chức nói: “Làm công tác kiểm tra là đi giám sát người khác. Nếu bản thân mình không trong sáng thì làm sao kiểm tra được ai. Cha ông ta có câu rất chí lý: ‘Chân mình thì lấm bê bê, lại cầm bó đuốc đi rê chân người’. Phải tuyệt đối tránh tình trạng đó”.
Theo TS Nguyễn Viết Chức, thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm về “Đức – Sức – Tài” không chỉ là chuẩn mực lựa chọn cán bộ, mà còn là kim chỉ nam trong xây dựng đội ngũ lãnh đạo đủ tâm, đủ tầm, đủ sức gánh vác trọng trách đất nước trong giai đoạn phát triển mới.
“Một cán bộ có Đức mà thiếu Sức, Tài thì khó làm việc hiệu quả; có Tài mà thiếu Đức thì dễ sa ngã; có Đức, có Tài mà thiếu Sức thì khó bền bỉ. Cả ba yếu tố ấy hợp lại, mới tạo nên người cán bộ toàn diện như Tổng Bí thư yêu cầu”, ông Chức nhấn mạnh.
Bão số 13 (Kalmeagi) đã đổ bộ và gây thiệt hại nghiêm trọng tại Gia Lai, Đắk Lắk. Theo thống kê sơ bộ của cơ quan chức năng, tính đến 21h30 tối 6/11, bão số 13 đã khiến một người tử vong, nhiều nhà sập và tốc mái, nhiều công trình, hàng quán bị gió bão tàn phá.
Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
Giá vàng hôm nay 7/11, cả vàng SJC và nhẫn đều đi ngang giá so với sáng nay. Nhu cầu mua vàng tiếp tục cao khi người dân dù trời mưa lớn vẫn xếp hàng chờ mua vàng.
Một nữ sinh 20 tuổi tử vong tại chỗ, nam thanh niên đi cùng bị thương nặng sau khi xe máy va chạm với xe tải tại ngã ba đường Hoàng Cầm và đường số 5 (còn gọi là ngã ba chùa Cao Đài) thuộc phường Linh Xuân.
Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Bà trở thành nữ Chủ tịch đầu tiên của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Nước sông Kỳ Lộ dâng cao sát mặt cầu ở Đắk Lắk, nước ngập sâu, một thôn bị cô lập. Từ tối 6/11 đến sáng 7/11, nước sông Kỳ Lộ dâng cao gây ngập lụt, chia cắt giao thông tại nhiều khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk.
Đến 12h00 ngày 7/11/2025, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã khôi phục, cấp điện trở lại cho hơn 555.000 khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão số 13 (Kalmaegi).
Một con cá sấu bơi trong vườn ngập nước triều cường ở xã Nhơn Mỹ, TP Cần Thơ, công an đang truy tìm. Sau khi tiếp nhận tin báo, UBND xã Nhơn Mỹ, TP Cần Thơ đã cho lực lượng công an truy tìm cá sấu xuất hiện trong vườn nhà dân ở ấp Phụng Tường 2.
Trong năm 2025, Vingroup và hệ sinh thái không chỉ mở rộng chiều sâu trong các ngành hiện hữu mà còn “nhảy ngành” sang những lĩnh vực hoàn toàn mới, từ thép, dưỡng lão tới hàng không – vũ trụ.
Trước thực tế, nhiều trường tiểu học vùng khó khăn chưa đủ điều kiện tổ chức học 2 buổi/ngày, Sở GD ĐT TP.Đà Nẵng kiến nghị HĐND thành phố xem xét ban hành chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh vùng đặc thù, đồng thời tăng đầu tư cơ sở vật chất để bảo đảm điều kiện dạy và học toàn diện.
Pickleball đang trở thành “cơn sốt” trong cộng đồng yêu thể thao tại Việt Nam. Cùng với sự lan tỏa mạnh mẽ, hàng loạt giải đấu phong trào, bán chuyên mọc lên khắp nơi. Nhưng song hành với niềm vui đó lại là một “ma trận” khác khiến nhiều người chơi phải… đau đầu: Tính điểm xếp hạng VĐV.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết xuất khẩu dầu của Nga đã giảm đáng kể sau khi Washington áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hai tập đoàn năng lượng lớn của Nga là Lukoil và Rosneft.
Chính quyền xã Đắc Pring (TP Đà Nẵng) khẩn cấp sơ tán 20 người sau khi phát hiện nhiều vết nứt lớn, sườn đồi sụt lún sâu hàng mét, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở nghiêm trọng đe dọa khu dân cư.
Diễn viên Hiền Mai cho rằng, Nhà nước phải nhanh chóng ra luật mới thật nghiêm khắc để phạt thật nặng nạn bạo lực học đường.
Chiều ngày 06/11/2025, tại Trụ sở chính Agribank, Agribank và Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm tăng cường mối quan hệ đã được xây dựng hơn 20 năm, cùng hướng tới mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và uy tín của cả hai bên trong thời kỳ mới, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Lệnh Hồ Xung không chỉ ghi dấu ấn với Độc cô cửu kiếm và tính cách phóng khoáng, mà còn bởi mối quan hệ huynh đệ đặc biệt với Hướng Vấn Thiên.
Công an TP.HCM khởi tố, bắt giam nhóm người giả danh bác sĩ, thực hiện khám chữa bệnh, lừa đảo hơn 18 tỷ đồng tại phòng khám BK Dong Yang.
Ngày 6/11, tại Viện Nghiên cứu Ngô (xã Đan Phượng, Hà Nội), Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Hội Làm vườn Việt Nam tổ chức Hội thảo: “Giải pháp phát huy và nâng cao hiệu quả kinh tế VAC”.
Giữa không gian bát ngát sắc hồng, tím, trắng, ai đến đây cũng như được “thả hồn” vào thiên nhiên, quên đi ồn ào phố thị.
Sau khi bão số 13 (Kalmaegi) quét qua, nhiều trường học, nhà dân ở Đắk Lắk bị sập, tốc mái, cây cối ngã đổ, thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 180 tỷ đồng.
Sau khi gia hạn lệnh cấm nhập khẩu gạo đến hết năm 2025, mới đây, Bộ Nông nghiệp Philippines (DA) lại công bố kế hoạch mở cửa nhập khẩu gạo một tháng vào tháng 1/2026, trước khi khôi phục lệnh cấm nhập khẩu từ tháng 2 đến tháng 4/2026.
Lãnh đạo UBND TP Huế phê bình đơn vị quản lý và chính quyền địa phương trước việc để di tích Tháp Chăm Phú Diên nghìn năm tuổi bị ngập nước kéo dài.
Đề cập đến các nội dung đại biểu Quốc hội nêu về xây dựng cảng Trần Đề (TP. Cần Thơ), Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho rằng phải chi 2-3 tỷ USD để làm dự án này “ra tấm, ra món”.
Sở Xây dựng TP.HCM vừa có báo cáo tổng thể gửi Bộ Xây dựng về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa, tập trung vào những nỗ lực hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật và tăng cường công tác kiểm tra, phổ biến an toàn giao thông.
Bình thường tôi chẳng quan tâm, nhưng do phần đầu tin nhắn hiển thị ngay...
Tờ báo Phần Lan Helsingin Sanomat trích dẫn thông tin từ Cơ quan Giao thông và Vận tải Phần Lan (Traficom) cho biết nhiều tín hiệu từ "tàu ma" - các tàu chiến NATO được cho là đang ở nơi khác - đã được phát hiện ở Biển Baltic.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết đoàn 21 doanh nghiệp lữ hành từ Đài Loan (Trung Quốc) vừa kết thúc chuyến khảo sát 6 ngày (từ 2-7/11) về các sản phẩm và dịch vụ du lịch tại thành phố Đà Nẵng.
Sau sự ra đi của HLV Patrick Kluivert, Chủ tịch PSSI Erick Thohir xác nhận danh tính tân HLV trưởng ĐT Indonesia sẽ được công bố vào tháng 11, sau khi chốt danh sách 5 ứng viên cuối cùng đến từ nhiều quốc gia.
Gia đình nhạc sĩ Trần Hoàn đã hiến tặng Bảo tàng Hồ Chí Minh các bản thảo nhạc và lời một số bài hát về Chủ tịch Hồ Chí Minh do nhạc sĩ Trần Hoàn sáng tác. Việc hiến tặng thể hiện sự trân trọng và mong muốn các tài liệu, hiện vật được bảo quản, phát huy giá trị lâu dài tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - nơi lưu giữ và lan tỏa di sản vô giá về Người.
Sau 1 ngày mưa liên tục, một bờ taluy cao 5 mét tại phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) bất ngờ đổ sập, vùi lấp 1 phần căn nhà bên dưới.
Theo phóng viên TTXVN tại Cuba, ngày 6/11, Văn phòng Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc (LHQ) tại Cuba đã khởi động kế hoạch hành động nhằm huy động khoảng 75 triệu USD hộ trợ Chính phủ Cuba phục hồi khu vực miền Đông sau bão Melissa quét qua, ước tính đã ảnh hưởng đến hơn 2 triệu người.