Nhận định 8 cặp đấu vòng 1/8 World Cup 2022: Bồ Đào Nha gặp khó, Brazil vs Argentina dễ thở

Kinh Luân Thứ bảy, ngày 03/12/2022 15:10 PM (GMT+7)
Sau khi trận đấu cuối cùng của bảng H khép lại, 16 đội tuyển đứng nhất, nhì của 8 bảng cùng các cặp đấu tại vòng 1/8 đã được xác định.
Bình luận 0

Như vậy là sau 3 lượt trận vòng bảng, World Cup 2022 đã xác định được 16 cái tên mạnh nhất bước vào vòng đấu loại trực tiếp. Bên cạnh những cặp đấu được đánh giá là khá cân bằng thì vòng 1/8 của kỳ World Cup 2022 cũng sẽ được chứng kiến một cuộc đấu có thể xem là tử chiến giữa hai ứng viên vô địch là Bồ Đào Nha vs Brazil.

Cặp trận 1: Hà Lan vs Mỹ (22h, 3/12)

Đây sẽ là trận đấu đầu tiên tại vòng 1/8 World Cup 2022. Về cơ bản, Hà Lan đang là đội tuyển được đánh giá cao hơn so với Mỹ về mặt lực lượng. Dù vậy, đại diện tới từ châu Âu lại đang không có được một hàng công đủ tốt khi phần nhiều dựa vào tài năng trẻ Gakpo.

Hơn nữa, lối chơi của đội bóng này cũng khá một màu và thường gặp khó trước các đối thủ chơi phòng ngự. Vậy nên sẽ là không dễ dàng gì dành cho thầy trò HLV Louis Van Gaal và các học trò khi mà đối thủ của họ là một tuyển Mỹ thi đấu cực kỳ chặt chẽ, kỷ luật.

Đánh giá 8 cặp đấu vòng 1/8 World Cup 2022: Bồ Đào Nha gặp khó, Brazil vs Argentina dễ thở - Ảnh 1.

Hà Lan đã chơi ổn tại vòng bảng.

Đoàn quân của HLV Gregg Berhalter đã bất bại cả 3 trận vòng bảng và chỉ để thủng lưới đúng 1 bàn. Đây hứa hẹn sẽ là một trận đấu diễn ra với thế trận chặt chẽ và có thể được định đoạt bởi các khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân.

Cặp trận 2: Argentina vs Australia (2h, 4/12)

Cuộc đối đầu này có thể xem là chênh lệch nhất tại vòng 1/8 World Cup 2022. Mặc dù đã có những vất vả xảy đến ở trận đấu mở màn, thế nhưng Argentina với đầu tàu Lionel Messi đã sớm thể hiện được bản lĩnh của mình khi trở lại cực kỳ mạnh mẽ. Họ thắng thuyết phục Mexico và Ba Lan để giành vị trí nhất bảng, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế số 1 của ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

Đối thủ của Albiceleste ở vòng 1/8 chỉ là một Australia không được đánh giá quá cao cả về mặt chất lượng nhân sự lẫn thanh thế. Đây được dự đoán sẽ là trận đấu nhẹ nhàng dành cho Messi và các đồng đội.

Cặp trận 3: Pháp vs Ba Lan (22h, 4/12)

Pháp sau 2 trận đấu toàn thắng đã quyết định chơi đội hình 2 và thi đấu khá hời hợt ở lượt đấu cuối cùng. Với sự sụt giảm đáng kể về mặt nhân sự, Pháp để thua sốc trước Tunisia và bước vào vòng 1/8 với tâm thế không thực sẵn sàng.

Câu chuyện về mặt tâm lý và sự chủ quan đã được nhắc lại và đây hoàn toàn có thể là lưỡi dao khiến nhà ĐKVĐ chảy máu khi mà đối thủ của họ vòng này là một Ba Lan cực kỳ khó chịu.

Dù rằng đội tuyển này đã phải chịu trận trước Argentina ở lượt trận cuối cùng vòng bảng, thế nhưng dường như Robert Lewandowski đã sẵn sàng cho việc cản bước bảo vệ ngôi vương của Pháp.

Cặp trận 4: Anh vs Senegal (2h, 5/12)

ĐT Anh dù rằng đã khiến người hâm mộ nghi ngờ sau khi để Mỹ cầm hòa, thế nhưng sau cùng họ vẫn biết cách để kết thúc giai đoạn vòng bảng một cách ấn tượng khi giành được 7 điểm và ghi được 9 bàn thắng. Trước sức mạnh áp đảo đó, Tam sư cần một liều thuốc thử đủ mạnh và Senegal có thể giúp họ làm điều đó.

Đánh giá 8 cặp đấu vòng 1/8 World Cup 2022: Bồ Đào Nha gặp khó, Brazil vs Argentina dễ thở - Ảnh 2.

Cặp đấu Anh vs Senegal hứa hẹn sẽ mang tới nhiều điều hấp dẫn

Đại diện tới từ châu Phi đã cho thấy được bản lĩnh của mình ở vòng bảng trước sự cạnh tranh quyết liệt của Ecuador. Thế nhưng sự quả cảm và đấu pháp phù hợp đã giúp cho đội tuyển tới từ lục địa đen lách qua khe cửa hẹp và sẵn sàng cho cuộc đại chiến với tuyển Anh không điểm yếu tại kỳ World Cup 2022.

Cặp trận 5: Nhật Bản vs Croatia (22h, 5/12)

Nhật Bản thực sự là một cơn địa chấn tại VCK World Cup 2022 khi mà kết thúc vòng bảng với vị trí nhất trong một bảng đấu có cả sự hiện diện của Tây Ban Nha và Đức. Lối chơi theo kiểu “không cần chiến thắng” của Nhật Bản cho tới lúc này vẫn đang vận hành trơn tru và nó hoàn toàn thích hợp ở cuộc đối đầu sắp tới với nhà đương kim á quân Croatia tại vòng 1/8.

Trong khi đó ở bên kia chiến tuyến, Croatia dù có vé đi tiếp nhưng họ không còn mạnh như 4 năm về trước. Những lỗ hổng về mặt lối chơi của đội bóng này đã dần xuất hiện và đánh giá một cách khách quan thì đại diện Châu Âu không hề nắm thế thượng phong trước thềm diễn ra cuộc đối đầu này.

Cặp trận 6: Brazil vs Hàn Quốc (2h, 6/12)

Brazil mặc dù để thua trước Cameroon ở lượt trận cuối cùng vòng bảng vẫn bước vào vòng 16 đội với tư cách nhất bảng. Đối thủ của họ ở vòng đấu loại trực tiếp sắp tới sẽ là Hàn Quốc, đội bóng cũng vừa gây gốc khi đánh bại Bồ Đào Nha.

Về cơ bản đây là một cặp đấu được đánh giá là dễ thở cho Brazil khi mà lịch sử đối đầu đang nghiêng hẳn về phía đội bóng áo vàng. Hai đội gặp nhau 7 lần trong quá khứ, Brazil thắng áp đảo 6 trận và thua đúng 1 trận. Dù vậy, Hàn Quốc với những sự khó chịu đã đem tới ở vòng bảng, sẽ là không dễ dàng gì dành cho thầy trò HLV Titie.

Đánh giá 8 cặp đấu vòng 1/8 World Cup 2022: Bồ Đào Nha gặp khó, Brazil vs Argentina dễ thở - Ảnh 3.

Brazil sẽ đụng độ Hàn Quốc ở vòng 1/8

Cặp trận 7: Morocco vs Tây Ban Nha (22h, 6/12)

Đã có những nghi ngờ về việc Tây Ban Nha cố tình thua trước Nhật Bản để vừa loại Đức, vừa tự đánh tụt mình xuống vị trí thứ 2 để không phải chạm trán Croatia. Thế nên việc đụng độ Morocco ở vòng 1/8 có thể xem là nhẹ nhàng hơn dành cho Bò tót sau một giai đoạn vòng bảng có thể xem là ấn tượng.

Thế nhưng nên nhớ, Morocco không phải là đội bóng có thể dễ dàng nuốt gọn. Đại diện châu Phi đã cầm hòa Croatia, quật ngã Bỉ và một Tây Ban Nha chắc chắn không khiến đội bóng này ngán ngại ở vòng 16 đội. Hơn nữa, sẽ là không dễ để Tây Ban Nha có thể ghi bàn vào lưới đội bóng chỉ để thua đúng 1 bàn sau 3 trận.

Cặp trận 8: Bồ Đào Nha vs Thụy Sỹ (2h, 7/12)

Cặp trận cuối cùng của vòng 1/8 World Cup 2022 sẽ là cuộc đối đầu giữa Bồ Đào Nha vs Thụy Sỹ. Đây là cuộc đối đầu không hề dễ dàng chút nào dành cho Ronaldo và các đồng đội khi mà Thụy Sỹ chưa bao giờ là một đối thủ có thể dễ dàng đánh bại.

Trong quá khứ, hai đội tuyển này đừng chạm mặt nhau 25 lần và Bồ Đào Nha có được 11 chiến thắng, hòa 5 và thua 9. Đồng thời ở 5 lần gặp nhau gần nhất, Bồ Đào Nha cũng chỉ thắng 2 và thua 3.

Rõ ràng, Bồ Đào Nha sẽ có lý do để lo lắng trước thềm diễn ra cuộc đối đầu này. Hơn nữa, nhánh đấu của Ronaldo và các đồng đội cũng không dễ chút nào khi mà đối thủ của họ nếu tiến sâu có thể là Tây Ban Nha, Pháp hoặc Anh.

Đánh giá 8 cặp đấu vòng 1/8 World Cup 2022: Bồ Đào Nha gặp khó, Brazil vs Argentina dễ thở - Ảnh 4.

Các cặp đấu tại vòng 1/8 World Cup 2022

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem