Kinh doanh nhà hàng nổi trái phép: Lãnh đạo Quảng Bình cần xử lý dứt điểm

Trần Anh Thứ năm, ngày 27/07/2023 12:05 PM (GMT+7)
Báo điện tử Dân Việt phản ánh về tình trạng nhiều nhà hàng nổi tự phát, không được cấp phép nhưng vẫn đang hoạt động, thu lợi nhuận, còn người dân, thực khách không hay biết về thủ tục pháp lý cũng như sự an toàn tính mạng, phòng chống cháy nổ, vệ sinh thực phẩm... của hình thức kinh doanh tự phát này.
Bình luận 0

Loay hoay quản lý, cấp phép

Tại buổi họp báo định kỳ tháng 7/2023 để cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng của tỉnh Quảng Bình, PV Dân Việt đã đặt câu hỏi tới lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Bình về việc đơn vị nào cấp phép cho nhà hàng nổi hoạt động trên địa bàn tỉnh này.

Tiếp nhận câu hỏi, ông Hồ An Phong – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời.

Ông Phan Hoài Nam – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình, cho biết: "Về thẩm quyền cấp phép cho hàng hàng nổi liên quan tới rất nhiều thủ tục, đơn vị. Việc nhà hàng nổi neo đậu ở hành lang đê điều thuộc thẩm quyền của Sở và đơn vị đang rất quan tâm vấn đề này, qua rà soát, các nhà hàng đều neo đậu trong phạm vi phân cấp đê cấp 4, do UBND tỉnh cấp phép. Hiện chúng tôi đang yêu cầu các chủ nhà hàng, nhà đầu tư của các nhà hàng nổi hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để trình cấp phép hoạt động trong phạm vi đê điều".

Kinh doanh nhà hàng nổi trái phép ở Quảng Bình: Ai cấp phép cho hoạt động? - Ảnh 2.

Nhà hàng nổi Linh Giang không phép, neo đậu ở tuyến đê tả sông Gianh. Ảnh: Trần Anh

Để đa chiều, PV Dân Việt đã liên hệ làm việc với ông Phạm Văn Năm - Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Bình, ông Năm cho hay: "Nhà hàng nổi thuộc nhiều cơ quan quản lý, Sở Giao thông vận tải quản lý một phần về an toàn giao thông trên sông. Để cấp phép cho nhà hàng nổi cần sự vào cuộc của nhiều sở, ban, ngành, hiện nay việc cấp phép cho nhà hàng nổi hoạt động còn chưa rõ ràng".

Ông Phan Phong Phú - Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Bình, chia sẻ: "Sở không cấp phép cho nhà hàng nổi hoạt động mà chỉ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. Việc nhà hàng nổi được cấp phép đi vào hoạt động phải phụ thuộc vào nhiều cơ quan, đơn vị khác".

Kinh doanh nhà hàng nổi trái phép ở Quảng Bình: Ai cấp phép cho hoạt động? - Ảnh 3.

Nhiều nhà hàng nổi tự phát trên địa bàn TP. Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) neo đậu vào các tuyến đê, kè trái phép. Ảnh: Trần Anh

Chủ nhà hàng trưng "chủ trương đầu tư dự án", Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn tránh báo chí!

Liên quan tới sự việc nhà hàng nổi Linh Giang (neo đậu ở tuyến đê tả sông Gianh), có người tên là T.Lan tự nhận là người nhà của nhà hàng này liên tục đăng bài, tag một số người trên mạng xã hội vào sử dụng những từ ngữ thiếu kiểm soát và trưng cái gọi là "chấp thuận đầu tư dự án" (?).

Về phía chính quyền, phóng viên đã nhiều lần cố gọi điện, nhắn tin đặt câu hỏi tới ông Đoàn Minh Thọ - Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn, tuy nhiên, đến nay phóng viên báo Dân Việt vẫn không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn là Đoàn Minh Thọ.

Quảng Bình cần xử lý dứt điểm kinh doanh nhà hàng nổi trái phép để đảm bảo an toàn, sức khỏe người dân - Ảnh 3.

Nhà hàng nổi Linh Giang neo đậu ở tuyến đê tả sông Gianh. Ảnh: Trần Anh

Trái ngược với thị xã Ba Đồn, tại thành phố Đồng Hới, ông Hoàng Ngọc Đan – Chủ tịch UBND TP. Đồng Hới, chia sẻ: "Tiếp nhận thông tin từ báo Dân Việt, Ủy ban đã giao cho phòng Kinh tế phối hợp với các phòng, ban chuyên môn kiểm tra, rà soát thủ tục, hồ sơ đối với các nhà hàng nổi trên địa bàn, sau đó sẽ đưa ra phương án xử lý".

Theo Chủ tịch UBND TP. Đồng Hới, trên địa bàn thành phố hiện có nhiều nhà hàng nổi hoạt động, neo đậu trên sông Nhật Lệ, các nhà hàng nổi này đã có từ lâu đời. Trách nhiệm quản lý thuộc địa phương nhưng trải qua thời gian có nhiều quy định mới.

Kinh doanh nhà hàng nổi trái phép, vi phạm hành lang đê điều: Yêu cầu xử lý dứt điểm, đúng quy định pháp luật - Ảnh 3.

Nhà hàng nổi Bình Minh tự phát, neo đậu ở tuyến đê tả Lệ Kỳ chưa được cơ quan chức năng cấp phép. Ảnh: Trần Anh

"Sau khi kiểm tra, rà soát, UBND TP. Đồng Hới sẽ có phương án và báo cáo lên tỉnh để xử lý theo trình tự. Nhà hàng nổi chưa đủ thủ tục thì hướng dẫn để họ hoàn thiện, làm đúng theo quy định, quan điểm là phải thượng tôn pháp luật. Nhà hàng nổi nào không đầy đủ hồ sơ, thủ tục buộc phải đình chỉ hoạt động và nếu vi phạm không khắc phục, xử lý được thì phải tháo dỡ", ông Hoàng Ngọc Đan khẳng định.

Chấp thuận đầu tư dự án là một trong các hình thức lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện dự án đầu tư theo quy định của Luật đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020. Chấp thuận đầu tư dự án chỉ là bước đầu tiên để nhà đầu tư được phép triển khai dự án, chứ không phải là giấy phép hoạt động.

Giấy phép hoạt động nhà hàng nổi là một loại giấy tờ cần thiết để kinh doanh dịch vụ ăn uống trên các phương tiện nổi theo quy định của Nghị định số 15/2018/NĐ-CP.

Giấy phép hoạt động nhà hàng nổi là bằng chứng cho thấy nhà hàng nổi đã tuân thủ các quy định về an toàn giao thông, an toàn lao động, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và các quy định khác liên quan.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về diễn tiến xử lý sự việc này...

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin!


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem