Khi nào thí sinh biết điểm thi vào lớp 10 tại Hà Nội?

Hà My Thứ bảy, ngày 18/07/2020 17:18 PM (GMT+7)
Ba buổi thi chính thức của kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội đã kết thúc, nhiều thí sinh, phụ huynh băn khoăn về thời điểm nào sẽ biết điểm thi, điểm chuẩn của các trường THPT công lập?
Bình luận 0

Theo kế hoạch của Sở GDĐT Hà Nội, điểm thi vào lớp 10 và điểm chuẩn vào từng trường THPT công lập sẽ được công bố vào ngày 3/8. Sau khi nhận kết quả thi, học sinh phải làm thủ tục xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp, hạn cuối là ngày 5/8.

Sở GDĐT Hà Nội cũng cho biết, ngày 20/7, kết thúc môn thi cuối cùng của hệ chuyên và song bằng tú tài, Sở sẽ bắt đầu triển khai công tác chấm thi. Việc chấm thi  cụ thể như sau:  Toàn thành phố thành lập một Ban chấm thi (trong đó có các Ban chấm thi bộ môn hoặc nhóm môn), một Ban làm phách.

Trong đó, địa điểm đặt Ban chấm thi phải đảm bảo yêu cầu quy định về an ninh và cơ sở vật chất. Phòng chứa bài thi, phòng chấm bài thi trắc nghiệm, tự luận tại Ban chấm thi phải có camera an ninh giám sát, ghi hình các hoạt động tại phòng 24 giờ/ngày và đảm bảo các điều kiện khác theo đúng Quy chế thi.

Khi nào thí sinh biết điểm thi vào lớp 10 tại Hà Nội? - Ảnh 1.

Sở GDĐT Hà Nội sẽ bắt đầu chấm thi từ ngày 20/7.

Ban chấm thi được thành lập theo Quyết định của Sở GDĐT, mọi thành viên làm việc tại Ban từ Trưởng ban chấm thi đến các nhân viên phục vụ đều phải có tên trong Quyết định.

Cụ thể, cán bộ chấm thi có 50% là giáo viên THCS, 50% là giáo viên THPT. Các phòng GDĐT, các trường THPT phải cử đúng thành phần và số lượng giáo viên tham gia chấm thi theo yêu cầu của Sở GDĐT Hà Nội.

Công tác thanh tra do Thanh tra Sở GDĐT điều động, trường hợp cần thiết Giám đốc Sở GDĐT quyết định thanh tra và thành lập đoàn thanh tra. Ngoài ra tại mỗi Ban chấm thi theo môn hoặc nhóm môn còn có trật tự viên, công an, nhân viên y tế, phục vụ làm nhiệm vụ theo Quyết định.

Khi nào thí sinh biết điểm thi vào lớp 10 tại Hà Nội? - Ảnh 2.

Điểm thi vào lớp 10 dự kiến sẽ được Sở GDĐT Hà Nội công bố vào ngày 3/8.

Năm nay, toàn thành phố có hơn 107.000 học sinh xét tốt nghiệp THCS, trong đó 88.920 em dự thi vào lớp 10. 113 trường công lập tuyển 64.110 chỉ tiêu, công lập tự chủ tuyển gần 2.800. 

Nguyên tắc tuyển sinh như sau: Điểm xét tuyển = (Điểm thi môn Toán + Điểm thi môn Ngữ văn) x 2 + Điểm thi môn Ngoại ngữ + Điểm ưu tiên. Trong đó điểm bài thi tính theo thang 10 và chỉ xét thí sinh có đủ bài thi, không vi phạm quy chế đến mức hủy bài thi, không có bài thi bị điểm 0.

Rút ngắn thời gian nộp hồ sơ nhập học

Năm nay, thí sinh cần đặc biệt lưu ý tới quy định rút ngắn thời gian nộp hồ sơ, nhập học với các trường THPT công lập bắt đầu từ ngày 12/8 đến hết 15/8 thay vì kéo dài 15 ngày như năm học 2019 - 2020. Riêng trường ngoài công lập, tự chủ tài chính… vẫn giữ nguyên thời gian nhập hồ sơ 15 ngày.

Theo đó, mỗi học sinh ở Hà Nội có 13 nguyện vọng (NV) dự tuyển vào trường THPT công lập, gồm: 7 NV vào các môn chuyên khác nhau, 2 NV vào trường THPT không chuyên, 2 NV song bằng tú tài, 2 NV chương trình song ngữ tiếng Pháp. Các nhóm NV này là độc lập với nhau. Toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem