Liên tiếp nhà thầu xây lắp nhận lệnh cấm của các Chủ đầu tư

Vũ Khoa Thứ tư, ngày 09/10/2024 18:30 PM (GMT+7)
Kể từ đầu tháng 10, đã có tới hai nhà thầu xây lắp bị chủ đầu tư cấm thầu do có hành vi gian dối tài liệu cung cấp trong hồ sơ dự thầu. Đáng chú ý, các nhà thầu này đều từng trúng cả trăm tỷ đồng nhưng vẫn mắc lỗi.
Bình luận 0

"Nhập nhằng" tài liệu hồ sơ dự thầu

Ngày 8/10, UBND huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ có Quyết định về việc cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với nhà thầu Công ty CP Đầu tư xây lắp HD. Cụ thể, nhà thầu nêu trên bị cấm tham gia 3 năm đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn huyện Tam Nông quản lý.

Lý do vi Công ty CP Đầu tư xây lắp HD đã cung cấp thông tin, tài liệu không trung thực trong hồ sơ dự thầu Gói thầu số 04 thi công xây dựng công trình cải tạo, sửa chữa nhà làm việc Huyện ủy Tam Nông. Gói thầu có giá trị 8,2 tỷ đồng.

Căn cứ theo Báo cáo đánh giá, trong hồ sơ dự thầu, nhà thầu Công ty CP Đầu tư xây lắp HD đề xuất cán bộ kỹ thuật, kèm theo bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, cùng đó là tài liệu chứng minh nhân sự này đã từng làm cán bộ kỹ thuật công trình dân dụng cấp III tại một gói sửa chữa của Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên.

Tuy nhiên, trong quá trình xem xét, đánh giá Tổ chuyên gia nhận thấy có một số nội dung sai khác, mâu thuẫn trong các tài liệu nên cần xác minh, làm rõ. Ngày 15/8/2024, Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện Tam Nông ban hành văn bản đề nghị Trường Đại học Xây dựng Hà Nội để xác minh nhân sự của nhà thầu.

Sau đó, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội phản và khẳng định trường hợp đề nghị xác minh của Bên mời thầu không có tên trong hồ sơ gốc cấp bằng tốt nghiệp của trường.

Từ căn cứ trên, Tổ chuyên gia đánh giá nhà thầu Công ty CP Đầu tư xây lắp HD đã cung cấp thông tin, tài liệu không trung thực trong hồ sơ mời thầu, nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu. Công ty đã vi phạm quy định tại khoản 4, Điều 16, Luật Đấu thầu năm 2023 và bị loại.

Liên tiếp nhà thầu xây lắp nhận lệnh cấm của các Chủ đầu tư - Ảnh 1.

các Quyết định cấm thầu đối với Công ty CP Đầu tư xây lắp Hải Dương và Công ty CP Tấn Phát.

Nhà thầu thứ hai bị xác định hành vi gian lận là Công ty CP Tấn Phát. Theo Quyết định 5530/QĐ-UBND ban hành ngày 3/10/2024 của UBND huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, nhà thầu này đã có hành vi cố ý cung cấp thông tin, tài liệu không trung thực, không khách quan trong hồ sơ dự thầu nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu.

Được biết, gói thầu nêu trên là Gói 02 Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, thuộc dự án Tuyến đường tránh TL419 đi đền Trình, và xây dựng cảnh quan, tuyến phố đi bộ tại bến Yến khu du lịch Chùa Hương. Giá trị gói thầu hơn 3,3 tỷ đồng. Gói thầu này hiện đã đóng, tuy nhiên Chủ đầu tư chưa có quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu.

Đối với vi phạm của nhà thầu, UBND huyện Mỹ Đức quyết định cấm Công ty CP Tấn Phát không được tham dự các gói thầu trên địa bàn trong thời gian 4 năm (đến 3/10/2028). Hành vi của Công ty CP Tấn Phát được UBND huyện Mỹ Đức xác định vi phạm Điểm b, Khoản 4, Điều 16 của Luật Đấu thầu và Khoản 4, Điều 125, Nghị định số 24/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Nhà thầu giàu kinh nghiệm đấu thầu cũng bị mắc lỗi?

Xét về quá trình tham dự các gói thầu ngân sách cho thấy cả hai nhà thầu vừa nhận án phạt đều có kinh nghiệm, tổng giá trị trúng thầu lên đến cả trăm tỷ đồng nhưng lại mắc những sai sót đáng tiếc, để dẫn đến uy tín bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân Việt, Công ty CP Tấn Phát có trụ sở tại quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Trần Phương Đông.

Tham khảo hồ sơ dự thầu của phóng viên Dân Việt cho thấy, trong 4 năm từ 2020 đến 2024, nhà thầu này đã trúng 21 gói với tổng giá trị 570 tỷ đồng. Từ đầu năm 2024, Công ty CP Tấn Phát tham dự 11 gói thầu và trúng 5 gói, đa phần với vai trò liên danh.

Trong đó, một số gói đáng có giá trị cao như Gói thầu số 02 tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi do Sở GTVT Thanh Hóa làm Chủ đầu tư, giá trị 6,5 tỷ đồng; Gói tư vấn khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật - dự toán xây dựng cầu Hoài Thượng và đoạn tuyến nối 9,7km bao gồm hoàn thiện nút Tây Nam và nút giao cao tốc Nội Bài - Hạ Long, giá trị 51,3 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức chỉ định thầu..

Nói riêng về Quyết định cấm thầu của UBND huyện Mỹ Đức, đại diện Công ty CP Tấn Phát chia sẻ với phóng viên Dân Việt, nhà thầu nhận có một số nội dung và đang tiến hành làm việc của Chủ đầu tư. Tuy nhiên nội dung cụ thể chưa được nhà thầu này công bố.

Liên tiếp nhà thầu xây lắp nhận lệnh cấm của các Chủ đầu tư - Ảnh 2.

Trang chủ Công ty CP Tấn Phát. Ảnh chụp màn hình.

Còn Công ty CP Đầu tư xây lắp HD (Xây lắp Hải Dương) thành lập năm 2005, địa chỉ trụ sở tại đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc Đỗ Văn Như. Giai đoạn 2017 – 2024, Công ty đã tham gia 142 gói, với tổng giá trị trúng thầu 217,7 tỷ đồng.

Dù vậy, trong vài năm trở lại đây khả năng cạnh tranh của Xây lắp HD không thuận lợi. Trong năm 2023, nhà thầu này tham dự 41 gói nhưng chỉ trúng 9 gói thầu. Từ đầu năm 2024 cho đến nay, kết quả Xây lắp HD chỉ trúng được 2 trên tổng số 21 gói đã tham dự.

Cụ thể, các gói thầu này gồm Gói thầu số 03 thi công xây dựng + Thiết bị, giá trị hơn 10,4 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương làm Chủ đầu tư; và Gói thi công nâng cấp, mở rộng đường trung tâm xã Đăk Hlơ, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai, giá trị 12 tỷ đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem