Ông Hồ Tiến Thiệu được phê chuẩn Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn

PVCT Thứ sáu, ngày 31/07/2020 18:27 PM (GMT+7)
Thủ tướng vừa ký quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh Lạng Sơn.
Bình luận 0

Trước đó tại kỳ họp thứ 18 (ngày 17/7/2020) Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã bầu ông Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn. Theo quy định của pháp luật, kết quả bầu hoặc miễn nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh do Thủ tướng phê chuẩn.

Ông Hồ Tiến Thiệu sinh năm 1965; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Hành chính công, cử nhân Kinh tế; trình độ lý luận chính trị cử nhân.

Phê chuẩn Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn  - Ảnh 1.

Ông Hồ Tiến Thiệu, tân Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn (ảnh IT).

Trong quá trình công tác, ông Hồ Tiến Thiệu đã từng đảm nhiệm các chức vụ: Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn); Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn; Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lạng Sơn; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn.

Người giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn trước đó là ông Phạm Ngọc Thưởng, ông đã được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Cũng liên quan công tác nhân sự, tại Quyết định số 1155/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Công Trưởng, để nhận nhiệm vụ mới (làm Bí thư Thành ủy Lạng Sơn).

Tại Quyết định số 1146/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Nguyễn Thị Thu Hà, để nghỉ hưu theo chế độ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem