Kinh tế nóng nhất: Một ngân hàng bất ngờ điều chỉnh mạnh lãi suất huy động

Nguyễn Phương (th) Thứ ba, ngày 19/10/2021 22:16 PM (GMT+7)
Kinh tế nóng nhất hôm nay (19/10) là các thông tin: Một ngân hàng bất ngờ điều chỉnh mạnh lãi suất huy động; 83% chuyên gia nước ngoài lạc quan về cuộc sống ở Việt Nam; Giá dầu châu Á lấy lại đà tăng...
Bình luận 0

Một ngân hàng bất ngờ điều chỉnh mạnh lãi suất huy động

Ngân hàng Sacombank vừa công bố biểu lãi suất biểu lãi suất huy động mới áp dụng từ ngày 19/10/2021. Đáng chú ý, lãi suất tại một số kỳ hạn tăng khá mạnh, khoảng 0,4-0,6%/năm.

Cụ thể, đối với hình thức gửi tại quầy, tại kỳ hạn 36 tháng, hiện Sacombank niêm yết lãi suất ở mức 6,1%/năm, tăng 0,4 điểm phần trăm so với khảo sát hồi đầu tháng 10. Tương tự, kỳ hạn 24 tháng, 18 tháng, lãi suất cũng tăng 0,4 điểm phần trăm lên 6%/năm và 5,9%/năm.

Tại kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tiền gửi tại quầy của Sacombank là 5,5%/năm, tăng 0,2 điểm phần trăm so với trước.

Các kỳ hạn ngắn cũng có thay đổi. Trong đó, ở kỳ hạn 9-11 tháng, lãi suất tăng 0,2%/năm lên 4,5%/năm. Lãi suất kỳ hạn 6 tháng tăng từ 4,1% lên 4,3%/năm. Đối với kỳ hạn 2 tháng đến 5 tháng, lãi suất hiện ở mức 3,4%/năm, tăng tới 0,6%/năm.  

Sacombank điều chỉnh mạnh lãi suất huy động - Ảnh 1.

Lãi suất huy động khi gửi tại quầy của Sacombank, áp dụng từ 19/10/2021

Nhà băng này tiếp tục khuyến khích khách hàng gửi tiền tiết kiệm qua kênh online, lãi suất cao hơn so với gửi tại quầy tới 0,5%/năm. Tương tự với hình thức gửi tại quầy, lãi suất gửi tiết kiệm online cũng tăng khoảng 0,2-0,6%/năm tùy kỳ hạn.

Cụ thể, hiện lãi suất cao nhất khi gửi online tại Sacombank là 6,6%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 36 tháng. Tại kỳ hạn 12 tháng, 9 tháng, 6 tháng, lãi suất lần lượt là 5,9%/năm, 5%/năm, 4,8%/năm.

Sacombank điều chỉnh mạnh lãi suất huy động - Ảnh 2.

Lãi suất huy động khi gửi online của Sacombank, áp dụng từ 19/10/2021

Bên cạnh Sacombank, một số ngân hàng khác cũng đã áp dụng biểu lãi suất mới từ đầu tháng 10 đến nay, tuy nhiên chủ yếu điều chỉnh nhẹ 0,1-0,2%/năm. 

Theo số liệu của NHNN, cuối tháng 8/2021, tiền gửi của dân cư đạt hơn 5,293 triệu tỷ; tiền gửi của tổ chức kinh tế đạt hơn 5,14 triệu tỷ đồng; so với đầu năm lần lượt tăng trưởng 2,95% và 5,46%.

83% chuyên gia nước ngoài lạc quan về cuộc sống ở Việt Nam

Nghiên cứu của HSBC cho biết, 83% chuyên gia nước ngoài ở Việt Nam cảm thấy lạc quan về cuộc sống tại đây trong 12 tháng tới.

HSBC vừa công bố "Nghiên cứu Expat Explorer thứ 14" - một khảo sát được tiến hành trên toàn cầu với sự tham gia của hơn 20.000 người đang sống và làm việc ở nước ngoài - cho thấy, gần 2/3 (65%) chuyên gia nước ngoài cảm thấy lạc quan về tương lai trong vòng một năm tới bất chấp những biến động khó lường trong 18 tháng vừa qua.

Riêng tại Việt Nam, tỷ lệ chuyên gia nước ngoài lạc quan chiếm đến 83%, tương đương với New Zealand và Australia, chỉ xếp sau Đài Loan (85%). Bên cạnh đó, 51% chuyên gia nước ngoài tại Việt Nam cho biết cộng đồng địa phương tương trợ lẫn nhau nhiều hơn từ khi dịch bệnh xảy ra. Tỷ lệ này cũng cao hơn mức trung bình của thế giới là 46%.

Về tổng thể, Việt Nam đứng thứ 5 ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương về những nơi đáng sống và làm việc nhất trong năm 2021 của chuyên gia nước ngoài. Trên toàn cầu, Việt Nam thăng 3 bậc, vươn lên hạng 19.

Giá dầu châu Á lấy lại đà tăng

Kinh tế nóng nhất: Một ngân hàng bất ngờ điều chỉnh mạnh lãi suất huy động - Ảnh 3.

Chiều 19/10, giá dầu châu Á lấy lại đà tăng. Ảnh TTXVN

Chiều 19/10, giá dầu châu Á lấy lại đà tăng, sau đà giảm vào đầu phiên, giữa bối cảnh thời tiết lạnh giá tại Trung Quốc làm dấy lên lo ngại về khả năng đáp ứng nhu cầu sưởi ấm.

Cụ thể, chiều cùng ngày, giá dầu Brent tăng 24 xu Mỹ (0,3%) lên 84,87 USD/thùng, sau khi giảm 0,6% trong phiên trước. Trong khi đó, giá dầu ngọt nhẹ New York (WTI) tăng 35 xu Mỹ (0,4%) lên 82,79 USD/thùng. Giá dầu Brent và WTI đã tăng lần lượt 7% và 10% trong tháng này. 

Theo giới phân tích, giá dầu, than đá và khí đốt sẽ duy trì đà tăng, khi Bắc bán cầu bước vào mùa đông và nhu cầu sưởi ấm gia tăng. Trang dự báo thời tiết AccuWeather.com cho biết thời tiết lạnh giá đã bắt đầu “đổ bộ” vào Trung Quốc, với dự báo nhiệt độ sẽ giảm xuống 0 độ tại các khu vực miền Bắc.

Một nhà giao dịch cho biết sự thắt chặt trên thị trường năng lượng sẽ hỗ trợ giá hàng hóa. Giá than kỳ hạn tại Trung Quốc đã tăng tới 7,8% trong phiên 19/10.

Trong khi đó, tình trạng thiếu điện đang đẩy giá lên cao hơn và gây tổn thương cho kinh tế Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem