Phát hiện bằng chứng có thể giải mã bí ẩn về vụ nổ Nord Stream

Lê Phương (RT) Thứ bảy, ngày 08/04/2023 09:45 AM (GMT+7)
Tờ New York Times đưa tin, các nhà điều tra Đức đã phát hiện dấu vết chất nổ trên du thuyền Andromeda có liên quan đến vụ phá hoại đường ống Nord Stream hồi tháng 9 năm ngoái.
Bình luận 0
Phát hiện bằng chứng có thể giải mã bí ẩn về vụ nổ Nord Stream - Ảnh 1.

Rò rỉ khí gas tại đường ống dẫn khí Nord Stream 2 nhìn từ máy bay F-16 của Đan Mạch. Ảnh: AFP 

Thông tin đến từ 3 quan chức giấu tên của Đức, tờ báo tuyên bố trong một bài báo hôm 7/4.

Các nguồn tin tương tự cho rằng 2 trong số 6 thành viên phi hành đoàn trên chiếc du thuyền đã sử dụng hộ chiếu Bungaria giả trong chiến dịch tấn công đường ống dẫn khí đốt.

Vào đầu tháng 3, tờ Times đã đưa tin, dẫn lời các quan chức Mỹ, rằng một "nhóm thân Ukraine" có thể đã đứng sau vụ tấn công làm vô hiệu hóa các đường ống Nord Stream 1 và 2, vốn được xây dựng để vận chuyển khí đốt của Nga tới châu Âu thông qua Đức. Các nguồn ẩn danh của tờ báo nhấn mạnh rằng "không có công dân Mỹ hay Anh nào tham gia" vào vụ phá hoại cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng này.

Con thuyền được cho là do thủ phạm thuê để thực hiện vụ tấn công đã sớm được xác định là du thuyền Andromeda. NYT cho biết con thuyền hiện đang nằm trong ụ tàu khô nhìn ra biển Baltic ở đông bắc nước Đức, với "các bộ phận bên trong đã được các nhà điều tra tiến hành nghiên cứu".

Thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov trước đó gợi ý rằng các bài báo về sự tham gia của Andromeda đã được truyền thông phương Tây phát tán nhằm chuyển hướng sự chú ý khỏi báo cáo của nhà báo điều tra kỳ cựu người Mỹ Seymour Hersh, vốn đổ lỗi cho Washington về vụ phá hoại. 

Theo ông Hersh, chất nổ đã được các thợ lặn của Hải quân Mỹ đặt trên các đường ống ở Biển Baltic vào tháng 6/2022 trong một cuộc tập trận của NATO và cho nổ từ xa 2 tháng sau đó theo lệnh của Tổng thống Joe Biden. Nhà Trắng bác bỏ những cáo buộc của nhà báo từng đoạt giải Pulitzer là "hoàn toàn hư cấu và sai sự thật".

Trong báo cáo hôm 7/4, NYT cũng dẫn lời Johannes Riber, một sĩ quan hải quân và nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến lược và Chiến tranh của Đan Mạch, đặt câu hỏi rằng liệu một chiếc du thuyền dài 15 mét có khả năng thực hiện một cuộc tấn công quy mô như vậy hay không.

Riber gợi ý Andromeda có thể là mồi nhử hoặc một phần của kế hoạch lớn hơn. Ông chỉ ra rằng việc cài đặt chất nổ tại các đường ống có thể sẽ cần đến một thiết bị không người lái dưới biển hoặc một tàu ngầm mini và một con tàu chuyên nghiệp để vận chuyển chúng.

Tuy nhiên, theo một chuyên gia về đường ống giấu tên và một thợ lặn chuyên nghiệp chia sẻ trong bài báo, cả hai đều cho rằng những quả bom nhỏ có thể đủ làm tê liệt Nord Stream nếu chúng được đặt gần mối nối của đường ống.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem