"Nghẹt thở" đi lễ Chùa Hương trong ngày mưa lạnh

Nhật Minh Thứ hai, ngày 26/02/2024 08:15 AM (GMT+7)
Bất chấp thời tiết mưa và lạnh buốt, dòng người vẫn ùn ùn đổ về Chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội) tham quan, lễ phật.
Bình luận 0
"Nghẹt thở" đi lễ Chùa Hương trong ngày mưa lạnh- Ảnh 1.

Chủ nhật (25/2), thời tiết Hà Nội mưa và lạnh, nhiệt độ ngoài trời chỉ rơi vào khoảng 12 đến 13 độ C. Bất chấp thời tiết, người dân vẫn ùn ùn đổ về Chùa Hương lễ phật.

"Nghẹt thở" đi lễ Chùa Hương trong ngày mưa lạnh- Ảnh 2.

Dòng suối Yến tấp nập thuyền đò qua lại từ mờ sáng.

"Nghẹt thở" đi lễ Chùa Hương trong ngày mưa lạnh- Ảnh 3.

Dòng người xếp hàng ở lối vào cáp treo lên động Hương Tích.

"Nghẹt thở" đi lễ Chùa Hương trong ngày mưa lạnh- Ảnh 4.

Bên trong nhà chờ cáp treo, dòng người chen chúc.

"Nghẹt thở" đi lễ Chùa Hương trong ngày mưa lạnh- Ảnh 5.

Ngày cuối tuần nên số lượng người đổ về Chùa Hương đông hơn ngày thường.

"Nghẹt thở" đi lễ Chùa Hương trong ngày mưa lạnh- Ảnh 6.

Số lượng hành khách có nhu cầu đi cáp treo quá đông, đơn vị vận hành phải lập hàng rào, chia nhỏ từng đoàn người để tránh ùn tắc.

"Nghẹt thở" đi lễ Chùa Hương trong ngày mưa lạnh- Ảnh 7.

Lối lên động Hương Tích đông nghịt người, tuy đông đúc nhưng không xảy ra hiện tượng xô đẩy, chen lấn.

"Nghẹt thở" đi lễ Chùa Hương trong ngày mưa lạnh- Ảnh 8.

Lối xuống động Hương Tích nhỏ, Ban tổ chức đã căng dây để phân thành 2 làn, không cho người dân đi ngược chiều. Người dân vào động Hương Tích lễ phật đi chậm rãi.

"Nghẹt thở" đi lễ Chùa Hương trong ngày mưa lạnh- Ảnh 9.

Hình ảnh bên trong động Hương Tích sáng ngày 25/2. Số lượng người ra vào trong động lễ phật rất đông.

"Nghẹt thở" đi lễ Chùa Hương trong ngày mưa lạnh- Ảnh 10.

Chị Trần Bích Phương (Đống Đa, Hà Nội) cho biết: "2 năm gần đây, năm nào tôi cũng về Chùa Hương lễ phật. Hôm nay vào ngày nghỉ nên nhiều người có thời gian, khiến cho đường lên chùa đông đúc. Tuy có phải chen chúc mua vé cáp treo, rồi xếp hàng lần lượt vào trong động Hương Tích nhưng tôi vẫn thấy vui. Ai cũng được vào động lễ phật nên không cần phải chen nhau, cứ xếp hàng rồi sẽ đến lượt".

"Nghẹt thở" đi lễ Chùa Hương trong ngày mưa lạnh- Ảnh 11.

Sau lễ khai hội, Chùa Hương duy trì lượng khách ổn định. Tính đến ngày 20/2/2024, Chùa Hương đã đón trên 23 vạn khách về tham quan trẩy hội. Theo UBND huyện Mỹ Đức, năm nay trẩy hội Chùa Hương không còn cảnh ùn ứ, nhếch nhác. Giao thông thông thoáng, tình trạng chèo kéo, đeo bám khách không còn, góp phần tạo nên không khí thân thiện, an toàn cho du khách thập phương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem