Mưa to đến rất to lại trút xuống miền Bắc

Thứ sáu, ngày 07/06/2013 09:43 AM (GMT+7)
Dân Việt - Đêm qua (6.6), trước khi suy yếu hẳn, vùng hội tụ gió trên cao tiếp tục gây mưa rào và giông rải rác cho các tỉnh miền Bắc. Nhiều nơi mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to kèm theo sấm sét mạnh.
Bình luận 0

Tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương cho biết.

Cụ thể, Thủ đô Hà Nội mưa 17mm, TP.Bắc Ninh (Bắc Ninh) nhiều hơn 37mm. Quảng Hà (Quảng Ninh) 29mm, Móng Cái (Quảng Ninh) mưa 34mm, Minh Đài (Phú Thọ) 33mm, hồ Thác Bà (Yên Bái) 31mm. Vạn Yên (Sơn La) trội hơn 45mm. Sìn Hồ (Lai Châu) 42mm, cao nguyên Mộc Châu (Sơn La) và Phù Yên (Sơn La) đều có mưa to 53mm, Bắc Mê (Hà Giang) đạt mức 74mm, tại Bắc Quang (Hà Giang) có mưa rất to lượng lên tới 153mm.

Dự báo ngày và đêm 7.6, mưa gió ở miền Bắc giảm. Chỉ có mưa rào nhẹ và giông vài nơi, ngày trời nắng. Một số địa phương xảy ra nắng nóng cục bộ với cường độ nhẹ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34-36 độ C. Sang ngày 8.6, nắng nóng sẽ lan tỏa trên diện rộng, tiết trời nóng bức hơn.

Nhiều khả năng vào chiều tối và đêm ngày 9.6, một đợt mưa rào và giông trên diện rộng bao phủ miền Bắc khiến nhiệt độ lại giảm thấp, nắng nóng ở các tỉnh thành chấm dứt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem