Ông Lê Văn Thành tái đắc cử Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Vũ Thị Hải Thứ năm, ngày 15/10/2020 14:00 PM (GMT+7)
Theo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Hải Phòng khóa XVI, ông Lê Văn Thành - Bí thư Thành ủy Hải Phòng khóa XV tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu cao.
Bình luận 0

Chiều nay (15/10), Đại hội Đảng bộ TP.Hải Phòng sẽ bế mạc. Trước đó, Đại hội đã hoàn thành hầu hết các nhiệm vụ của Đại hội, trong đó hoàn thành công tác bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-1025, bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. 

Theo kết quả công bố, Đại hội đã bầu 53 đảng viên vào Ban chấp hành Đảng bộ TP.Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Hải Phòng khóa XVI đã bầu Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư, các Phó Bí thư nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Lê Văn Thành tái đắc cử Bí thư Thành ủy Hải Phòng với tuyệt đối phiếu bầu - Ảnh 1.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Hải Phòng nhiệm kỳ XVI.

Cũng theo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Hải Phòng khóa XVI, ông Lê Văn Thành - Bí thư Thành ủy Hải Phòng khóa XV tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với số phiếu cao.

Ông Lê Văn Thành sinh năm 1962, hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Bí thư Thành ủy Hải Phòng khóa XV, nhiệm kỳ 2015–2020, Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP.Hải Phòng khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ông Lê Văn Thành tái đắc cử Bí thư Thành ủy Hải Phòng với tuyệt đối phiếu bầu - Ảnh 2.

Ông Lê Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng khóa XV, XVI.

Ông Thành tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, được đánh giá là cán bộ được đào tạo cơ bản, có trình độ trong lĩnh vực quản lý kinh tế, tài chính.

Trưởng thành từ doanh nghiệp (nguyên là kế toán, rồi giữ chức vụ Phó Giám đốc, Giám đốc Công ty Xi măng Hải Phòng), ông được đánh giá là người am hiểu thực tế, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Trong nhiệm kỳ vừa qua, khi giữ chức Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, ông đã có nhiều chỉ đạo mang tính đột phá. 

Cùng với những lợi thế vể địa kinh tế, có cảng biển, cảng hàng không, có đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, với chính sách trải thảm đỏ cho các nhà đầu tư, các tập đoàn kinh tế lớn, 5 năm qua, dưới thời của Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành, Hải Phòng đã huy động được nguồn lực xã hội đầu tư cho phát triển đạt mức kỷ lục 564,3 nghìn tỷ đồng, cao gấp 3 lần giai đoạn trước đó, tạo thế và lực để Hải Phòng vươn lên, phát triển vượt bậc, thành phố "thay da đổi thịt" từng ngày.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem