Giá gia cầm hôm nay 30/7: Vịt thịt mất "đầu 3", đại lý bán con giống giảm giá vẫn ế ẩm

Hải Đăng Thứ năm, ngày 30/07/2020 13:01 PM (GMT+7)
Trao đổi với chúng tôi, nhiều thương lái cho biết, giá gia cầm hôm nay 30/7 tại các vùng đang tiếp tục giảm. Theo đó, giá vịt thịt hôm nay bán ra ở một số nơi chỉ còn 29.000 - 32.000 đồng/kg, trong khi đó, giá gà thịt công nghiệp bán ra tại các trại nhỏ lẻ chỉ đạt 23.000 - 26.000 đồng/kg.
Bình luận 0
Giá gia cầm hôm nay 30/7: Vịt thịt mất giá "đầu 3", đại lý con giống giảm giá vẫn ế ẩm - Ảnh 1.

Giá vịt thịt hôm nay bán ra tại chợ đầu mối gia cầm Hà Vỹ (Hà Nội) chỉ đạt mức 34.000 đồng đến 36.000 đồng/kg.

Giá vịt thịt hôm nay: Thấp nhất đạt 28.000 đồng/kg

Chia sẻ với PV Dân Việt, một số chủ trại chăn nuôi vịt thịt ở các tỉnh miền Bắc như Thái Bình, Hà Nội, Phú Thọ... cho biết hiện giá vịt chuyên nướng chỉ còn khoảng 28.000 đồng/kg. Loại vịt có trọng lượng trên 3,3kg/con bán được giá trên 30.000 đồng/kg.

"Mấy ngày gần đây sức mua của các thương lái giảm nhiều, nhiều trại phải chủ động bán lẻ và phải chịu hao hụt nhiều", ông Phạm Văn Muôn ở Tam Điệp (Ninh Bình) nói.

Tiết lộ với chúng tôi, ông Trương Nam Minh, một thương lái ở Bình Định cho biết, do đại dịch Covid - 19 có diễn biến mới nên các nhà hàng, quán ăn, bếp ăn tập thể.... giảm mua hoặc lấy hàng cầm chừng để thăm dò tình hình, khiến các thương lái cũng chật vật tìm đầu ra cho người nuôi.

"Nếu tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp hơn, hàng không bán được thì khả năng chúng tôi cũng phải tạm nghỉ", ông Minh nói.

Giá vịt thịt hôm nay bán ra tại chợ đầu mối gia cầm Hà Vỹ (Hà Nội) bán tốt mới được giá 35.000 đồng đến 36.000 đồng/kg loại 1. 

Giá ngan thịt hôm nay bán tại trại cũng chỉ dao động ở mức trên dưới 50.000 đồng đến 55.000 đồng/kg, tùy loại.

Giá gia cầm hôm nay 30/7: Vịt thịt mất giá "đầu 3", đại lý con giống giảm giá vẫn ế ẩm - Ảnh 2.

Giá ngan thịt hôm nay bán ra tại trại được giá trên dưới 50.000 đồng/kg, tùy loại.

Giá gà thịt hôm nay: Giảm nhẹ

Khảo sát tại các vùng, chúng tôi nhận thấy giá gà thịt lông màu đang có dấu hiệu giảm nhẹ, một số vùng người nuôi chỉ bán được gà với giá trên dưới 25.000 đồng/kg. Bên cạnh đó, giá gà thịt lông màu bán ra phổ biến cũng chỉ đạt từ 35.000 - 39.000 đồng/kg.

Giá gà thịt công nghiệp hôm nay bán ra tại các trại nhỏ lẻ đạt trên dưới 22.000 đồng đến 26.000 đồng/kg, tùy loại. Trong khi đó, giá gà lông trắng bán ra ở các trại công ty dao động trên dưới 30.000 đồng/kg.

Ghi nhận tình hình tiêu thụ con giống gia cầm tại các lò ấp, đại lý ở các vùng, PV Dân Việt nhận thấy nhiều đơn vị đang bắt đầu giảm giá bán vịt giống, gà giống. Cụ thể, giá vịt giống hôm nay nhiều nơi đã giảm xuống còn trên dưới 15.000 đồng/con vịt bơ giống; trên dưới 10.000 đồng/con gà giống.

Thậm chí, nhiều cơ sở công bố giá bán gà Lạc Thủy chỉ còn 5.000 đồng/con; gà ri 1/2, ri 3/4 hạ giá còn trên dưới 4.000 đồng/con nhưng vẫn không có người mua.

"Dù chúng tôi đã giảm giá khá nhiều nhưng người mua vẫn rất nhỏ giọt. Nhiều chủ trại lo ngại rủi ro dịch bệnh nên không dám mua giống vào đàn càng làm cho các đại lý khó khăn hơn", bà Nguyễn Thị Hà, chủ một lò ấp ở Lục Ngạn (Bắc Giang) bộc bạch.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem