Từ 2026 bỏ bằng tốt nghiệp THCS, sẽ có bộ sách giáo khoa giáo thống nhất toàn quốc
Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, từ 1/1/2026, thay vì cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, học sinh sẽ được xác nhận vào học bạ.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Sáng 10/12, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2025 với chủ đề: “Ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong nông dân”.

Đây là lần thứ 4 trong nhiệm kỳ này, Thủ tướng Chính phủ tổ chức đối thoại với nông dân, theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về "3 gần", "4 không" và "5 phải", trong đó có nội dung phải lắng nghe - phải đối thoại.
Trong khuôn khổ chỉ đạo nội dung của Hội nghị, Thủ tướng đã đánh giá cao chủ đề cuộc đối thoại về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, và chuyển đổi số.
Tuy nhiên, Thủ tướng cũng đồng thời nhấn mạnh đến 2 nội dung then chốt. Thứ nhất, là nội dung phát triển kinh tế tư nhân trong nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về kinh tế tư nhân. Hai là, nội dung cấp bách khắc phục hậu quả thiên tai vừa qua.
Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh rằng, muốn phát triển phải có cơ chế, chính sách, và muốn làm giàu phải có vốn. Về mặt này, người đứng đầu Chính phủ đã “khen” ngành Ngân hàng triển khai tốt khi kịp thời có gói tín dụng dành cho bà con nông dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi bão, lũ trong thời gian qua.
Trước đó, ngày 4/12/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định 2654/QĐ-TTg trong đó quy định giảm lãi suất cho vay 2%/năm trong 3 tháng đối với khoảng 3 triệu khách hàng bị ảnh hưởng do bão, lũ tại 22 tỉnh/thành phố với số tiền lãi hỗ trợ khách hàng dự kiến hơn 1.100 tỷ đồng.
Thông tin về kết quả đạt được, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Ngọc Cảnh cho biết, hiện các tổ chức tín dụng đã thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng như: Cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho 798 khách hàng với dư nợ khoảng 842 tỷ đồng; Các tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho khoảng 23.800 khách hàng với dư nợ trên 14.200 tỷ đồng; Triển khai các chương trình cho vay khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão với lãi suất ưu đãi , đến nay các tổ chức tín dụng đã giải ngân cho vay trên 1.571 tỷ đồng cho khoảng 6.600 khách hàng.

Về phía ngân hàng thương mại, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) là ngân hàng tiên phong đồng hành tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vượt qua khó khăn sau thiên tai, bằng những chính sách tín dụng thiết thực.
Cụ thể, đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão số 12, 13 và mưa lũ, Agribank đã giảm tới 2%/năm lãi suất cho vay, tạo điều kiện khôi phục đời sống và sản xuất kinh doanh.
Đáng chú ý, ngay sau bão lũ, Agribank đã chỉ đạo các chi nhánh triển khai giải pháp hỗ trợ khách hàng bị thiệt hại về người, tài sản, vật tư, cây trồng, vật nuôi và cơ sở sản xuất trên địa bàn các tỉnh trực tiếp chịu ảnh hưởng, bao gồm: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng.
“Ngay khi thiên tai xảy ra, Agribank chủ động giảm lãi suất đồng loạt đối với khoản vay bị ảnh hưởng hoặc thiệt hại: mức giảm từ 0,5 đến 2% tùy mức độ thiệt hại”, bà Phùng Thị Bình – Phó Tổng Giám đốc Agribank chia sẻ.
Agribank cũng không thu lãi chậm trả, đồng thời điều chỉnh lãi suất quá hạn bằng 100% lãi suất cho vay trong hạn trong thời gian 3 tháng, từ ngày 19/11/2025 đến 18/2/2026. Đối với khoản vay mới phát sinh từ ngày 19/11 đến 31/12/2025 (không bao gồm các khoản vay được áp dụng các chương trình ưu đãi lãi suất khác tại Agribank), Agribank giảm 0,5%/năm lãi suất cho vay so với lãi suất tại thời điểm giải ngân, trong thời gian tối đa 6 tháng kể từ ngày giải ngân.
Trước đó, vào đầu tháng 10, Agribank cũng giảm tới 2%/năm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng, thiệt hại bởi bão số 10 và 11. Chính sách này giúp khách hàng có thêm động lực để khôi phục hoạt động sản xuất - kinh doanh và ổn định đời sống sau thiên tai.

Bà Phùng Thị Bình cho biết thêm, Nghị định 156 sửa đổi Nghị định 55 về tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, đã có quy định rất rõ về khoanh nợ và thuận lợi hơn so với trước đây. Bởi lẽ, trước đây khi thực hiện khoanh nợ, khách hàng vẫn bị chuyển nợ xấu, gây khó cho tổ chức tín dụng khi cho vay mới để phục hồi sản xuất. Nay, với Nghị định 156, khi khoanh nợ vẫn giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng.
"Chúng tôi mong muốn được áp dụng cơ chế này. Tuy nhiên, khoanh nợ phải trình Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ quyết định, và cần sự đồng hành của địa phương vì điều kiện khoanh nợ là địa phương phải công bố thiên tai trên diện rộng", bà Bình nêu đề xuất.
Nếu khoanh nợ khoản cũ và cho vay khoản mới, người nông dân sẽ khắc phục thiên tai hiệu quả hơn.
Bà mong muốn báo chí truyền thông thêm để chủ trương của Đảng, Nhà nước và chính sách của Chính phủ đi vào thực tiễn, để cùng Agribank ngoài miễn giảm lãi và cơ cấu nợ thực hiện khoanh nợ, từ đó hỗ trợ triệt để người nông dân phục hồi sản xuất.
Tại Hội nghị, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Ngọc Cảnh cho biết, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) luôn xác định nông nghiệp, nông dân, nông thôn là lĩnh vực ưu tiên, hướng phần lớn dòng vốn tín dụng vào lĩnh vực này.
Trong thời gian qua, NHNN đã tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và trong thời gian qua thường xuyên tham mưu, rà soát, bổ sung Nghị định 55/2015/NĐ-CP, Nghị định số 116/2018/NĐ-CP để phù hợp với nhu cầu thực hiện cũng như hướng phát triển mới trong lĩnh vực này.
Đến cuối tháng 08/2025, dư nợ tín dụng lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn toàn quốc đạt khoảng 3,98 triệu tỷ đồng, tăng 8,46% so với cuối năm 2024 (cùng kỳ năm 2024 tăng 4,64%), chiếm 22,76% tổng dư nợ nền kinh tế với khoảng 14,56 triệu khách hàng còn dư nợ.

Cũng theo ông Cảnh, chương trình tín dụng đối với lĩnh vực nông, lâm, thủy sản được triển khai từ năm 2023, với lãi suất cho vay bằng VND thấp hơn tối thiểu từ 1%-2%/năm so với mức lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn của chính ngân hàng cho vay áp dụng trong từng thời kỳ với quy mô ban đầu 15.000 tỷ đồng.
Năm 2024, 2025, tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, NHNN đã có 4 lần nâng quy mô của Chương trình lên 30.000 tỷ đồng, 60.000 tỷ đồng, 100.000 tỷ đồng và hiện nay là 185.000 tỷ đồng; đồng thời, mở rộng phạm vi, đối tượng tham gia thành Chương trình nông sản, lâm sản, thủy sản.
Đến cuối tháng 10/2025, 18 NHTM tham gia Chương trình đã cho vay với doanh số giải ngân lũy kế đạt gần 157.800 tỷ đồng cho gần 47.000 lượt khách hàng vay vốn, đạt 85,28% quy mô Chương trình (hiện nay là 185.000 tỷ đồng).
Ngoài kênh tín dụng thương mại, hiện nay, NHCSXH đang triển khai 23 chương trình tín dụng chính sách ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách, trong đó, một tỷ lệ lớn được tập trung đầu từ cho lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đã góp phần thúc đẩy nhanh mục tiêu giảm nghèo bền vững, mục tiêu xây dựng nông thôn mới.
Về chương trình cho vay liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm lúa gạo chất lượng cao và phát thải thấp vùng đồng bằng sông Cửu Long ĐBSCL theo Quyết định 1490/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: đến cuối tháng 10/2025, doanh số giải ngân lũy kế của Chương trình đạt gần 3.000 tỷ đồng.
Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, người nông dân là chiến sĩ trên mặt trận nông nghiệp, phải luôn thích ứng với mọi hoàn cảnh, phải chiến đấu và phải chiến thắng trên mặt trận này.
Nhìn lại 40 năm đổi mới, nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vai trò đặc biệt quan trọng, luôn là trụ đỡ của nền kinh tế, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, kiểm soát lạm phát.
Nhưng quan trọng hơn, nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã đưa đất nước ta thoát nghèo, từ một nước đổ nát, nghèo đói sau chiến tranh, hoàn thành sớm các mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc. Việt Nam trở thành quốc gia có thương hiệu về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và nhiều quốc gia muốn Việt Nam hợp tác bảo đảm an ninh lương thực, đây là niềm tự hào của chúng ta.
Giá vàng hôm nay 8/12, vàng SJC và nhẫn đồng loạt tăng vọt trở lại. Nhà vàng bất ngờ tăng số lượng bán không giới hạn, người mua lại ồ ạt tới xếp hàng.
Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, từ 1/1/2026, thay vì cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, học sinh sẽ được xác nhận vào học bạ.
Đá rơi vãi khắp mặt đường từ xe tải chở đá ra vào Khu công nghiệp Hòn La khiến người đi đường đối mặt nguy cơ mất an toàn. Bức xúc trước tình trạng xe có dấu hiệu chở quá tải, che chắn sơ sài, người dân xã Phú Trạch (tỉnh Quảng Trị) đã phải livestream lên mạng xã hội, phản ánh tới lực lượng chức năng.
Theo thông báo từ trụ sở Lực lượng Biên phòng Thái Lan tại tỉnh Trat, quân đội Thái Lan đã phát động một chiến dịch quy mô lớn do xung đột leo thang ở biên giới với Campuchia.
Giống với môn pickleball, Muay Thái phát triển mạnh mẽ trong giới trẻ Việt Nam mà không cần quảng bá, hỗ trợ gì. Nhưng điều đó đã đủ để các võ sĩ Muay Thái Việt Nam phá thế độc tôn của người Thái?
Trong bối cảnh lãi vay mua nhà tăng trở lại và sức mua suy yếu, nhiều chủ đầu tư địa ốc tại TP.HCM đang chủ động tung ra các gói hỗ trợ mạnh nhằm giảm áp lực tài chính ban đầu cho khách hàng. Đây là chìa khoá quan trọng để doanh nghiệp duy trì thanh khoản trong mùa chốt sổ cuối năm.
Tại Kỳ họp thứ 6 HĐND TP.HCM khóa X, vấn đề chất lượng suất ăn học sinh và quảng cáo bị thổi phồng đã được đưa ra chất vấn Giám đốc Sở ATTP TP.HCM Phạm Khánh Phong Lan.
Trường Đại học Giao thông Vận tải gây chú ý khi có hai tân phó giáo sư thuộc thế hệ 7X, cùng sở hữu những cái tên rất ấn tượng.
Trong bối cảnh Mỹ áp dụng chính sách thuế quan đối ứng toàn cầu bắt đầu trong năm nay, Việt Nam đã tiếp tục đa dạng hóa hàng xuất khẩu sang Mỹ để giảm thiểu rủi ro thương mại với Mỹ.
Chính phủ giữ mở rộng quy định tạm hoãn xuất cảnh đối với người “là chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp” nếu doanh nghiệp vi phạm các nghĩa vụ thuế.
Tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng sáng 10/12, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Lê Trí Thanh cho biết nhiều địa phương đang quá tải thủ tục hành chính do thiếu nhân sự, kiến nghị thành phố sớm bổ sung cán bộ chuyên môn để giảm áp lực cho cơ sở.
Tại Kỳ họp thứ 8 tổ chức ngày 10/12, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X đã thông qua 2 nghị quyết quan trọng, gồm chính sách hỗ trợ cán bộ điều động, luân chuyển, biệt phái và chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách, các lực lượng tham gia công tác ở cấp xã, thôn, tổ dân phố.
TP.HCM đặt mục tiêu nằm trong nhóm ba địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số vào năm 2030, với chiến lược toàn diện từ hạ tầng, dữ liệu, dịch vụ công đến kinh tế số. Thành phố hướng đến mô hình đô thị thông minh, tăng trưởng xanh và lấy người dân làm trung tâm.
Ở trận ra quân bảng B môn bóng chuyền nữ SEA Games 33, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ gặp ĐT bóng chuyền nữ Myanmar. Chiến thắng nằm trong tầm tay Thanh Thúy và các đồng đội.
Mạc Đĩnh Chi tự là Tiết Phu, hiệu Tích Am, quê ở làng Long Động, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương (nay thuộc thôn Lũng Động, xã Hợp Tiến, TP Hải Phòng).
Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Luật Báo chí (sửa đổi) bổ sung quy định đa dạng hoá nguồn thu; đồng thời có cơ chế hỗ trợ về thuế, tài chính cho cơ quan báo chí.
Sáng ngày 10/12/2025, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ với 89,01% đại biểu có mặt biểu quyết tán thành.
Với 444/446 đại biểu tham gia tán thành, (chiếm tỷ lệ 93,87%), Quốc hội chính thức thông qua Luật Thương mại điện tử. Dự luật gồm 7 chương, 41 Điều, có hiệu lực thi hành ngày 1/7/2026.
Nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua quy định phụ cấp ưu đãi nghề theo lộ trình với mức tối thiểu 70% cho giáo viên, tối thiểu 30% cho nhân viên và 100% cho giáo viên vùng đặc biệt khó khăn, DTTS, biên giới, hải đảo.
Thái Lan sẽ ít nhất có 2 huy chương đồng khi đội tuyển nam và nữ được miễn thi đấu, vào thẳng bán kết quần vợt SEA Games 33.
Tại tòa, bị cáo Lê Phương Nga (tên khác Lê Thị Tại), cựu Chánh Văn phòng Sở GDĐT TP.HCM, thừa nhận hành vi sai phạm, cho rằng việc ký hàng loạt văn bản giúp AIC trúng thầu diễn ra rất nhanh, "chỉ trong một buổi", theo chỉ đạo của cấp trên.
Trình bày Báo cáo giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Giáo dục đại học (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, quy định các chương trình đào tạo chuyên sâu sau đại học trong lĩnh vực sức khỏe để cấp bằng Bác sĩ nội trú, Bác sĩ chuyên khoa do Bộ Y tế hướng dẫn tổ chức thực hiện và quản lý.
Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh thẳng thắn, Ngân hàng Nhà nước luôn xác định nông nghiệp, nông dân, nông thôn là lĩnh vực ưu tiên, hướng phần lớn dòng vốn tín dụng vào lĩnh vực này.
Sáng 10/12, 440/444 đại biểu (chiếm 93,02% đại biểu) có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật phòng, chống ma túy (sửa đổi). Trong đó, có quy định áp dụng giám sát điện tử đối với người sử dụng trái phép chất ma túy và người cai nghiện tại cộng đồng.
Sở Xây dựng TP.HCM vừa đưa ra loạt thông tin quan trọng về tiến độ, kết quả và các cơ chế mới nhằm tháo gỡ nút thắt cho nhà ở xã hội, dự án giao thông, hạ tầng đô thị và công tác quản lý phát triển thành phố trong thời gian tới.
Cơ quan chức năng xác định các lọ dung dịch thu giữ trong một ổ nhóm ma túy ở Hà Nội chứa fentanyl , một loại chất gây nghiện cực độc mạnh gấp 50 lần heroin, có thể khiến người sử dụng tử vong chỉ với 2 mg.
Bộ phận này không những chứa nhiều protein, axit amin, chất đạm, canxi cần thiết cho cơ thể mà còn chế biến được nhiều món ăn ngon.
Vượt qua những thử thách ban đầu sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Hạt Kiểm lâm Tam Đường (Lai Châu) đã chứng minh khả năng thích ứng nhanh chóng và đạt được những kết quả ấn tượng. Công tác quản lý, bảo vệ rừng diễn ra ổn định, thông suốt, không để xảy ra bất kỳ khoảng trống nào.
Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoa chia sẻ với Dân Việt rằng, bà từng gào khóc, bỏ chạy về nhà... khi người ta bảo bà đóng cảnh đau khổ lúc mẹ chết.
Bộ đôi Phùng Thị Hồng Ngọc, Nguyễn Ngọc Bích đã đem về chiếc huy chương đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam ở SEA Games 33 khi xếp hạng 3 nội dung Duo show nữ của môn Jujitsu.