Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Kể từ khi Champions League được khai sinh hồi năm 1992 đến nay, đây là lần đầu tiên trận chung kết diễn ra giữa 2 đội bóng cùng thành phố, đó là Real và Atletico Madrid.
Nhìn lại Champions League 2013-2014:
Đội vô địch: Real Madrid.
Á quân: Atletico Madrid.
Vua phá lưới: Cristiano Ronaldo (Real Madrid): 17 bàn.
Cầu thủ kiến tạo tốt nhất: Wayne Rooney (M.U): 8 đường chuyền thành bàn.
Đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất: Real Madrid: 41 bàn.
Đội bóng để lọt lưới nhiều nhất: Galatasaray: 17 bàn.
Đội bóng chuyền bóng nhiều nhất: Bayern Munich: 9.577 lần.
Đội bóng giành nhiều chiến thắng nhất: Real Madrid: 11/13 trận.
Đội bóng để thua nhiều nhất: Marseille: 6/6 trận.
Đội bóng giành được ít điểm nhất: Marseille (Pháp): 0 điểm.
Đội bóng nhận nhiều thẻ đỏ nhất: Anderlecht: 4 thẻ.
Đội bóng nhận nhiều thẻ vàng nhất: Atletico Madrid: 34 thẻ.
Trận đấu có nhiều bàn thắng nhất: Real Madrid 6-1 Galatasaray, Barcelona 6-1 Celtic, Man City 5-2 CSKA Moscow, Real Madrid 6-1 Schalke.
Cầu thủ lập hat-trick nhanh nhất: Neymar da Silva (Barcelona) chỉ mất 14 phút để ghi 3 bàn vào lưới Celtic.
Thủ môn có nhiều lần cứu thua nhất: Iker Casillas (Real Madrid): 44 lần.
Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất từ chấm phạt đền: Arturo Vidal (Juventus): 4 bàn.
Cầu thủ bị thổi việt vị nhiều nhất: Olivier Giroud (Arsenal): 14 lần.
Cầu thủ dứt điểm trúng mục tiêu nhiều nhất: Cristiano Ronaldo (Real Madrid): 47 lần.
Cầu thủ có số lần phạm lỗi nhiều nhất: Gabi (Atletico Madrid): 33 lần.
Cầu thủ nhận nhiều thẻ vàng nhất: Emre Can (Bayer Leverkusen), Juanfran (Atletico Madrid): 5 thẻ.
Cầu thủ chuyền bóng nhiều nhất: Toni Kroos (Bayern Munich): 1.212 lần.