Lần đầu phát biểu trước HĐND với tư cách Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, ông Nguyễn Văn Quảng nói những gì?

Đình Thiên Thứ hai, ngày 07/12/2020 12:07 PM (GMT+7)
Sáng 7/12, tại Kỳ họp thứ 16 HĐND TP.Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, ông Nguyễn Văn Quảng đã có bài phát biểu với tư cách Bí thư Thành ủy.
Bình luận 0

Ngày 7/12, HĐND TP.Đà Nẵng đã tổ chức Kỳ họp thứ 16 HĐND khóa IX, nhiệm kỳ 2016 với nhiều nội dung quan trọng.

Lần đầu tiên phát biểu tại một kỳ họp HĐND với tư cách Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, ông Nguyễn Văn Quảng đã dành nhiều thời gian điểm lại những khó khăn, thách thức mà TP.Đà Nẵng đã gặp phải trong năm 2020.

Theo ông Nguyễn Văn Quảng, trong năm qua, nhiều mục tiêu kinh tế của thành phố không đạt được do dịch bệnh và bão lũ. Lần đầu tiên sau hơn 20 năm, Đà Nẵng thành thành phố trực thuộc Trung ương, kinh tế tăng trưởng âm.

Tuy nhiên, Bí thư Đà Nẵng đánh giá cao và ghi nhận sự cố gắng, quyết tâm của người dân, doanh nghiệp, hệ thống chính quyền các cấp trong việc thực hiện vừa chống dịch bệnh, bão lũ vừa nỗ lực duy trì sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống, giữ gìn an ninh trật tự và từng bước khắc phục được kinh tế - xã hội của thành phố.

"Năm 2021, dự kiến mục tiêu phát triển kinh tế của Đà Nẵng trên 6%. Nếu đạt được thì cũng chỉ bằng chỉ tiêu năm 2018. Như vậy, chúng ta bị tụt hậu 3 năm. Đây là khó khăn rất lớn, nhưng chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật để đặt ra các mục tiêu sát với thực tế", ông Quảng nói.

Để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ nêu trên, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng cần phân tích kỹ các điều đã đạt được và chỉ rõ những nguyên nhân hạn chế khi thực hiện nhiệm vụ trong năm 2020. Từ đó, đề xuất các giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2021 và giai đoạn 2021-2026.

Đặc biệt, Bí thư Nguyễn Văn Quảng cho rằng, sau đại dịch Covid-19, Đà Nẵng cần phải có các giải pháp cụ thể hơn để khôi phục kinh tế. Theo đó, cần rà soát điều chỉnh, ban hành các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển kinh doanh, tập trung nguồn lực cho xây dựng cơ sở hạ tầng, thu hút mạnh sự đầu tư của các tập đoàn kinh tế lớn, quyết liệt triển khai giải ngân vốn đầu tư công.

"Đây là giải pháp quan trọng khi nguồn lực đầu tư xã hội bị ngưng trệ do dịch bệnh. Cần kiên quyết xóa bỏ các nguyên nhân chủ quan gây ra bất cập. HĐND thành phố cần đưa ra các giải pháp để tháo gỡ các vướng mắc pháp lý về đất đai, tồn đọng kéo dài. Khơi thông nguồn lực, tạo nguồn thu cho ngân sách và quan trọng hơn khắc phục tình trạng để lãng phí nguồn lực của doanh nghiệp, Nhà nước và xã hội, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư chân chính, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh. Qua đó, góp phần tạo ra các động lực mới, thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế của thành phố", ông Nguyễn Văn Quảng phân tích.

Lần đầu phát biểu trước HĐND với tư cách Bí Thành ủy, ông Nguyễn Văn Quảng nói những gì?  - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Quảng phát biểu lần đầu trước HĐND TP.Đà Nẵng với tư cách Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Ảnh: Đình Thiên

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng còn cho hay, trong năm qua, do những khó khăn về nhiều mặt kéo theo việc bị ảnh hưởng của thu ngân sách. Tuy nhiên, trong việc thu ngân sách của Đà Nẵng có một điểm sáng cần được rút ra để xem xét kỹ.

Ông Nguyễn Văn Quảng nói: "Việc thu ngân sách từ đất, chúng ta vượt 36% mà hoàn toàn không phải đấu giá các khu đất mới. Ở đây là do chúng ta tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để tạo ra các cơ chế cho các nhà đầu tư cũ nộp tiền sử dụng đất vào. Đây cũng là một giải pháp mà các đại biểu HĐND cần suy nghĩ, quan tâm để xây dựng các cơ chế chính sách tạo ra sự thúc đẩy mới trong lĩnh vực này".

Nhấn mạnh thêm với các đại biểu HĐND, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, các đại biểu cần tập trung thảo luận để thí điểm xây dựng mô hình chính quyền đô thị, các chính sách đặc thù và phát triển thành phố gắn theo Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương để triển khai các cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 119 của Quốc hội, nhất là trên lĩnh vực quy hoạch, tỷ lệ điều tiết ngân sách thành phố, việc tạo nguồn cải cách tiền lương và sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư, các loại phí, lệ phí, các khoản thu tăng thêm trong thẩm quyền của HĐND để xây dựng cơ sở hạ tầng...

Ngoài ra, Bí thư Nguyễn Văn Quảng còn lưu ý đến việc kỳ họp lần này, HĐND sẽ xem xét miễn nhiệm và bầu các chức danh: Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố, 1 Phó Chủ tịch UBND thành phố và một số Ủy viên UBND thành phố.

"Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, tôi trân trọng ghi nhận những đóng góp của những lãnh đạo chủ chốt HĐND, UBND trong nhiệm kỳ 2016-2021. Đặc biệt là vai trò, trách nhiệm, đóng góp của ông Nguyễn Nho Trung - Chủ tịch HĐND thành phố và ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng. Ban Thường vụ Thành ủy cũng mong rằng các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND thành phố được kiện toàn trong kỳ họp này sẽ nhận được tín nhiệm cao của cử tri và nhân dân thành phố", ông Nguyễn Văn Quảng nói.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem