Hà Nội: Mặc áo phao, đeo găng tay... cho mát

Hồng Phú - Tất Định Thứ năm, ngày 28/05/2015 16:00 PM (GMT+7)
Dùng áo quấn, che  lên đầu,  lấy khăn mặt ướt đội lên đầu hay dùng nước tưới lên yên xe… đó là một trong rất nhiều cách của người dân sử dụng để chống lại nắng nóng đỉnh điểm đang diễn ra tại Hà Nội.
Bình luận 0

Ngày 28.5, nhiệt độ ngoài trời  tại Hà Nội có nơi lên đến 45 độ C, người dân tìm đủ mọi cách để tránh nắng nóng. 

img

 

Nhiệt độ đo trên đường Giải Phóng lúc 13h, lên đến 45 độ C

img

 

 Nhiệt độ mặt đường sấp xỉ 50 độ C

img

Ra đường vào giữa trưa, nhiều người tìm mọi cách chống lại cái nắng

img

 Dân công sở vất vả đi ăn trưa về.

img

Bác bảo vệ phải dùng khăn mặt thấm nước đội lên đầu.

img

Dùng cốc có nước đá chườm lên mặt

img

 Phanh áo ngồi bên bờ hồ Hoàn Kiếm.

img

Dùng nước dội lên yên xe tránh bị bỏng khi ngồi lên

img

 Hơi nóng khiến người đi bộ qua đường cũng mệt mỏi, khó chịu

img

 Trên đường phố, mọi người bịt kín mít thậm chí, một xe ba gác được che phía trên bằng tấm chăn

img

 Giữa mùa hè nhưng nhiều người phải mặc áo phao,  đeo gang tay len

img

Găng tay chống nắng như hình xăm

img

Trùm áo lên đầu khi đi trên phố

img

 Mặc áo ngược chống nắng

img
img

 Chị em phụ nữ ra đường bịt kín từ đầu đến chân bằng áo chống nắng.

img

Cô gái nhoài người lấy tay của mình che lên cánh tay người phía trước.

img
Người lái xe ôm tìm bóng mát nghỉ ngơi trên đường Tôn Thất Thuyết.

 

img

img

 

 Nhiều người lao động ra gầm cầu vượt đường cao tốc trên cao tránh nóng, nghỉ trưa.

img

 Một cô lao công vật vã ngủ trưa trên đường Nguyễn Trãi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem