Nữ “bệnh nhân số 0” Italia nghi nhiễm Covid-19 trước khi dịch bệnh lây lan ở TQ

Đăng Nguyễn - Daily Mail Thứ ba, ngày 13/07/2021 19:40 PM (GMT+7)
Nhóm điều tra nguồn gốc Covid-19 do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dẫn đầu, đang hướng sự chú ý sang trường hợp một phụ nữ Italia bí ẩn, bị nghi là “bệnh nhân số 0”.
Bình luận 0

img

Các nhà nghiên cứu của WHO quan tâm đến trường hợp nữ bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 ở Italia từ tháng 11.2019.

Nữ bệnh nhân 25 tuổi đến bệnh viện Milan với các triệu chứng như đau họng và tổn thương da vào tháng 11.2019 – một tháng trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát ở Vũ Hán, Trung Quốc. Các mẫu da thu thập được ở thời điểm này cho thấy người phụ nữ có dấu hiệu nhiễm Covid-19. Mẫu máu thu thập vào tháng 6.2020 cũng cho thấy trong cơ thể người phụ nữ đã hình thành kháng thể virus SARS-CoV-2.

Các nhà khoa học cho rằng, trường hợp trên là dấu hiệu cho thấy virus có thể đã xuất hiện ở Trung Quốc hoặc quốc gia khác, trước khi bùng phát tại chợ hải sản Hoa Nam vào tháng 12.2019.

Nghiên cứu sâu hơn về trường hợp nữ bệnh nhân Italia có thể giúp giải mã bí ẩn về nguồn gốc Covid-19. Vấn đề là không ai biết danh tính của người phụ nữ này.

Tờ Wall Street Journal (WJS) dẫn nguồn tin từ bệnh viện Policlinico ở thành phố Milan, cho biết bệnh viện không lưu trữ thông tin về nữ bệnh nhân này do khi đó không lường trước về một đại dịch sắp xảy ra.

Raffaele Gianotti, bác sĩ da liễu đã trực tiếp điều trị cho nữ bệnh nhân, đã qua đời vào tháng 3 năm nay, trước khi nhóm điều tra của WHO có thể thu thập thêm thông tin.

Nhóm điều tra của WHO đã gợi ý về việc tìm kiếm các ca nhiễm Covid-19 đầu tiên ở các quốc gia khác, trước thời điểm dịch bệnh bùng phát ở Vũ Hán.

Tháng 6.2020, mẫu máu của nữ bệnh nhân nhập viện từ tháng 11.2019 mới được thu thập để làm xét nghiệm, xác nhận trong máu có kháng thể virus SARS-CoV-2.

Khi dịch bệnh lây lan ở Italia vào đầu năm 2020, bác sĩ Gianotti là người đã thu thập các mẫu da để phát hiện dấu vết của Covid-19, theo WSJ.

Đối với hai mẫu da của nữ bệnh nhân bí ẩn, bác sĩ Gianotti đều phát hiện dấu vết của protein gai và vỏ protein. Nhưng mẫu vật không đủ tiêu chuẩn để làm xét nghiệm thứ ba.

Đó là xét nghiệm quan trọng nhất mà mà nếu tiến hành, bác sĩ Gianotti khi đó đã biết nữ bệnh nhân này có nhiễm Covid-19 hay không.

img

Thi thể một bệnh nhân Covid-19 tại bệnh viện Policlinico ở thành phố Milan, Italia.

“Tôi thực sự thất vọng vì khi đó không biết chắc nữ bệnh nhân này nhiễm Covid-19 do không làm được xét nghiệm thứ ba”, Massimo Barberis, đồng tác giả nghiên cứu với bác sĩ Gianotti, nói với WSJ.

Đối với mẫu máu được lấy vào tháng 6.2020, có khả năng cơ thể người phụ nữ đã biến đổi để sản sinh kháng thể vì dịch bệnh lây lan mạnh ở các khu vực phía bắc Italia, sau lần nhập viện vào tháng 11.2019, bác sĩ Barberis nói.

Trong khi danh tính của người phụ nữ vẫn còn là bí ẩn, bác sĩ Barberis tin rằng các nhà khoa học châu Âu không còn hứng thú với việc tìm kiếm nguồn gốc Covid-19.

“Mọi người không còn quan tâm nữa”, bác sĩ Barberis nói với WSJ.

Cho đến nay, các nhà khoa học trên thế giới đều khẳng định chưa có đủ bằng chứng để kết luận virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm Vũ Hán.

Nghiên cứu của các nhà khoa học Trung Quốc cho thấy, virus SARS-CoV-2 đã trải qua thời gian dài biến đổi và thích nghi trong môi trường tự nhiên trước khi lây lan sang người từ vật trung gian.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem