Phó Giám đốc Công an Đồng Nai thông tin về vụ xô xát giữa nhóm dân quân và người dân tại xã Lộ 25

Nha Mẫn Thứ sáu, ngày 22/10/2021 09:46 AM (GMT+7)
Theo Phó Giám đốc Công an Đồng Nai, 2 đối tượng liên quan đến vụ xô xát tại xã Lộ 25, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai khai nhận cả hai đang trên đường đi mua ma túy thì xảy ra xô xát với nhóm dân quân.
Bình luận 0

Ngày 22/10, Đại tá Trần Tiến Đạt - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã thông tin cụ thể về vụ xô xát giữa nhóm dân quân và người dân tại xã Lộ 25, huyện Thống Nhất vào ngày 16/10 vừa qua.

Đồng Nai: Đang xác minh điều tra vụ đánh người tại xã Lộ 25 - Ảnh 1.

Một đối tượng xảy ra xô xát với dân quân đã bị thương. Ảnh: PXT

Ông Đạt cho biết, bước đầu qua làm việc, 2 đối tượng liên quan đến vụ xô xát với nhóm dân quân khai rằng cả hai đang trên đường đi mua ma tuý thì gặp nhóm dân quân gồm 6 người đi trên 3 xe máy. 

Lúc này, nhóm dân quân thấy 2 đối tượng đang trêu ghẹo một cô gái, nghi trộm chó nên quay xe đuổi theo.

Khi bị truy đuổi, một trong hai đối tượng đã dùng ná thun bắn thành viên trong nhóm dân quân bị thương. Nhóm dân quân tiếp tục lao xe đuổi theo khiến hai đối tượng bị té ngã. 

Khi đuổi tới, một thành viên trong nhóm dân quân đã đánh vào mặt và người các đối tượng trên khiến 1 đối tượng bị thương ở vùng mặt.

Sau đó tất cả đều được đưa về Công an xã Lộ 25 để xác minh, điều tra làm rõ.

Về vấn đề này, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết, ông đã nhận được báo cáo về vụ việc. Tuy nhiên ông Lĩnh yêu cầu lực lượng chức năng khi làm nhiệm vụ phải hết sức cẩn trọng, không để xảy ra xung đột giữa lực lượng và nhân dân.

"Dân sai thì xử lý theo quy định của pháp luật còn lực lượng sai cũng xử lý theo quy định của lực lượng. Không để xảy ra các sự cố đáng tiếc làm ảnh hưởng đến lực lượng", ông Lĩnh nhấn mạnh.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem