Lạ chưa từng có, dân miền Tây chơi sang, dùng hàng nghìn vỏ Iphone… ốp tường

Huỳnh Xây Thứ năm, ngày 11/06/2020 13:56 PM (GMT+7)
Thay vì ốp tường bằng gạch, một ngôi nhà ở vùng nông thôn miền Tây lại ốp bằng hàng nghìn vỏ iphone đầy màu sắc lên cổng và tường rào khiến ai nhìn vào cũng thích thú.
Bình luận 0

Đó là ngôi nhà của gia đình ông Nguyễn Minh Tấn (xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long).

Nhà nông miền Tây chơi sang: Dùng hàng nghìn vỏ điện thoại iphone để…ốp tường - Ảnh 1.

Bức tường ốp bằng vỏ điện thoại iphone

Nhà nông miền Tây chơi sang: Dùng hàng nghìn vỏ điện thoại iphone để…ốp tường - Ảnh 2.

Bức tường rào khiến ai nhìn vào cũng thích thú


Trao đổi với phóng viên sáng nay (11/6), ông Tấn cho hay, bức tường của gia đình ông dài hơn 25m, cao trên 1m cùng với cổng chào (cao khoảng 2m) đều được ốp bằng vỏ điện thoại iphone.

"Bức tường và cổng trước nhà được làm hoàn thành cách nay vài tháng. Ai đi ngang đều thấy thích và xin để được chụp ảnh" - ông Tấn cho hay.

Nhà nông miền Tây chơi sang: Dùng hàng nghìn vỏ điện thoại iphone để…ốp tường - Ảnh 3.

Nhà nông miền Tây chơi sang: Dùng hàng nghìn vỏ điện thoại iphone để…ốp tường - Ảnh 4.

Nhà nông miền Tây chơi sang: Dùng hàng nghìn vỏ điện thoại iphone để…ốp tường - Ảnh 5.

Ở mỗi vị trí bức tường sẽ có cách ốp điện thoại khác nhau

Theo ông Tấn, trong cùng 1 bức tường, cách ốp điện thoại không giống nhau và những vỏ iphone này cũng có nhiều dòng khác nhau. Do vậy, bức tường nhìn vào sẽ đầy màu sắc.

Nhà nông miền Tây chơi sang: Dùng hàng nghìn vỏ điện thoại iphone để…ốp tường - Ảnh 6.

Ông Nguyễn Minh Tấn kể về tức tường và cổng được ốp từ trên 2.000 vỏ điện thoại iphone

Ông Tấn thông tin, bức tường và cổng nhà được ốp từ trên 2.000 vỏ điện thoại, thời gian để thực hiện mất khoảng 1 tháng. Tổng chi phí thực hiện khoảng 250 triệu đồng. 

Nhà nông miền Tây chơi sang: Dùng hàng nghìn vỏ điện thoại iphone để…ốp tường - Ảnh 7.

Bức tường ốp vỏ điện thoại là ý tưởng của một thanh niên quê ở tỉnh Vĩnh Long nhưng đang làm việc tại TP.HCM

Cũng theo ông Tấn, ý tưởng thực hiện việc ốp hàng rào bằng vỏ iphone là của người cháu tên Nguyễn Minh Hiền. Từ nhỏ Hiền sống chung nhà với ông Tấn, khi lớn lên đi học và làm việc ở phường 10, quận 10, TP.Hồ Chí Minh.

Đến nay, Hiền đã có 13 năm làm nghề mua bán, sửa chữa điện thoại iphone. Sau khi lên ý tưởng, Hiền đã mua vỏ điện thoại đem về quê và yêu cầu thợ xây tường rào thực hiện theo ý của mình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem