Hậu Giang: Tồn đọng 30.000 tấn lúa đông xuân

Thứ tư, ngày 14/05/2014 11:32 AM (GMT+7)
Ngày 13.5, UBND tỉnh Hậu Giang có cuộc họp với các ngân hàng và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về tình hình thu mua lúa gạo trong vụ lúa đông xuân 2013-2014.
Bình luận 0
Thông tin tại cuộc họp, ngày 15.3, Hiệp hội Lương thực Việt Nam đã giao chỉ tiêu thu mua tạm trữ 9.000 tấn quy gạo cho Công ty cổ phần Lương thực Hậu Giang (5.000 tấn) và Công ty TNHH Đầu tư Đại Phát (4.000 tấn). Tuy nhiên, đến 30.4, cả 2 doanh nghiệp trên không triển khai thu mua lúa theo chỉ tiêu trên. Nguyên nhân chính là do khó khăn về tài chính, tranh chấp thủ tục nội bộ...

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Trần Công Chánh đề nghị các ngành liên quan và các doanh nghiệp được giao nhiệm vụ thu mua tạm trữ nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Đồng thời, nhanh chóng xây dựng kế hoạch giải quyết khoảng 30.000 tấn lúa đông xuân còn tồn đọng trong dân và lượng lúa hè thu sắp thu hoạch.
Huỳnh Xây (Huỳnh Xây)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem