Loại hải sản càng ở sâu xuống đáy biển lại càng chất lượng, ông ăn bà thích: Bào ngư
Loại hải sản được mệnh danh là "vàng" của đáy biển, càng ở sâu xuống đáy biển lại càng chất lượng
A.N
Thứ năm, ngày 20/10/2022 14:53 PM (GMT+7)
Nhắc đến bào ngư, chắc hẳn ai cũng biết rằng, đây là một món ăn quý có từ thời xa xưa. Hầu như, chúng chỉ xuất hiện trong những bữa ăn vương giả, hoàng tộc của các gia đình giàu có, vua chúa. Không dưng mà loài hải sản này được mệnh danh là "vàng" của đáy biển.
Nhắc đến bào ngư, chắc hẳn ai cũng biết rằng, đây là một món ăn quý có từ thời xa xưa. Hầu như, chúng chỉ xuất hiện trong những bữa ăn vương giả, hoàng tộc của các gia đình giàu có, vua chúa. Bào ngư không chỉ chứa rất nhiều chất dinh dưỡng mà còn sở hữu hương vị thơm ngon, dai giòn và ngọt béo.
Bào ngư hay còn được gọi là “ốc cửu khổng” là một loại hải sản quý. Thức ăn bào ngư là các loại rong sẵn có trên đảo. Thông thường cứ 2 - 3 ngày cho bào ngư ăn một lần.
Bào ngư hay còn được gọi là “ốc cửu khổng” là một loại hải sản quý.
Đây là một loại động vật thân mềm, vỏ cứng, thuộc họ Haliotidae và chi Haliotis.
Thịt bào ngư là một khối cứng giòn, có mùi thơm ngon và rất bổ dưỡng, được mệnh danh là “vàng” của đáy biển
Bào ngư ăn tươi hay phơi khô dùng để nấu cháo bào ngư, súp,... đều rất ngon miệng và tốt cho sức khỏe.
Ở nước ta, bào ngư sống nhiều ở một số đảo như Cô Tô, Hạ Long, Côn Đảo, Phú Quốc, Cù Lao Chàm...
Muốn bắt bào ngư, các ngư dân phải lặn sâu xuống biển để tách chúng ra khỏi những tảng đá.
Hiện bào ngư sống đang được bán với giá từ 550.000 - 650.000 đồng/kg, tùy loại.
Bào ngư bắt được hay mua về, chỉ cần cho vào chậu nước rửa sạch đất cát. Sau đó chế biến thành nhiều món ngon
Những năm gần đây, người dân đã khai thác bào ngư ở tất cả các kích cỡ nên nguồn bào ngư tự nhiên bây giờ rất khan hiếm.
Năm 2017, tại vùng biển Phú Quý người dân đã thực hiện dự án nuôi thí điểm bào ngư thương phẩm
Thức ăn bào ngư là các loại rong sẵn có trên đảo. Thông thường cứ 2 - 3 ngày cho bào ngư ăn một lần.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.