Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu về thăm, từ điểm nóng khiếu kiện thành nông thôn mới

Khánh Nguyên Thứ bảy, ngày 08/08/2020 09:31 AM (GMT+7)
Thái Bình những năm 1997, 1998, tình trạng khiếu kiện đông người xảy ra ở nhiều địa phương như xã Vũ Đoài (huyện Vũ Thư), xã Quỳnh Hoa (huyện Quỳnh Phụ). Tại xã Vũ Đoài, sau khi đón nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu về thăm năm 2000, nơi này đã có những thay đổi ngoạn mục.
Bình luận 0

Điểm nóng khiếu kiện thành xã nông thôn mới

Ngày 23/5/2000, Đảng bộ và nhân dân xã Vũ Đoài vinh dự được đón Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu về thăm và làm việc. 

Với một xã thuần nông như Vũ Đoài, lại vừa trải qua những chấn động sau đợt khiếu kiện kéo dài trước đó vài năm, nhiều cán bộ bị xử lý kỷ luật sau khi làm rõ sai phạm thì đây là một sự kiện lớn, thể hiện sự quan tâm của người lãnh đạo Đảng với công tác chỉnh đốn cán bộ, khắc phục hạn chế để tạp trung phát triển kinh tế.

Tại đây, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đề nghị chính quyền, nhân dân xã Vũ Đoài phải nhanh chóng ổn định tình hình, đoàn kết, chăm lo công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, các đoàn thể đồng thời tập trung phát triển kinh tế để nâng cao đời sống nhân dân.

Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cũng yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền, ngành chức năng phải thực hiện dân chủ trong Đảng và tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân. 

Sau chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, cộng với khi những vướng mắc trong khiếu kiện kéo dài được giải quyết, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vũ Đoài đã đoàn kết, vượt qua khó khăn để phát triển kinh tế.

Chương trình xây dựng nông thôn mới đã trở thành động lực để xã Vũ Đoài tăng tốc hoàn thiện hệ thống hạ tầng, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân. 

14 năm sau ngày nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu về thăm, Vũ Đoài đã có những thay đổi ngoạn mục. Tháng 11/2014, Vũ Đoài được UBND tỉnh Thái Bình công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tổng nguồn lực cho xây dựng NTM của xã trên 80 tỷ đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ 16 tỷ đồng, còn lại là sức dân.

Năm 2019, thu nhập bình quân của xã đạt trên 41 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ giàu gần 30%, 50% số hộ có đời sống kinh tế khá, toàn xã còn 67 hộ nghèo theo tiêu chí mới, 100% gia đình sử dụng nước sạch, diện mạo thôn làng phong quang.

Hiện, chính quyền và nhân dân Vũ Đoài đang tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao, tiến tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. 

"Nếu thu nhập gấp đôi bác lại về"

Vinh dự được 2 lần đón nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu về thăm, làng Kim Bảng, xã Phú Điền (huyện Nam Sách, Hải Dương) cũng đã trở thành một vùng nông thôn văn minh, giàu đẹp.

Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu từng về điểm nóng khiếu kiện ở Thái Bình - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trò chuyện với nhân dân làng Kim Bảng (năm 2000)

Là một trong những làng tiên phong trong phong trào xây dựng làng văn hóa, người dân Kim Bảng không chỉ năng động trong phát triển kinh tế mà còn đoàn kết xây dựng nếp sống mới văn minh mà vẫn giữ được văn hóa làng quê.

Với hơn 200 hộ, diện tích đất canh tác không nhiều, những năm qua, người dân Kim Bảng năng động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang làm kinh tế tổng hợp.

Người dân trong làng còn tỏa đi muôn nơi làm nghề điện tử, điện lạnh. Nhờ đó, thu nhập của người dân được cải thiện đáng kể, hơn 40 triệu đồng/người/năm, rất nhiều nhà có ô tô.

Tháng 11/2000, với thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng làng văn hóa, đưa Phú Điền trở thành xã đầu tiên của huyện Nam Sách có 100% số làng đạt danh hiệu làng văn hóa, Kim Bảng vinh dự được đón Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu về thăm. Tại đây, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu nói: "Nếu Kim Bảng thu nhập gấp đôi thì bác lại về".

Tiếp đó, ngày 03/4/2011 cán bộ và nhân dân Kim Bảng  vinh dự lần thứ hai được đón nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu về thăm.

Xã Phú Điền nói chung, làng Kim Bảng nói riêng đang nỗ lực để đạt mục tiêu nông thôn mới nâng cao trong năm 2020.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem