Hành trình săn học bổng lên tới gần 1 tỷ đồng của cô sinh viên nghèo

Thứ sáu, ngày 18/12/2020 17:55 PM (GMT+7)
Bạn có ước mơ, bạn có hoài bão, bạn muốn đến những miền đất hứa để thay đổi cuộc đời của mình. Nhưng bạn lại chưa có đủ chi phí cho hành trình dài ấy. Vậy hãy dõi theo câu chuyện của chúng tôi để tìm cho mình môt sự trợ giúp bền vững và kịp thời giúp bạn hiện thực hóa ước mơ của mình nhé.
Bình luận 0

T.T – Nhân vật trải nghiệm của chúng tôi có một gia cảnh bình thường – một người con gái sinh ra và lớn lên ở vùng quê. Sau một thời gian theo học tại một trường cao đẳng của Hà Nội, T.T muốn mình phát triển hơn nữa và đã lựa chọn đến Nhật Bản để du học. Thế nhưng, hoàn cảnh gia đình không thể giúp em có được một quá trình du học an nhàn mà các xuất  học bổng tại trường học thì đã dành cho những bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn. Vì thế T.T đã tìm đến sự trợ giúp của những đơn vị, tổ chức bên ngoài. Tuy nhiên để tìm được một đơn vị uy tín và chất lượng thì không phải một điều đơn giản giữa hàng ngàn công ty, tổ chức mạo danh đơn vị tài trợ học bổng ở Hà Nội này.

img

Có câu “Có công mài sắt có ngày nên kim”. Sau một thời gian dài tìm hiểu, có những lúc gặp phải công ty lừa đảo. Lại có những lúc vì mãi không tìm được một đơn vị ưng ý mà T.T đã tưởng chừng như bỏ cuộc. Cuối cùng em cũng đã tìm cho mình được một đơn vị uy tín thông qua sự giới thiệu của người bạn đã từng đi du học bổng ở Nhật đó là Công ty cổ phần du học quốc tế Minh Khang.

Để đạt được học bổng toàn phần tại Du học Minh Khang không quá khó. Bạn chỉ cần qua được 5 bước là: Xét học bạ -> Học tiếng Nhật -> Phỏng vấn trường Nhật ngữ -> Phỏng vấn viện, công ty cấp học bổng -> Làm hồ sơ xin COE và visa là bạn đã có thể sang Nhật Bản và thực hiện giấc mơ của mình. Tuy nhiên, có được xuất học bổng lên tới gần 1 tỷ đồng và cơ hội du học này T.T cũng đã phải trải qua nhiều thử thách.

img

Công ty cổ phần Du Học Quốc Tế Minh Khang hướng dẫn các bạn học sinh làm hồ sơ

Đầu tiên T.T cần có một kế hoạch cho bản thân. Bất kể làm gì bạn cũng cần có được 1 kế hoạch chỉnh chu nhất có thể. Bản kế hoạch này có thể tham khảo ý kiến người thân, bạn bè hoặc tổ chức, đơn vị bạn lựa chọn gắn kết để đi du học. Vì chính những tổ chức này mới hiểu được ngành nghề nào đang phát triển, trường nào đủ tốt để mình theo học. Và T.T cũng đã có được một bản kế hoạch khoa học và phát triển được bản thân khi sang Nhật du học.

Vấn đề thứ 2 cần nói có lẽ phải nói đến đó là học ngoại ngữ. Học thêm một ngôn ngữ mới là một điều rất khó khăn và học thêm tiếng Nhật thì lại càng khó khăn hơn vì tiếng Nhật được mệnh danh là một trong những ngôn ngữ khó. Quá trình này thực sự cần nhiều sự kiên trì của người học cũng như một người thầy tận tâm. T.T chia sẻ “lúc đầu em cũng háo hức lắm, tuy nhiên sau khi học được một thời gian em thấy tiếng nhật khá khó. Tiếng Nhật có 3 bảng chữ cái là chữ cứng, chữ mềm, chữ hán và 2 loại chữ là Kana và Romaji. Chỉ riêng việc học bảng chữ và loại chữ đó là cả một quá trình và nghị lực. Tuy nhiên nhờ có sự theo sát tận tình của Du học Minh Khang từ việc lên kế hoạch học tập, phương thức học tập và người kèm cặp. Nên em đã hoàn thành bước đầu tiên của kế hoạch cuộc đời em một cách xuất sắc”. Vì thế nếu bạn đã chọn cho bản thân con đường này thì hãy chuẩn bị cho mình một tinh thần vững chắc, một trái tim kiên trì và một quyết tâm xuyên qua được mọi rào cản vô hình trong cuộc sống.

img

Chị Nguyễn Thị Hoài Mong TGĐ Công ty cổ phần du học quốc tế Minh Khang

Vấn đề cuối cùng đó là chuẩn bị tinh thần xa nhà trong một khoảng thời gian dài. T.T chưa bao giờ phải xa nhà trong một thời gian dài khoảng 4-9 năm như vậy. T.T đã phải tham khảo ở các bạn đã học tại Nhật Bản trước và tại Du học Minh Khang để có được những thông tin sát thực tế nhất. Ví dụ như khi ốm đau, bất đồng ngôn ngữ và giao tiếp, khi xảy ra vấn đề tranh chấp hay cả khi bạn hết tiền mà đang có việc đột xuất thì làm sao có thể giải quyết được những vấn đề này?

Sau khi xác định được 3 yếu tố trên, T.T cũng đã xuất sắc vượt qua vòng phỏng vấn với Ban điều hành của Du học Minh Khang và đã có cho mình một xuất học bổng và chỉ cần đợi đến ngày lên đường đi hiện thực hóa giấc mơ của bản thân.

Còn bạn, bạn đã có cho mình một kế hoạch du học nào chưa? Nếu chưa có hãy tìm đến Du học Minh Khang để tìm cho mình một kế hoạch cho tương lai của bạn nhé.

DU HỌC MINH KHANG

VP giao dịch: Tòa nhà số 110 - đường Cầu Giấy - Quan Hoa - Cầu Giấy - Hà Nội

VP tại Nhật Bản: Tokyo To, Chũo-ku, Nihonbashi, Ningyo machi 3 Chõme, 3-5-706

Hotline: 0966623131 - 0945659555 

E-mail: info@duhocminhkhang.com                      

Website: duhocminhkhang.com

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem