Hơn 80% lao động ở Đồng Nai đã trở lại nhà máy làm việc

Nha Mẫn Thứ sáu, ngày 29/10/2021 10:50 AM (GMT+7)
Hiện nay các doanh nghiệp tại Đồng Nai đã khôi phục sản xuất nên doanh nghiệp cùng địa phương đã lên phương án, kế hoạch đón người lao động trở lại nhà máy, gấp rút chạy đua năng suất để kịp tiến độ đơn hàng cuối năm.
Bình luận 0

Ngày 29/10, theo đại diện Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai, đến nay có khoảng gần 93% doanh nghiệp trong các khu công nghiệp của tỉnh Đồng Nai đã khôi phục sản xuất, trong đó có nhiều nhà máy hoạt động hết công suất. 

Đồng Nai lần lượt đón công nhân trở lại nhà máy - Ảnh 1.

Hiện nay đa số công ty đều cho công nhân đi về trong ngày, đo thân nhiệt trước khi vào doanh nghiệp. Ảnh: Nha Mẫn chụp tại công ty Saitex khu công nghiệp Amata

Hiện các doanh nghiệp vẫn đang liên tục bổ sung lao động để đưa các dây chuyền sản xuất vào hoạt động. Đồng thời, hầu hết doanh nghiệp chấp nhận rủi ro, tổ chức cho lao động đi, về hằng ngày, dần bỏ phương án "3 tại chỗ".

Trong khi đó, tổng số người lao động trở lại làm việc tại các doanh nghiệp trong tỉnh đã đạt 81% và mỗi ngày tiếp tục có thêm người đi làm lại.

Đồng Nai lần lượt đón công nhân trở lại nhà máy - Ảnh 2.

Công nhân vẫn thuộc diện được ưu tiên tiêm mũi 2 sớm. Ảnh: Nha Mẫn chụp tại điểm tiêm công nhân công ty may ở KCN Biên Hoà 2

Nhằm sớm đưa người lao động trở lại địa phương làm việc, các doanh nghiệp đã phối hợp cùng địa phương lên kế hoạch đón, tổ chức xe ôtô đưa rước số người lao động ở vùng giáp ranh và các tỉnh lân cận trở lại làm việc phục vụ mở rộng sản xuất trong những tháng cuối năm. Một số doanh nghiệp cũng đưa ra các chế độ đãi ngộ về lương, thưởng, hỗ trợ tiền tàu xe để công nhân sớm quay lại làm việc.

Cụ thể, công ty CP Taekwang Vina (khu công nghiệp Biên Hoà 2, TP.Biên Hòa) dự kiến đón khoảng 2.000 lao động, công ty TNHH Changshin Việt Nam (huyện Vĩnh Cửu) dự kiến đón 2.500 lao động. Công ty TNHH Pouche dự kiến đón 1.500 lao động. Tập đoàn Phong Thái cũng chuẩn bị sẵn các điều kiện cần thiết để đón 7.000 lao động từ tỉnh Bình Thuận về Đồng Nai làm việc.

Ông Phạm Văn Cường, Phó trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai cho biết, tình hình dịch bệnh đã dần được kiểm soát. Công nhân đều đã đi làm ổn định trở lại và đa số các công ty đang cố gắng nâng cao công suất hoạt động để kịp tiến độ các đơn hàng.

Tuy nhiên cũng đã phát sinh F0 tại một số doanh nghiệp đã hoạt động trở lại. Vì vậy các doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm 5K, có khu cách ly F0, F1 để trường hợp xảy ra dịch có thể xử lý kịp thời, hạn chế lây lan.

"Chúng tôi đã yêu cầu doanh nghiệp nếu phát hiện ca nghi nhiễm SARS-CoV-2 thì phải báo ngay với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của địa phương, Ban quản lý để xử lý kịp thời, tránh lây lan dịch bệnh", ông Cường nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem